Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ngày 31/1 (mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), toàn quốc xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 52 người. So với mùng 3 Tết Giáp Thìn năm 2024 giảm 18 vụ, giảm 2 người chết, giảm 11 người bị thương.
Trong Quyết định 4038/QĐ-BYT về hướng dẫn tạm thời quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà, Bộ Y tế đã ban hành danh mục các bệnh nền nếu người dân mắc 1 trong số những bệnh này sẽ có nguy cơ gia tăng mức độ nặng khi mắc COVID-19.
Lợi dụng “có mối quan hệ”, Lê Thị Kim Dung, 32 tuổi (quận 4, TP Hồ Chí Minh) đã dẫn 21 người không thuộc đối tượng tiêm vaccine COVID-19 đến quận 11, TP Hồ Chí Minh tiêm với giá từ 2 - 4 triệu đồng/người. Hành vi của Dung đang khiến dư luận rất bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm.
Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản số 9296/SGTVT-KT về việc hướng dẫn cấp giấy đi đường cho người lao động tại các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Ngày 22/8, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, hướng dẫn chăm sóc y tế trên địa bàn phường, xã, thị trấn trong thời gian giãn cách xã hội.
Chiều 22/8, Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc ngành giao thông vận tải trên địa bàn thành phố về hướng dẫn cấp giấy đi đường cho người lao động, nhằm tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội.
Từ ngày 23/8, các đội tiêm vaccine di động sẽ đến từng nhà dân ở khu vực "vùng đỏ" và "vùng cam" để tiêm vaccine phòng COVID-19.
Nhiều người thắc mắc có tình trạng khá phổ biến là nhiều người đi tiêm vaccine COVID-19 huyết áp tăng cao dù ở nhà đo hoàn toàn bình thường, lý do vì sao và cách hạn chế tình trạng này?
Từ 0 giờ ngày 23/8-6/9, lực lượng giao hàng sử dụng ứng dụng công nghệ (shipper) sẽ không được di chuyển liên quận và ngưng hoạt động tại thành phố Thủ Đức cùng 7 quận, huyện khác.
Chiều 21/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hoà Bình đã ký công văn khẩn gửi đến các quận, huyện và thành phố Thủ Đức cùng các sở, ban ngành, các doanh nghiệp về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
Ngày 20/8, Tiến sĩ Scott Gottlieb, từ hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ), kêu gọi những người dân nước này đã được tiêm chủng vẫn phải tiếp tục nâng cao cảnh giác với biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 vì bản chất của biến thể này là rất dễ lây lan.
Ăn một bánh mì kẹp xúc xích có thể lấy đi của bạn 36 phút sống lành mạnh trong khi chọn một khẩu phần ăn gồm các loại hạt có thể giúp bạn tăng thêm 26 phút sống lành mạnh.
Người mắc COVID-19 cần nghỉ ngơi trong phòng riêng, thông thoáng khí (nếu có thể), hoặc đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m với người khác. Nếu mắc COVID-19, bạn cần uống nhiều nước để cơ thể không mất nước, đảm bảo bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng. Cần nhớ, luôn đeo khẩu trang y tế khi tiếp xúc.
Để bảo vệ người thân, F0 điều trị tại nhà cần giữ khoảng cách với người khác, ở trong phòng riêng (nếu có thể), thông thoáng khí. Nếu không có phòng riêng, F0 hãy giữ khoảng cách tối thiểu 2m với những người khác sống trong nhà.
Bộ Y tế đã thông tin cụ thể về khoảng cách 2 liều của các loại vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Tuy nhiên, nhiều bạn đọc vẫn có thắc mắc trong trường hợp khan hiếm vaccine, người đã tiêm mũi 1 nhưng quá thời hạn vẫn chưa được tiêm mũi 2 có phải tiêm lại từ đầu hay không?
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình vừa ký ban hành Công văn số 2734/UBND-ĐT về việc hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến Cảng hàng không Quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất để thực hiện chuyến bay theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, các dữ liệu hiện nay cho thấy, nguy cơ chuyển nặng ở phụ nữ mang thai bị mắc COVID-19 có triệu chứng cao hơn so với nhóm phụ nữ không mang thai.
Dưới đây là khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam về 5 bước theo dõi bệnh nhân COVID-19 tại nhà.
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, hiện đang có 2.065 trẻ em dưới 16 tuổi tại TP Hồ Chí Minh mắc COVID-19 được điều trị tại các bệnh viện.
Để tránh trở thành nạn nhân của các hình thức lừa đảo trên không gian mạng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia khuyến cáo người sử dụng internet cần lưu ý các mẹo sau:
Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) cảnh báo về các thủ đoạn lợi dụng dịch COVID-19 để lừa đảo người dân gồm: Giả mạo công chức chính quyền, ăn cắp dữ liệu cá nhân, bán sản phẩm y tế không minh bạch, giả mạo kêu gọi ủng hộ từ thiện, tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ lừa đảo.