150 dự án vào bán kết cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

Sáng 20/10, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026.

baotintuc_tr_nong-nghiep-cong-nghe-cao-tphcm1.jpg
Quang cảnh sự kiện.

Cuộc thi do UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức. Đây là hoạt động thường niên có quy mô toàn quốc nhằm phát hiện và hỗ trợ các sáng kiến ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Với chủ đề “Nông nghiệp tuần hoàn - Kiến tạo tương lai xanh”, cuộc thi năm nay hướng đến các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, tận dụng và gia tăng giá trị phụ phẩm, giảm phát thải, tối ưu hóa quy trình sản xuất và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững. Các hướng ứng dụng được khuyến khích gồm công nghệ sinh học, chế biến và bảo quản sau thu hoạch, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và tự động hóa, gắn với nhu cầu thực tế trong sản xuất, kinh doanh.

baotintuc_tr_nong-nghiep-cong-nghe-cao-tphcm.jpg
Ông Lê Văn Cửa, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc.

Tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Cửa, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh cho biết, 150 dự án đã vượt qua vòng sơ tuyển để bước vào vòng bán kết. Theo ông, giá trị của một dự án khởi nghiệp không chỉ nằm ở tính mới của ý tưởng mà còn ở khả năng hiện thực hóa ý tưởng, tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Theo Ban tổ chức, vòng bán kết diễn ra trong hai ngày 20 và 21/10, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến. Sau lễ khai mạc, các dự án đến từ khu vực Đông Nam Bộ tranh tài trực tiếp tại TP Hồ Chí Minh. Ngày 21/10, các dự án thuộc khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên tham gia thi trực tuyến.

baotintuc_tr_nong-nghiep-cong-nghe-cao-tphcm7.jpg
baotintuc_tr_nong-nghiep-cong-nghe-cao-tphcm6.jpg
baotintuc_tr_nong-nghiep-cong-nghe-cao-tphcm3.jpg
Đại diện dự án giới thiệu sản phẩm với khách tham quan.

Thông qua phần trình bày và trả lời câu hỏi của hội đồng giám khảo, các dự án được đánh giá về tính mới, hàm lượng và mức độ làm chủ công nghệ, khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn, hiệu quả kinh tế, tác động môi trường và triển vọng thương mại hóa. Kết quả đánh giá là cơ sở lựa chọn các dự án vào vòng chung kết toàn quốc.

baotintuc_tr_nong-nghiep-cong-nghe-cao-tphcm2.jpg
baotintuc_tr_nong-nghiep-cong-nghe-cao-tphcm5.jpg
baotintuc_tr_nong-nghiep-cong-nghe-cao-tphcm4.jpg
Các sản phẩm của dự án tham gia cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026.

Thông qua cuộc thi, các dự án tiềm năng có cơ hội được tư vấn, đào tạo, ươm tạo và kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Ban tổ chức hướng đến hỗ trợ những giải pháp có khả năng ứng dụng và thương mại hóa, góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp.

Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh: Chùm ca bệnh não mô cầu được kiểm soát tốt

TP Hồ Chí Minh: Chùm ca bệnh não mô cầu được kiểm soát tốt

Ngày 19/10, tại buổi làm việc ở Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh), các chuyên gia đánh giá chùm ca bệnh não mô cầu nhóm B đã được kiểm soát tốt. Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất duy trì học trực tiếp, khuyến cáo phụ huynh tiếp tục theo dõi sức khỏe trẻ.

Nối dài giá trị truyền thống từ những người giữ nghề

Nối dài giá trị truyền thống từ những người giữ nghề

Từ những đường kim, mũi chỉ đến các hoạt động sáng tạo, trải nghiệm văn hóa, Ngày hội Văn hóa áo dài TP Hồ Chí Minh lần II năm 2026 cho thấy việc gìn giữ trang phục truyền thống cần gắn với đời sống cộng đồng, sinh kế người làm nghề và khả năng tiếp nối di sản.

Thêm ca mắc não mô cầu, phụ huynh cần phòng bệnh đúng cách

Thêm ca mắc não mô cầu, phụ huynh cần phòng bệnh đúng cách

TP Hồ Chí Minh ghi nhận ca não mô cầu thứ 4, liên quan Trường THCS Hai Bà Trưng, đồng thời phát hiện nhiều học sinh nhiễm virus hô hấp. Trước lo lắng của phụ huynh, ngành y tế khuyến cáo theo dõi sát sức khỏe, nhận biết dấu hiệu nguy hiểm và dự phòng đúng chỉ định.

Từ những di vật, tiếp nối hành trình tìm tên liệt sĩ

Từ những di vật, tiếp nối hành trình tìm tên liệt sĩ

Sau lễ an táng 731 hài cốt liệt sĩ ngày 14/10, TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng. Cùng với nhiệm vụ quy tập, việc xác minh di vật, đối chiếu hồ sơ được tiếp nối để tìm lại tên tuổi liệt sĩ, đáp lại mong mỏi của thân nhân.