Lực lượng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh kiểm tra mốc giới khu vực biên giới thuộc địa phận huyện Tân Biên (cũ). Ảnh: Giang Phương/TTXVN
Đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm xuyên biên giới
Tây Ninh có đường biên giới dài gần 369 km, tiếp giáp ba tỉnh của Campuchia, đi qua 19 xã biên giới. Tuyến biên giới này có 4 cửa khẩu quốc tế (Mộc Bài, Xa Mát, Tân Nam và Bình Hiệp), 3 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu cảng, 13 cửa khẩu phụ cùng nhiều đường mòn, lối mở. Đây là điều kiện thuận lợi cho giao thương nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh, trật tự.
Trong 7 tháng của năm 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công 8 chuyên án lớn, triệt phá nhiều đường dây tội phạm nguy hiểm liên quan đến mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, buôn lậu, mua bán người và vận chuyển hàng cấm qua biên giới. Các đơn vị phát hiện 33 vụ với 33 đối tượng, thu giữ 2,5 kg ma túy các loại, 1.713 viên ma túy tổng hợp, 18 kg vàng, 4,6 kg bạc, hơn 916 kg pháo nổ, 58.330 bao thuốc lá lậu, 10 con bò và nhiều phương tiện vận chuyển như ô tô, xe máy, xuồng.
Bộ đội Biên phòng Tây Ninh giải cứu thành công 2 nạn nhân bị mua bán người; khởi tố 8 vụ với 9 đối tượng; xử phạt hành chính 8 vụ với 8 đối tượng; bàn giao 17 vụ với 16 đối tượng cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Đơn vị phối hợp với Đoàn 3, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) triệt phá 2 chuyên án lớn, bắt giữ 5 đối tượng, giải cứu 6 nạn nhân bị mua bán, thu giữ 28,2 kg ma túy đá và 12 bánh heroin...
Theo Đại tá Cao Xuân An, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, hiện nay, các đối tượng tội phạm ngày càng tinh vi, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động. Đặc biệt, các đối tượng lợi dụng công nghệ và mạng Internet để đối phó với lực lượng chức năng. Nhiều vụ việc có sự tiếp tay của một bộ phận người dân khu vực biên giới bị lôi kéo, mua chuộc, gây khó khăn cho công tác quản lý và phòng, chống tội phạm của Bộ đội Biên phòng.
Xây dựng “sức đề kháng” từ cơ sở
Đồn Biên phòng Long Khốt đóng trên địa bàn xã Tuyên Bình, được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 17,231 km. Thời gian qua, địa bàn khu vực biên giới do đơn vị phụ trách cơ bản ổn định.
Theo Trung tá Đỗ Văn Long, Chính trị viên Đồn Biên phòng Long Khốt, công tác vận động quần chúng, tuyên truyền được đơn vị xác định là nhiệm vụ nền tảng. Bằng việc triển khai sâu rộng các mô hình như “3 bám, 4 cùng”, “Đảng viên phụ trách hộ gia đình”, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật giúp người dân nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, nhất là nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
Thế trận lòng dân trên tuyến biên giới được củng cố thông qua các công trình dân sinh thiết thực. Trong đó, trên địa bàn xây dựng 2 cây cầu nối liền khu dân cư, hoàn thành 3,5 km đường giao thông nông thôn, hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà Đại đoàn kết, 4 căn nhà tình thương và 2 nhà đồng đội. Những công trình này góp phần cải thiện đời sống, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Bộ đội Biên phòng.
Còn tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - một trong những cửa khẩu đường bộ lớn nhất phía Nam, công tác đối ngoại biên phòng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển được triển khai hiệu quả.
Theo Trung tá Phạm Văn Hoàn, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, chuyển đổi số trong công tác cửa khẩu với phương châm “văn minh, lịch sự, thông thoáng, nghĩa tình, đúng pháp luật”. Đặc biệt, đơn vị đảm bảo phục vụ và bảo vệ tốt cho các đoàn cán bộ cấp cao Việt Nam - Campuchia xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu, tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thường xuyên phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia thông qua hội đàm, tuần tra song phương, trao đổi thông tin và thống nhất xử lý vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng trên biên giới. Công tác đối ngoại nhân dân, kết nghĩa giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên được đẩy mạnh, tạo cầu nối gắn kết giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới.
Theo Đại tá Dương Văn Dược, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, đến nay, trên khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh, tình hình chính trị, xã hội cơ bản ổn định, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững. Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tiếp tục tăng cường công tác nắm, đánh giá và dự báo tình hình; nâng cao chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ biên phòng, thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với các lực lượng, đơn vị, chính quyền địa phương; phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong quản lý, bảo vệ biên giới.
Việc bảo vệ biên giới được gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, qua đó, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc tại khu vực biên giới.
Công tác đối ngoại biên phòng được chú trọng, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với chính quyền, nhân dân, lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, giữ vững biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên và theo chuyên đề, tập trung vào các địa bàn nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, nhằm xây dựng “sức đề kháng” ngay từ cơ sở, lấy phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm là chính.