Giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao giữa học sinh tỉnh Điện Điên với 6 tỉnh Bắc Lào

Ngày 27/1, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Điện Biên, Lễ khai mạc chương trình giao lưu văn nghệ, thi đấu giao hữu thể thao giữa học sinh tỉnh Điện Biên (Việt Nam) và 6 tỉnh Bắc Lào, gồm: Luông Pha Bang, Phong Xa Lỳ, Luông Nậm Thà, Bo Kẹo, Xay Nhạ Bu Ly, U Đôm Xay, đã được tổ chức.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng phát biểu khai mạc. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, tỉnh có hơn 400km đường biên giới, tiếp giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nhiều thập kỷ qua, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào vô cùng cao đẹp, như Chủ tịch Souphanouvong khắc họa là "cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất".

Mối quan hệ thủy chung, son sắt, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước đã trở thành quan hệ mẫu mực, hiếm có trên thế giới, như Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã nhiều lần khẳng định: "Trong lịch sử cách mạng thế giới cũng đã có những tấm gương sáng chói về tinh thần quốc tế vô sản, nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt, lâu dài, toàn diện đến như vậy"; "Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông". Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định: "Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long".

Chú thích ảnh
Lễ khai mạc chương trình giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao giữa học sinh tỉnh Điện Biên với học sinh 6 tỉnh Bắc Lào. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Những năm qua, tỉnh Điện Biên luôn có nhiều hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tạo điều kiện để nhân dân hai nước giao lưu, học hỏi, góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai dân tộc Việt - Lào. 

Chương trình giao lưu giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao giữa học sinh tỉnh Điện Điên với 6 tỉnh Bắc Lào nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, mối quan hệ quốc tế mẫu mực, thủy chung trong sáng đã đi suốt chặng đường lịch sử vẻ vang của hai dân tộc Việt - Lào anh em; tiếp tục trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục - đào tạo, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tìm hiểu văn hóa truyền thống giữa hai nước.

Đây cũng là sự tiếp nối, thể hiện sức mạnh về tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; là một trong những chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Chú thích ảnh
Màn đồng diễn thắm tình Việt - Lào tại Lễ khai mạc. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Chương trình giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao giữa học sinh tỉnh Điện Điên với 6 tỉnh Bắc Lào thu hút 300 cán bộ, vận động viên, diễn viên của 7 đoàn tham dự. Sự kiện diễn ra từ 27 - 30/1/2024, gồm 2 hoạt động chính: Giao lưu văn nghệ và thi đấu thể thao (Cầu lông, Bóng đá, Cầu mây, Bắn nỏ), với 10 nội dung thi đấu.

Phan Quân
Khai mạc giao lưu văn nghệ, thể thao giữa học sinh tỉnh Điện Biên và 6 tỉnh Bắc Lào
Khai mạc giao lưu văn nghệ, thể thao giữa học sinh tỉnh Điện Biên và 6 tỉnh Bắc Lào

Ngày 27/1, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Điện Biên, Chương trình giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao giữa học sinh tỉnh Điện Biên với học sinh 6 tỉnh Bắc Lào (Luông Pha Bang, Phong Xa Lỳ, Luông Nậm Thà, Bo Kẹo, Xay Nhạ Bu Ly và U Đôm Xay) chính thức khai mạc và diễn ra đến 30/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN