TP Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, công nghiệp và dịch vụ lớn nhất Việt Nam, đóng vai trò đầu tàu phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Quảng Ninh phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) năm 2025 đạt 14%, cao hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 2% so với Nghị quyết số 31-NQ/TU ngày 2/12/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 237/NQ-HĐND ngày 6/12/2024 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.
Năm 2025, Hải Phòng sẽ có hàng nghìn tân binh nhập ngũ, trong đó có những người đã được học bồi dưỡng về Đảng và đã được kết nạp đảng trước ngày vào quân đội. Với tri thức bài bản, bản lĩnh chính trị vững vàng, những tân binh này mang trong tim khát vọng góp một phần sức lực để đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.
Sáng 11/2, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tổ chức Khai mạc khóa đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào và Tập huấn thực tế cơ sở cho 54 cán bộ 3 tỉnh Bắc Lào gồm Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay và Luông Pha Bang.
UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản về phương án thí điểm hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ hoạt động trên các tuyến phố trong khu vực phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, theo đề xuất, kiến nghị của Sở Giao thông vận tải thành phố tại các văn bản: số 7283/SGTVT-QLKCHTGT ngày 08/11/2024 và số 584/SGTVT-QLKCHTGT ngày 23/01/2025. Thời gian thí điểm là 6 tháng, bắt đầu từ ngày 1/3/2025.
Nhiều địa phương thuộc vùng Đông Nam Bộ có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực, đồng thời vùng cũng thu hút nhiều lao động đến từ các địa phương trong nước.
Ngày 10/2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã ra thông báo, toàn tỉnh đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) do tình trạng nắng, hanh khô kéo dài.
Bình Phước đã và đang đồng hành cùng doanh nghiệp bằng việc tạo dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư; giảm chi phí đầu vào và chi phí tuân thủ pháp luật trong hoạt động đầu tư, kinh doanh; giảm rủi ro chính sách; củng cố niềm tin, tạo điểm tựa phục hồi và nâng cao sức chống chịu của doanh nghiệp; nâng cao thứ hạng của tỉnh trên bảng xếp hạng đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 10/2/2025 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Phúc, tỉnh Bắc Giang (Dự án).
Ngành nông nghiệp được tỉnh Bình Phước xác định là ngành kinh tế chủ lực, là trụ đỡ của nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2030.
Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị Bình Phước cần chú trọng phát huy hiệu quả nội lực và tăng cường thu hút ngoại lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; trong đó, tập trung ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm theo hướng hiện đại, đồng bộ, kết nối liên thông đa mục tiêu và tăng cường liên kết vùng.
Thấm nhuần sự chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm về những định hướng chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để đưa đất nước bước vào “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, Bình Phước đang định hình chiến lược phát triển toàn diện, tạo bệ phóng vững chắc để sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới.
Việc ứng dụng chuyển đổi số đã và đang góp phần nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, trở thành động lực để các sản phẩm OCOP của tỉnh Phú Thọ phát huy hiệu quả kinh tế.
Sau 7 năm triển khai thi công, Dự án Trung tâm Truyền thông - Giáo dục tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) vẫn còn dang dở, chưa thể hoàn thiện đưa vào sử dụng.
Nhận định về xu thế xâm nhập mặn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, ngày 10/2, Trưởng phòng Dự báo thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Phùng Tiến Dũng cho biết, xâm nhập mặn ở khu vực trên tăng cao từ ngày 11 - 16/2 sau đó giảm dần.
Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm hoàn thành sớm tiến độ dự án.
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội, trong tháng 1/2025, Thành phố đã giải quyết việc làm cho 19.364 người lao động, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2024.
Cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, là vùng đất giàu tiềm năng, Đồng bằng sông Cửu Long luôn quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp tại địa phương. Đặc biệt, các địa phương trong vùng chú trọng thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch cũng như tính chất từng ngành nghề, ưu tiên đối với các dự án có công nghệ hiện đại, công nghệ cao, ứng dụng nền tảng số.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, tối 14/2 tại Hoàng Thành Thăng Long, TP Hà Nội sẽ tổ chức Lễ đón nhận làng nghề gốm sứ Bát Tràng và dệt lụa Vạn Phúc là thành viên của Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo toàn cầu và trưng bày, trình diễn, tạo tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ Thủ đô năm 2025.
Sau 5 năm triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)”, tỉnh Gia Lai đã phát huy tiềm năng, lợi thế khi có đến 430 sản phẩm; trong đó có 67 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn 4 sao và 363 sản phẩm 3 sao.
Phát triển cây dược liệu dưới tán rừng là một trong những chủ trương lớn của tỉnh Lai Châu.