Bạc Liêu ghi nhận 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Chiều 19/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Chú thích ảnh
Từ ngày 17/4/2023, Bạc Liêu thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi đông người để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó, 2 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu (gồm 1 trường hợp có địa chỉ tại huyện Phước Long, 1 trường hợp ở huyện Hòa Bình), 2 trường hợp ghi nhận tại thành phố Bạc Liêu (gồm 1 trường hợp có địa chỉ tại Phường 3 và 1 trường hợp tại phường Nhà Mát). Các trường hợp dương tính trên đã được kiểm soát, không có nguy cơ lây lan ngoài cộng đồng.

Theo khuyến cáo của Sở Y tế Bạc Liêu, mọi người dân không được chủ quan, lơ là, luôn đeo khẩu trang nơi công cộng, luôn thực hiện 2K, hạn chế tiếp xúc đám đông, tự theo dõi sức khỏe, khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi… cần báo cáo ngay cho cơ sở y tế để được hỗ trợ, giúp đỡ.

Nhằm hỗ trợ các địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu đã thành lập 2 Đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, trường học ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận những đề xuất của đại diện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, đơn vị về cơ sở vật chất, trang thiết bị và vaccine phòng COVID-19 tiêm bổ sung theo quy định; đề xuất với UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh để hỗ trợ địa phương, cơ sở thực hiện công tác phòng, chống dịch được tốt hơn. Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã có công văn chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh một số dịch bệnh (nhất là COVID-19) có xu hướng gia tăng trở lại.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, hiện nay tình hình dịch COVID-19 có chiều hướng gia tăng ở một số tỉnh, thành phố, đặc biệt xuất hiện các biến thể của virus SARS-CoV-2 tại Việt Nam là XBB.1.5. Đây là biến thể chiếm ưu thế trên phạm vi toàn cầu hiện nay, trong khi đó tỷ lệ tiêm vaccine, nhất là việc tiêm mũi 3, mũi 4 trên địa bàn ở một số đơn vị cấp huyện còn thấp hơn so với kế hoạch. Bên cạnh đó, một số bệnh truyền nhiễm như bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu ngày càng diễn biến phức tạp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh; tiếp tục thực hiện thông điệp “2K (khẩu trang, khử khuẩn) - vaccine - thuốc - điều trị - công nghệ - ý thức người dân và các biện pháp khác”, trong đó đặc biệt coi trọng việc tiêm vaccine và nâng cao ý thức người dân.

Các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nêu gương trong công tác phòng, chống dịch, khuyến khích việc thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi đông người, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, áp dụng từ ngày 17/4 cho đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, khẩn trương tiếp nhận nguồn vaccine được Bộ Y tế phân bổ, có kế hoạch phân bổ vaccine cho các đơn vị cơ sở y tế kịp thời; chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, triển khai tiêm chủng cho người dân nhanh chóng, an toàn và hiệu quả theo quy định.

Theo báo cáo của Sở Y tế, từ đầu năm đến nay, Bạc Liêu ghi nhận 22 ca mắc COVID-19, không có ca tử vong. Từ ngày xuất hiện dịch COVID-19 đến nay, Bạc Liêu có tổng số trên 46.700 ca bệnh.

Tin, ảnh: Chanh Đa (TTXVN)

Dành cho bạn

Các địa phương phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Các địa phương phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Để phòng, chống, ngăn chặn và khống chế kịp thời các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, các địa phương đang thực hiện nhiều giải pháp kiểm soát, tiêm vaccine…góp phần hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Phát hiện sớm để không bỏ lỡ 'thời điểm vàng' điều trị bệnh hô hấp

Phát hiện sớm để không bỏ lỡ 'thời điểm vàng' điều trị bệnh hô hấp

Nhiều bệnh hô hấp tiến triển âm thầm, chỉ biểu hiện bằng ho, khó thở hoặc mệt nhẹ nên người bệnh dễ chủ quan. Các chuyên gia khuyến cáo, người có yếu tố nguy cơ cần chủ động tầm soát, đồng thời duy trì môi trường sống thông thoáng, hạn chế khói thuốc và đi khám khi có triệu chứng.

Khoanh vùng xử lý ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Xuân Sơn

Khoanh vùng xử lý ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Xuân Sơn

Ngày 15/9, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 8 (Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. Hồ Chí Minh) phối hợp cơ quan chức năng xã Xuân Sơn tổ chức tiêu hủy đàn lợn mắc dịch tả lợn châu Phi tại ấp Sơn Lập, đồng thời khẩn trương khoanh vùng dập dịch và tiêu độc khử trùng toàn diện nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ virus lây lan trên diện rộng.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều ca sốt xuất huyết nặng phải sử dụng ECMO

TP Hồ Chí Minh: Nhiều ca sốt xuất huyết nặng phải sử dụng ECMO

Ngày 9/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh thông tin về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn trong tuần 36 năm 2026. Đáng chú ý, nhiều ca sốt xuất huyết nặng, trong đó có người trẻ phải thở máy, lọc máu hoặc sử dụng ECMO kéo dài.
TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 31.000 ca sốt xuất huyết

TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 31.000 ca sốt xuất huyết

Thời tiết ẩm ướt, nắng mưa xen kẽ cùng mật độ dân cư cao tạo điều kiện cho muỗi vằn sinh sản, khiến sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh. Chỉ trong 9 tháng qua, Thành phố ghi nhận 31.032 ca mắc, số ca mới đã vượt 1.000 trường hợp/tuần trong 5 tuần gần đây.