Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng, chống bệnh truyền nhiễm dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2025.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết, từ ngày 10 đến sáng 12/10, toàn thành phố ghi nhận 10 ca mắc COVID-19, trong đó có chùm ca mắc liên quan đến Trường Mầm non Sao Mai (phường Võ Cường) với 6 trường hợp là trẻ 5 tuổi và chùm ca mắc trong khu chung cư.
Từ 18 giờ ngày 9/10 đến 6 giờ ngày 10/10, tại Nghệ An phát hiện 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở các huyện: Nghi Lộc, Yên Thành, Tân Kỳ và thị xã Cửa Lò.
Chiều 8/10, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng họp bàn các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.
Ngày 8/10, Bộ Y tế và Tập đoàn Facebook chính thức phát động chiến dịch truyền thông "Tiêm vaccine - Vững niềm tin".
Để kịp thời kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn, ngày 6/10, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 2456/QĐ-UBND về việc thành lập Khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên Mộc Châu.
Thông tin từ Sở Y tế Sóc Trăng, số ca mắc COVID-19 trong ngày 6/10 của tỉnh cao kỷ lục kể từ khi phát hiện ca đầu tiên trong cộng đồng (4/7/2021) đến nay, với 195 ca mới.
Ngày 6/10, tỉnh Tây Ninh tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, phấn đấu đến 30/10 hoàn thành tiêm mũi 1 cho 85% dân số trên 18 tuổi và hoàn thành mũi 2 đến hạn trước ngày 30/11/2021.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều người có triệu chứng của sốt xuất huyết nhưng đã không dám tới bệnh viện để thăm khám và điều trị hoặc chỉ đi khám sàng lọc COVID-19. Đây là một trong những sai lầm thường gặp của người dân hiện nay, có nguy cơ “dịch chồng dịch” giữa COVID-19 và sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng.
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 50.473 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 18 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2020 số mắc giảm, tuy nhiên số tử vong tăng 5 trường hợp. Hiện nay đang là thời điểm mùa dịch, số mắc hàng tuần có xu hướng gia tăng, đặc biệt tại Hà Nội và một số tỉnh khu vực miền Nam.
Ngày 5/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho người dân trở lại làm việc; trong đó, ưu tiên công nhân, người lao động và doanh nghiệp tổ chức sản xuất “3 tại chỗ” để sớm khôi phục lại sản xuất, kinh doanh.
Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Thảo, trong ngày 4/10, tỉnh phát hiện 52 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó chỉ có 4 ca ngoài cộng đồng tại 3 địa phương là thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và huyện Cái Bè.
Ngày 4/10, các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng loạt tổ chức đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 lần thứ 13.
Ngày 4/10, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, tỉnh này tiếp tục ghi nhận thêm 14 người dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 4 ca trong cộng đồng, chưa rõ nguồn lây.
Quảng Ninh sẽ điều chỉnh thời gian áp dụng xét nghiệm Realtime-PCR qua các chốt kiểm soát là 72 giờ thay vì 48 giờ như trước đó.
Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 2/10 đến 6 giờ ngày 3/10, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 2 ca sàng lọc các trường hợp ho, sốt.
Sau ngày 2/10, Bình Dương công bố mở cửa nhiều lĩnh vực sản xuất - dịch vụ; trong đó chú trọng khôi phục các hoạt động sản xuất công nghiệp tại nhiều khu công nghiệp.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, trong ngày 2/10, tỉnh Hà Nam có thêm 42 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh, trong đó, 11 trường hợp phát hiện qua lấy mẫu sàng lọc tại cơ sở y tế, các trường hợp còn lại được phát hiện ở khu cách ly và khu vực đã phong tỏa.
Theo ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An, từ ngày 15/9 đến nay, số ca mắc COVID-19 trong tỉnh liên tục giảm mỗi ngày.
Chiều 1/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, Sở Y tế, Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành dỡ phong tỏa 3 tòa nhà còn lại gồm tòa nhà A9, B4 và H4 của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.
Ngày 1/10, ngành Y tế Đắk Lắk tổ chức tiêm chủng lưu động vaccine phòng COVID-19 cho người dân ở khu vực có "nguy cơ cao" trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, đặc biệt ưu tiên tiêm tại nơi vừa ghi nhận nhiều ca mắc trong những ngày qua.