Xã Thiện Tín: Tạo việc làm bền vững cho lao động nông thôn

Trong bối cảnh nhiều lao động nông thôn thiếu việc làm ổn định, Ủy ban nhân dân xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung các nguồn lực hỗ trợ, khuyến khích người dân xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Nhiều hộ sau khi thoát nghèo đã vươn lên làm giàu, tạo việc làm bền vững cho lao động địa phương.

Sau vụ tai nạn giao thông, anh Lê Tuấn Phương, ở thôn Trường Lệ, phải cắt bỏ một phần chân phải. Được sự động viên từ gia đình, người thân và sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, năm 2022, vợ chồng anh Phương vay vốn để mở cơ sở may gia công tại nhà. Nhờ đó, anh Phương đã tạo dựng cho mình một nghề nghiệp ổn định và viết đơn xin thoát nghèo.

Anh Phương chia sẻ: "Sau khi bị tai nạn, tôi bị khủng hoảng tinh thần, gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Ủy ban nhân dân xã, thôn nên tôi đã được vay vốn ưu đãi từ Hội phụ nữ, nguồn vốn hỗ trợ việc làm. Nhờ đó mà vợ chồng tôi mở được cơ sở may này để khởi nghiệp".

Chú thích ảnh
Một góc xưởng may của vợ chồng anh Lê Tuấn Phương

Ngoài tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho 02 thành viên trong gia đình, cơ sở may của anh Phương còn tạo việc làm thêm cho 6 người khác ở địa phương. Chị Phạm Thị Bình, thôn Trường Lệ cho biết: Trước kia tôi ở nhà lo việc nhà, đưa đón con đi học. Kinh tế gia đình chỉ dựa vào chồng. Từ ngày anh Phương mở cơ sở may này, tôi đến đây xin làm việc. Làm ở đây rất thuận lợi do gần  nhà, thời gian chủ động và có thể đưa đón con, lo cơm nước nhưng vẫn có thểm thu nhập để trang trải cuộc sống. 

Chú thích ảnh
Nhiều chị em lao động nữ tại địa phương có việc làm ổn định nhờ xưởng may của anh Phương

Chia sẻ về định hướng của mình trong thời gian tới, anh Phương nói: "Khu vực nông thôn Thiện Tín còn rất nhiều lao động nhàn rỗi. Do vậy, tôi sẽ tiếp tục nâng cấp xưởng, mua thêm máy móc để tạo việc làm cho nhiều chị em hơn nữa. Hy vọng chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để tôi có thể vay vốn ưu đãi, đồng thời mở lớp tập huấn nghề may để chị em có cơ hội kiếm thu nhập, nâng cao đời sống”.

Trước đây, nghề sản xuất bánh tráng phần lớn vẫn là thủ công, vừa không cho năng suất cao, vừa không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhận thấy những hạn chế này, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Nguyện, thôn Xuân Hòa, đã mạnh dạn đầu tư máy móc hiện đại để mở cơ sở sản xuất bánh tráng cuốn. Nhờ độ thơm ngon, mềm, dẻo, bánh được phân phối đi nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Cơ sở đã tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nông thôn.

Chú thích ảnh
Một góc cơ sở sản xuất bánh tráng cuốn của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Nguyện.

Chị Nguyện cho hay: "Gia đình tôi có truyền thống làm bánh tráng hàng chục năm nay. Nay tôi quyết định đầu tư máy móc để mở cơ sở này nhằm giải quyết những hạn chế của cách làm bánh tráng truyền thống vừa tăng thêm thu nhập, vừa tạo việc làm cho những chị muốn có thêm thu nhập nhưng vẫn có thời gian lo cho gia đình".

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, thời gian qua, UBND xã Thiện Tín đã lồng ghép các nguồn lực, đưa ra nhiều biện pháp khuyến khích người dân mạnh dạn khởi nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế mới, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo việc làm bền vững cho lao động địa phương. Nhờ đó, không chỉ thoát nghèo, nhiều hộ vươn lên trở thành hộ khá, giàu.

Đặc biệt, thông qua nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ nghèo đã mạnh dạn đầu tư vào các mô hình kinh tế như may mặc, phát triểnnghề truyền thống, xây dựng trang trại,... Xã cũng chú trọng xây dựng các tổ hợp tác, liên kết sản xuất để đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục rà soát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng hộ dân để có những chính sách hỗ trợ sát sườn, quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chú thích ảnh
Công đoạn cắt bánh tráng cuốn thành các kích thước khác nhau

Ông Nguyễn Văn Duân, Phó Chủ tịch UBND xã Thiện Tín cho biết: Với vai trò, trách nhiệm của mình, Ủy ban nhân dân xã Thiện Tín sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các hộ dân có nhu cầu khởi nghiệp, mở rộng sản xuất có thể vay vốn ưu đãi, đăng ký kinh doanh. 

Có thể thấy, việc chính quyền địa phương khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động vay vốn, phát triển kinh tế và nhân rộng các mô hình kinh tế không chỉ tạo được sinh kế bền vững cho người dân mà còn góp phần tạo việc làm tại chỗ bền vững cho lao động nông thôn.

PV
Cánh cửa thoát nghèo cho nhiều lao động nông thôn
Cánh cửa thoát nghèo cho nhiều lao động nông thôn

Chiều 24/11, Bộ Nội vụ phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN