Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Phạm Đức phát biểu tại lễ khai mạc.
Theo đó, 16 lưu học sinh tham gia khóa đào tạo tiếng Việt trong 6 tháng, từ ngày 12/2 đến 10/8. Có 28 học viên tham gia khóa bồi dưỡng, tập huấn cơ sở trong thời gian 6 tuần, từ ngày 12/2 đến ngày 6/3.
Tham gia học, các lưu học sinh Lào sẽ được học tập chương trình tiếng Việt; tập huấn về chuyên đề công nghệ thông tin và sử dụng thiết bị dạy học các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học; tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, đi thực tế tại cơ sở giáo dục của tỉnh Điện Biên.
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Phông Sa Lỳ Bun Chăn Máy Tuấn phát biểu tại lễ khai mạc.
Các học viên còn được bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và sử dụng thiết bị dạy học ở bậc phổ thông. Cùng với đó là tổ chức các hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị dạy học vào thực tiễn giảng dạy, phù hợp với đối tượng người học và đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ các tỉnh Bắc Lào.
Phát biểu khai mạc khóa học, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Phạm Đức Toàn nhấn mạnh: Hơn 20 năm qua, công tác đào tạo nguồn nhân lực theo Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào luôn được quan tâm chú trọng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh. Để khóa đào tạo, bồi dưỡng cho lưu học sinh Lào đạt kết quả tốt nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện về nơi ăn, nghỉ, học tập, sinh hoạt, chế độ chính sách cho lưu học sinh…
Đại diện các tỉnh Bắc Lào tặng quà chúc mừng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.
Hoan nghênh đoàn cán bộ, lưu học sinh các tỉnh Bắc Lào đến Điện Biên học tập, bồi dưỡng thực tế cơ sở trong đợt này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Phạm Đức Toàn mong muốn các học viên sẽ được tích lũy kiến thức và kĩ năng cơ bản về ngôn ngữ Việt, có thể vận dụng trong giao tiếp, học tập, trao đổi công tác, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế. Đồng thời, các học viên tiếp tục phổ biến tiếng Việt đến nhân dân Lào nhằm có thêm cơ sở thắt chặt mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào cũng như giữa Việt Nam - Lào.