Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng, chống bệnh truyền nhiễm dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2025.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 12/10, Bộ Y tế Thái Lan đã triển khai đợt tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên cho nhóm nhân khẩu học trẻ tuổi nhất trên toàn quốc - trẻ từ 6 tháng đến 1 tuổi.
Ngày 12/10, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp với Sở Y tế và các địa phương về tiến độ tiêm vaccine phòng, chống COVID-19 trên địa bàn.
Chiều 11/10, Bộ Y tế cho biết, trong ngày, cả nước có 1.226 ca mắc mới COVID-19, tăng gần 200 ca so với hôm qua; một bệnh nhân tại Hải Phòng tử vong.
Ngày 11/10, Sở Y tế Đồng Nai cho biết, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn trong một tuần gần đây đang giảm mạnh. Đây là kết quả chung sức của ngành Y tế, các địa phương và người dân trong triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Chiều 8/10, Bộ Y tế cho biết, trong ngày, cả nước ghi nhận 682 ca mắc COVID-19, tiếp tục giảm nhẹ so với hôm qua; có gần 400 bệnh nhân khỏi, 1 trường hợp tại Hà Nội tử vong.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6/10 thông báo sẽ bắt đầu xét nghiệm những người nhập cảnh Mỹ đến từ Uganda nhằm phát hiện virus Ebola. Đây là một biện pháp phòng ngừa bổ sung của Washington nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa có văn bản 5328/UBND-KGVX chỉ đạo thực hiện Thông báo số 288/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại phiên họp thứ 17 trực tuyến với các địa phương.
Bác sĩ Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang cho biết, số ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng trên địa bàn tỉnh tăng cao. Tỉnh ghi nhận 3 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.
Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang, bệnh sốt xuất huyết (Dengue) trên địa bàn đang gia tăng nhanh. Tính từ ngày 26/9 đến 5/10, Tiền Giang đã ghi nhận 7.096 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 356% với cùng kỳ.
Ngày 6/10, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ghi nhận 1.056 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 19 lần so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, trong những tuần gần đây, số ca mắc liên tục tăng cao, mỗi tuần có hơn 100 ca mắc mới. Đến thời điểm hiện tại, tuy chưa có trường hợp tử vong do sốt xuất huyết nhưng đã có một số bệnh nhân chuyển biến nặng phải chuyển tuyến trên.
Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương đã đề nghị khoa Kiểm dịch y tế quốc tế bổ sung thêm tờ rơi, pa nô truyền thông, khuyến cáo 2K phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ tại Khu vực kiểm dịch y tế quốc tế tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài...
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, Bộ Y tế Lào kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ các quy định phòng dịch COVID-19 dù hiện nay có rất ít trường hợp mắc bệnh được báo cáo hằng ngày.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) vừa cấp phép tiêm vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến 4 tuổi. Đây là vaccine đầu tiên dành cho nhóm tuổi này được cấp phép ở Nhật Bản.
Giáo sư Michael Plank thuộc Đại học Canterbury (Anh) ngày 4/10 cảnh báo New Zealand có thể đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 mới trước cuối năm 2022.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 3/10, Chính phủ Nam Sudan cho biết đã gửi 3 mẫu trong tổng số 5 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Ebola để xét nghiệm tại Nam Phi.
Bệnh đậu mùa khỉ có các triệu chứng như: sốt, đau đầu, đau cơ, đau lưng, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh, mệt mỏi, phát ban, hay gặp tổn thương da toàn thân và có hạch to kéo dài 2 - 3 tuần.
Chính phủ Nhật Bản ngày 3/10 thông báo chọn 17 dự án do các công ty và đường đại học đứng đầu để hỗ trợ sản xuất vaccine trong tình huống bùng phát một dịch bệnh lây nhiễm.
Indonesia đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên tự sản xuất trong nước.
Vaccine này có tên là AWcorna, được công ty công nghệ sinh học Walvax bào chế trong 2 năm, nhắm tới chủng gốc của virus SARS-CoV-2, là loại duy nhất ở Trung Quốc đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối trên quy mô lớn.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 29/9, Ban thư ký Cộng đồng Đông Phi (EAC) đã kêu gọi các nước thành viên của khối đẩy mạnh các hoạt động ứng phó và chuẩn bị khẩn cấp sau khi virus Ebola bùng phát ở Uganda.