Bệnh thủy đậu đang có xu hướng gia tăng trở lại tại nhiều địa phương, ghi nhận các ca biến chứng nặng ở cả trẻ em và người lớn, trùng với thời điểm dịch thường bùng phát hằng năm.
Bệnh đậu mùa khỉ có các triệu chứng như: sốt, đau đầu, đau cơ, đau lưng, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh, mệt mỏi, phát ban, hay gặp tổn thương da toàn thân và có hạch to kéo dài 2 - 3 tuần.
Chính phủ Nhật Bản ngày 3/10 thông báo chọn 17 dự án do các công ty và đường đại học đứng đầu để hỗ trợ sản xuất vaccine trong tình huống bùng phát một dịch bệnh lây nhiễm.
Indonesia đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên tự sản xuất trong nước.
Vaccine này có tên là AWcorna, được công ty công nghệ sinh học Walvax bào chế trong 2 năm, nhắm tới chủng gốc của virus SARS-CoV-2, là loại duy nhất ở Trung Quốc đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối trên quy mô lớn.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 29/9, Ban thư ký Cộng đồng Đông Phi (EAC) đã kêu gọi các nước thành viên của khối đẩy mạnh các hoạt động ứng phó và chuẩn bị khẩn cấp sau khi virus Ebola bùng phát ở Uganda.
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Chính phủ Canada đang bảo vệ việc quân đội tiếp tục áp dụng quy định tiêm chủng bắt buộc vaccine phòng COVID-19 đối với các thành viên lực lượng vũ trang như một điều kiện để tuyển dụng.
Số liệu thống kê từ các địa phương cho thấy, tuần 38/2022 (12 - 18/9), cả nước ghi nhận 11.472 trường hợp mắc sốt xuất huyết, có 3 ca tử vong, giảm 2,3% so với tuần trước đó.
Chiều 28/9, Bộ Y tế cho biết, trong ngày có 1.587 ca mắc COVID-19, trên 1.000 bệnh nhân khỏi và số bệnh nhân nặng giảm còn 83 ca.
Tại Ninh Thuận, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang có dấu hiệu tăng mạnh. Trong khoảng một tháng nay, trung bình một tuần, toàn tỉnh có đến 139 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết Dengue. Cả tỉnh có 24 ổ dịch sốt xuất huyết đã xử lý; 57/65 xã, phường đều có trường hợp mắc sốt xuất huyết, chiếm 87,7%.
Tỷ lệ miễn dịch cộng đồng đối với bệnh COVID-19 của Nhật Bản đạt khoảng 90% tại các khu vực dân cư lớn sau làn sóng dịch do biến thể Omicron mới đây. Đây là kết quả một nghiên cứu của Quỹ Nghiên cứu chính sách Tokyo, đăng tải ngày 27/9, đánh giá về mức độ miễn dịch tại 12 tỉnh đông dân nhất của Nhật Bản.
Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, ngày 26/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh cùng lãnh đạo ngành y tế tỉnh đến kiểm tra công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết tại huyện Tam Bình và huyện Trà Ôn. Đây là hai địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao và đều có 1 trường hợp tử vong.
Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội đang có dấu hiệu gia tăng nhanh với tổng số ca mắc là 3.800 ca. Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội, dịch sốt xuất huyết đã có dấu hiệu vượt qua ngưỡng cảnh báo nguy cơ dịch và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tiếp theo.
Năm 2022, số ca mắc sốt xuất huyết có thể cao nhất trong vòng 25 năm qua đã và đang đặt ra thách thức lớn cho ngành Y tế.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, một nhóm các nhà khoa học từ Liên minh Nghiên cứu và Công nghệ Singapore-MIT (SMART) và Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) ở Singapore đã phát triển thành công một bộ xét nghiệm máu có thể cho biết khả năng miễn dịch với COVID-19 trong vòng 10 phút, với độ chính xác lên đến 93%.
Chiều 22/9, Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận 1.928 ca mắc mới, 1.259 ca khỏi bệnh.
Ngày 22/9, tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với sự tham gia của các cấp, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy nhanh tốc độ bao phủ vaccine trên toàn tỉnh.
Từ ngày 1/10 tới, Thái Lan sẽ bỏ yêu cầu du khách đến nước này phải trình chứng nhận tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 hay xét nghiệm COVID-19.
Nhằm duy trì và tạo thêm miễn dịch cho người dân, chủ động phòng, chống trước những biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, tỉnh Vĩnh Long tập trung đẩy mạnh công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Tính đến ngày 18/9, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 23 người tử do sốt xuất huyết, tăng 19 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021.
Ngày 20/9, Trưởng khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Siêu cho biết cùng với số ca mắc COVID giảm dần, các ban ngành đang tích cực nghiên cứu việc nới lỏng chính sách nhập cảnh.