Bệnh thủy đậu đang có xu hướng gia tăng trở lại tại nhiều địa phương, ghi nhận các ca biến chứng nặng ở cả trẻ em và người lớn, trùng với thời điểm dịch thường bùng phát hằng năm.
Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Nga, bà Melita Vujnovic cảnh báo các cuộc xung đột vũ trang trên toàn cầu có thể "tiếp tay" cho các dịch bệnh như COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác lây lan.
Đại dịch COVID-19 được dự báo vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Tháng 7/2022, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá thế giới vẫn đang trong giai đoạn đại dịch và cảnh báo về những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có thể làm cho dịch COVID-19 trở nên phức tạp, nguy cơ gia tăng trở lại đồng thời khuyến cáo việc duy trì các biện pháp ứng phó, nhất là tiêm chủng vaccine.
Giới chuyên gia cảnh báo bang California (Mỹ) có thể phải đối mặt với nguy cơ dịch chồng dịch trong mùa Đông này, do 3 loại virus gồm: SARS-CoV-2, cúm và hợp bào hô hấp (RSV), gây các bệnh liên quan đến đường hô hấp, lây lan mạnh.
Khoảng 2/3 dân số Australia đã mắc COVID-19, trong đó có trẻ em. Đây là kết quả thu được qua hai cuộc nghiên cứu và đánh giá về khả năng miễn dịch của trẻ em và người trưởng thành tại Australia.
Ngày 3/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết 2 công nhân làm việc trong trang trại gia cầm ở Tây Ban Nha đã có xét nghiệm dương tính với virus cúm gia cầm sau khi dịch bệnh này bùng phát. Đây là những trường hợp mắc cúm gia cầm đầu tiên ở người tại Tây Ban Nha và là trường hợp thứ 2 ở châu Âu kể từ năm 2003.
Quảng Ninh đang ở giai đoạn cao điểm của dịch sốt xuất huyết, trung bình mỗi tuần có khoảng 50 ca bệnh.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các chuyên gia y tế Australia cảnh báo nước này có thể phải đối mặt với một đợt lây nhiễm COVID-19 mới khi số ca mắc đang tăng lên và các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 lây lan.
Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Anh được đăng trên tạp chí BMJ số ra ngày 2/11, những người mắc bệnh đậu mùa khỉ có thể truyền virus 4 ngày trước khi xuất hiện các triệu chứng bệnh và hơn một nửa số ca lây nhiễm có thể diễn ra trong giai đoạn này.
Chiều 1/11, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng của năm 2022 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, bác sỹ Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, đến tuần thứ 43, toàn tỉnh ghi nhận 13.581 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 107,5% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó có 20 trường hợp tử vong. Các địa phương có số ca mắc cao là thị xã Tân Uyên 2.745 ca, thành phố Dĩ An 2.204 ca, thị xã Bến Cát 2.035, thành phố Thủ Dầu Một 1.837....
Số ca mắc COVID-19 do các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây ra đang gia tăng nhanh chóng tại Mỹ.
Tại cuộc họp giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch bệnh trên người với các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn chiều 31/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu: Các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về phòng, chống dịch trên địa bàn, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, không làm hình thức, phải thực chất, đúng địa chỉ, toàn diện... để ngăn chặn, đẩy lùi bệnh sốt xuất huyết.
Mặc dù triển khai nhiều biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết, tuy nhiên số ca mắc tại tỉnh Vĩnh Long vẫn còn ở mức cao.
Chiều tối 27/10, nhiều báo điện tử đã đưa tin với nội dung “03 ca nhiễm COVID-19 tại Bắc Kạn tử vong”. Ngày 28/10, ông Tạc Văn Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cho biết: Đây là một sự nhầm lẫn về thông tin.
Ngày 28/10, nhà chức trách Nhật Bản thông báo phát hiện 2 trang trại gà tại đảo Hokkaido và tỉnh Okayama nhiễm chủng virus cúm gia cầm độc lực cao. Đây là những ổ dịch cúm gia cầm đầu tiên tại nước này trong mùa cúm năm nay.
Theo Sở Y tế Đắk Nông, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 1.800 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng gần 9 lần so với cùng kỳ năm 2021. Bệnh nhân được ghi nhận tại cả 71/71 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh và đang tiếp tục gia tăng.
Trước diễn biến phức tạp của bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới và xuất hiện ca mắc tại một số nước khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa chủ động nhiều phương án giám sát, nhằm phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh tại các cảng, cửa khẩu quốc tế. Đến nay, Khánh Hòa chưa ghi nhận ca mắc bệnh này.
Biến thể XBB lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 8. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã nhận định đây là một trong những biến thể của virus SARS-CoV-2 có khả năng né tránh miễn dịch cao nhất.
Ngày 25/10, Nhật Bản bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng tới 4 tuổi tại một bệnh viện ở thủ đô Tokyo.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, các quan chức y tế Chính phủ Pakistan cho biết nước này đã phát động chiến dịch tiêm phòng chống bại liệt trên toàn quốc vào ngày 24/10 nhằm ngăn chặn nhiều trẻ em trở thành nạn nhân của căn bệnh này.
Chiều 21/10, Bộ Y tế cho biết, trong ngày, cả nước ghi nhận 582 ca mắc mới COVID-19, tăng nhẹ so với hôm trước.