Đổi thay trên quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh

Qua 80 năm phát triển cùng đất nước, quê hương của Tổng Bí thư Trường Chinh - làng quê Xuân Hồng ngày nay đã có nhiều đổi mới.

Chú thích ảnh
Người dân đến làm các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Xuân Hồng.

Tổng Bí thư Trường Chinh, nhà lãnh đạo kiệt xuất, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, có vai trò then chốt cho thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 80 năm sau khởi nghĩa, chính quyền về tay nhân dân, quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh đã có sự đổi thay rõ rệt, kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ, đời sống người dân không ngừng nâng cao.

Vai trò của Tổng Bí thư Trường Chinh trong Cách mạng Tháng Tám

Tổng Bí thư Trường Chinh (1907-1988), tên thật là Đặng Xuân Khu, quê làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình (tỉnh Nam Định cũ). Sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước bị thực dân Pháp đô hộ, chứng kiến cảnh đất nước lầm than, nhân dân khổ cực, ông đã sớm thể hiện lòng yêu nước. Năm 1925, khi còn là học sinh, Trường Chinh đã tham gia đấu tranh đòi ân xá cho Phan Bội Châu. Năm 1926, ông lãnh đạo cuộc bãi khóa ở Nam Định để truy điệu Phan Chu Trinh, sau đó bị đuổi học. Đến năm 1930, được chỉ định vào Ban Tuyên truyền cổ động Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Năm 1939, chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ, tại Đông Dương, thực dân Pháp đàn áp người dân, bắt nhiều lãnh đạo yêu nước. Trước yêu cầu cách mạng, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ Bảy họp tại Bắc Ninh đã cử ra Ban Chấp hành Trung ương lâm thời, đồng chí Trường Chinh được chỉ định làm Quyền Tổng Bí thư. Dưới sự chủ trì của đồng chí Trường Chinh, Trung ương đi đến quyết định thành lập thêm các đội du kích, nâng cao khẩu hiệu giải phóng dân tộc

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ Tám năm 1941 do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì, đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư. Nhận thức rõ tầm quan trọng của văn hoá, Tổng Bí thư Trường Chinh đã soạn thảo Đề cương về văn hóa Việt Nam nhằm trang bị cho Đảng, cho cán bộ hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng lý luận cơ bản để chống lại luồng văn hóa thực dân, phong kiến.

Bước sang năm 1944, nhận thấy thời cơ cách mạng đã đến, Tổng Bí thư Trường Chinh viết “Chỉ thị về sửa soạn khởi nghĩa", nhấn mạnh thời cơ hết sức thuận lợi cho nhân dân Đông Dương giành chính quyền, từ đó yêu cầu phát triển thêm các đội tự vệ, tổ chức bộ đội chiến đấu, huấn luyện cán bộ, mua sắm vũ khí... Tháng 3/1945, Tổng Bí thư Trường Chinh thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Đảng khởi thảo và hoàn chỉnh chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trên toàn quốc, thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc do Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách và ra Quân lệnh số 1, hạ lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước để giành chính quyền. Cùng với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Tổng Bí thư Trường Chinh đã có những cống hiến to lớn cho cách mạng, cho dân tộc, góp phần đưa Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 tới thắng lợi hoàn toàn.

Chú thích ảnh
Người dân bấm số thứ tự để làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Xuân Hồng.

Làng quê đổi mới

Xã Xuân Hồng (mới) được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Xuân Hồng, Xuân Thượng, Xuân Thành và xã Xuân Châu. Sau sáp nhập, xã Xuân Hồng có không gian phát triển rộng hơn, tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đang được triển khai xây dựng hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển mới thu hút các nhà đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Qua 80 năm phát triển cùng đất nước, làng quê Xuân Hồng ngày nay đã có nhiều đổi mới, các tuyến đường trong xã đã được mở rộng, thuận tiện cho việc đi lại, giao thương hàng hoá; hệ thống trạm y tế được đầu tư đồng bộ, hiện đại với đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; nhiều cơ sở giáo dục được nâng cấp, xây mới, trang thiết bị giáo dục hiện đại, chất lượng giáo dục tại các nhà trường được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, năm 2024 đạt trên 90 triệu đồng/người/năm.

Ông Nguyễn Đăng Hùng, 86 tuổi, người dân xã Xuân Hồng rất vui mừng, phấn khởi khi chứng kiến bộ mặt làng quê đang thay đổi từng năm theo hướng tích cực, từ đường làng ngõ xóm luôn sáng, xanh, sạch đẹp cho đến các dịch vụ y tế, giáo dục đạt chuẩn. Các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cũng rất phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Chú thích ảnh
Tiết học của trẻ em Trường mầm non xã Xuân Hồng.

Theo ông Phạm Quang Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Xuân Hồng, tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương, Đảng bộ xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đến nay đã hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, một số doanh nghiệp đã đầu tư mở rộng sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, khai thác hiệu quả mặt bằng và cơ sở vật chất hiện có, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, xã Xuân Hồng định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, tăng cường cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng trọt và chăn nuôi; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, khuyến khích tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thông qua các hình thức liên kết, liên doanh, nâng cao giá trị gia tăng. Đồng thời, tăng cường chuyển đổi linh hoạt cơ cấu cây trồng trên đất hai lúa kém hiệu quả.

Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, quy hoạch vùng chăn nuôi xa khu dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh; chú trọng phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng lồng bè có giá trị kinh tế cao trên lưu vực sông Hồng và sông Ninh Cơ. Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, trọng tâm là phát triển công nghiệp, dịch vụ. Phấn đấu tốc độ gia tăng tổng giá trị sản phẩm (GRDP) ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ bình quân đạt 11%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng bình quân đạt 400 tỷ đồng/năm.

Bà Lê Thị Tố Nga, Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Hồng cho biết, thời gian tới địa phương sẽ tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, các các công trình trọng điểm phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp về đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Thượng Thành; khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, phát huy năng lực sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã với mục tiêu tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Bài và ảnh: Công Luật (TTXVN)
Đổi thay trên quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh
Đổi thay trên quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh

Phát huy thế mạnh là vùng đất hiếu học, giàu truyền thống yêu nước, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đã đoàn kết nỗ lực không ngừng để xây dựng quê hương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN