Bệnh thủy đậu đang có xu hướng gia tăng trở lại tại nhiều địa phương, ghi nhận các ca biến chứng nặng ở cả trẻ em và người lớn, trùng với thời điểm dịch thường bùng phát hằng năm.
Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue đang bùng phát, tỉnh Ninh Thuận đang khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp để phòng, chống nhằm hạn chế số ca mắc, không để bệnh bùng phát thành dịch.
Theo báo cáo của Liên đoàn các cơ quan y tế và bệnh viện Italy (FIASO) công bố ngày 30/11, số ca mắc COVID-19 phải nhập viện ở nước này đã tăng 19,5% trong tuần kết thúc ngày 29/11 vừa qua.
Ngày 30/11, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Csaba Korosi đã kêu gọi có hành động trong bối cảnh thế giới đang chệch hướng trong thực hiện mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.
Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội ổn định và bền vững, tỉnh Ninh Thuận đang tập trung triển khai thần tốc công tác tiêm vaccine, bảo đảm tất cả những người từ 12 tuổi trở lên tiêm đủ liều cơ bản; người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi nhắc lại khi đến lịch tiêm.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Trong ngày 30/11, nước ta ghi nhận 485 ca mắc COVID-19, giảm nhẹ so với ngày trước đó nhưng lại có 3 bệnh nhân tại An Giang, Hà Nội và Tây Ninh tử vong.
Ngày 29/11, Chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng tốc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người từ 60 tuổi trở lên sau khi nước này ghi nhận số ca mắc mới hằng ngày ở mức cao trong những ngày gần đây.
Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 28/11, Bộ Y tế Argentina thông báo một bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ đã tử vong và là trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại quốc gia Nam Mỹ này.
Chính quyền thành phố Bắc Kinh ngày 27/11 cam kết sẽ cải thiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và cấm việc rào cổng các khu chung cư bị phong tỏa.
Bộ Y tế cho biết, hiện nay đang là những tháng cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong bối cảnh hàng nghìn người Australia đang phải vật lộn với các triệu chứng “hậu COVID” ở các mức độ nghiêm trọng khác nhau sau khi mắc bệnh, Quốc hội liên bang đang tiến hành một cuộc điều tra về hội chứng COVID kéo dài.
Ngày 25/11, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận 3.041 ca mắc mới COVID-19 có triệu chứng và 29.654 ca không có triệu chứng trong ngày 24/11. Theo đó, đây là ngày có số ca mắc mới (32.695 ca) cao nhất kể từ khi dịch bệnh này bùng phát tại Trung Quốc đại lục.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết miễn dịch phòng bệnh sởi giảm mạnh kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, dẫn đến con số cao kỉ lục gần 40 triệu trẻ em bỏ lỡ 1 mũi vaccine sởi vào năm ngoái.
Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ngày 24/11 thông báo số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng trước đó 1 ngày tại Trung Quốc đại lục là 3.927 ca.
Viện Y tế và Phúc lợi Phần Lan (THL) ngày 23/11 đã cập nhật khuyến nghị về sử dụng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, ngày 23/11 có 546 ca mắc COVID-19, tăng hơn 200 ca so với ngày 22/11; tiếp tục không ghi nhận bệnh nhân tử vong.
Nhằm triển khai thần tốc hơn nữa, bảo đảm tất cả người từ 12 tuổi trở lên tiêm đủ vaccine liều cơ bản; người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi nhắc lại vaccine phòng COVID-19, tỉnh Ninh Thuận đang tập trung thực hiện quyết liệt việc tiêm phòng để mang lại hiệu quả trong công tác phòng dịch COVID-19.
Hãng dược phẩm Novavax Inc (Mỹ) ngày 21/11 cho biết đã gửi một thông báo bằng văn bản tới Liên minh vaccine và tiêm chủng toàn cầu (GAVI) về việc chấm dứt hợp đồng mua bán vaccine ngừa COVID-19.
Trong vòng 24 giờ tính đến sáng 22/11, Hàn Quốc ghi nhận 45 ca tử vong và hơn 72.000 ca mắc mới COVID-19 trong bối cảnh có nhiều quan ngại về một làn sóng lây nhiễm mới bùng phát vào mùa Đông này.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 tại Australia đang ngày càng lan rộng và có khả năng đạt đỉnh điểm trong vài tuần tới.
Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch tăng cường triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục. Kế hoạch hướng đến mục tiêu tăng tỷ lệ bao phủ vaccine ngừa COVID-19 mũi 3 cho trẻ từ 12 - dưới 18 tuổi và mũi 2 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi nhằm tăng cường hiệu quả phòng bệnh.