Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

“Thực trạng, giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” là chủ đề của Hội thảo khoa học do tỉnh Bắc Giang tổ chức ngày 29/8.   

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh: Văn hóa có vị trí vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của trong công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời đại mới.

Để góp phần tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang, đáp ứng mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ mới; tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thảo, với mong muốn được lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các nhà quản lý văn hóa trong và ngoài tỉnh.

Qua đó phân tích, nghiên cứu làm sáng tỏ vai trò, giá trị của vùng đất và con người Bắc Giang trong tiến trình lịch sử hình thành và phát triển; chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của địa phương bạn và của cả nước với Bắc Giang. Đồng thời, đưa ra những định hướng, giải pháp quan trọng góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế hiện nay.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội thảo.

Tham lianaj tại Hội thảo, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Trương Quang Hải cho biết: Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã tích cực xây dựng, phát triển văn hoá, con người Bắc Giang và đạt được những kết quả quan trọng: Đời sống văn hóa của Nhân dân ngày càng được nâng cao và có nhiều khởi sắc; di sản văn hoá được bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị. 

Hệ thống các thiết chế văn hoá, thể thao được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển mạnh từ tỉnh tới cơ sở, đã làm phong phú hơn đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Vấn đề xây dựng môi trường văn hóa, con người với những đức tính, đạo lý tốt đẹp được quan tâm thực hiện; những nét mới trong chuẩn mực văn hoá và nhân cách con người thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá dần được hình thành; nhiều giá trị văn hoá trong gia đình và cộng đồng được phát huy.

Tuy nhiên, việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Bắc Giang thời gian qua vẫn còn hạn chế như: Sự phát triển của văn hóa chưa thật sự tương xứng với tiềm năng vốn có của tỉnh; môi trường văn hóa ở một số nơi còn chưa lành mạnh... Đời sống văn hóa tinh thần ở một số nơi còn nghèo nàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vẫn còn gặp khó khăn, một số giá trị văn hóa truyền thống đang có nguy cơ bị mai một…

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa tập trung phân tích, làm sáng tỏ truyền thống lịch sử, đặc trưng văn hóa, con người Bắc Giang; danh xưng Bắc Giang; những giá trị độc đáo, đặc sắc của di sản văn hóa Bắc Giang; những giá trị tốt đẹp của truyền thống gia đình, cốt cách, phẩm chất của con người Bắc Giang trong lịch sử và ngày nay.

Bên cạnh đó, các tham luận đề xuất những định hướng chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác quản lý, xây dựng cơ chế, chính sách huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa; giá trị văn hóa, sức mạnh con người, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững tỉnh Bắc Giang. 

Trên cơ sở kết quả của Hội thảo, đề xuất của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đồng chí đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Sở VHTT&DL, các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất ban hành các chủ trương, biện pháp, cơ chế, chính sách để phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững của tỉnh Bắc Giang trong thời ký mới.

Trong đó, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, tổ chức triển khai thực hiện trong toàn tỉnh, định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp mới phù hợp, có hiệu quả trong thực tiễn, để tổ chức thực hiện.

Thu Hằng
Hội thảo khoa học về công tác tham mưu xây dựng Đảng qua 40 năm đổi mới
Hội thảo khoa học về công tác tham mưu xây dựng Đảng qua 40 năm đổi mới

Ngày 29/7, tại Tây Ninh, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội thảo khoa học công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước - Thực trạng và giải pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN