Võ Nhai phát huy lợi thế, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững

Những mô hình sinh kế thiết thực đã và đang được triển khai trên địa bàn xã vùng cao Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên góp phần tích cực giúp đồng bào các dân tộc vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tuyên truyền sâu rộng, đồng lòng cùng giảm nghèo

Sau khi thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính gồm xã Phú Thượng, xã Lâu Thượng và thị trấn Đình Cả (huyện Võ Nhai cũ), xã vùng cao Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên hiện có diện tích tự nhiên gần 10.000 ha, dân số trên 17.000 người thuộc nhiều dân tộc cùng sinh sống như Tày, Nùng, Dao, Cao Lan, Sán Dìu... Khắc phục những khó khăn về địa hình, điều kiện tự nhiên, Võ Nhai đang nỗ lực phát huy tiềm năng, tranh thủ các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống người dân và thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.

Theo ông Phạm Minh Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Võ Nhai, công tác giảm nghèo luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Xã đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời các chính sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Tính đến thời điểm hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 2,25% (tương đương 93 hộ), hộ cận nghèo chiếm 2,27% (94 hộ). Tuy con số đã giảm đáng kể so với trước, nhưng phần lớn hộ nghèo, cận nghèo vẫn là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống tại các xóm vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện sản xuất còn hạn chế.

Chú thích ảnh

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Võ Nhai đã tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025. Đồng thời, xã cũng ban hành kế hoạch về việc tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025, cùng nhiều kế hoạch thực hiện các dự án trong chương trình giảm nghèo.

Ông Phương cho biết thêm, UBND xã đã chỉ đạo lồng ghép nhiều chương trình hỗ trợ: đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, cũng như các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế. Chính quyền địa phương khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế, hướng tới sản xuất hàng hóa bền vững…

Bên cạnh việc hỗ trợ chính sách, xã Võ Nhai đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình giảm nghèo. Các nội dung tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, phong phú về hình thức, tạo chuyển biến tích cực trong cộng đồng.

Thông tin về các dự án, điều kiện thụ hưởng, quyền lợi của người dân được lồng ghép phổ biến trong các cuộc họp xóm, sinh hoạt chi bộ, hội nghị đoàn thể. Ngoài hệ thống loa truyền thanh, UBND xã còn tận dụng nền tảng mạng xã hội như Zalo nhóm cộng đồng để truyền tải thông tin nhanh chóng, giúp người dân tiếp cận đầy đủ các chính sách. Vai trò của người có uy tín, bí thư chi bộ, trưởng thôn cũng được phát huy tối đa trong công tác vận động, tuyên truyền.

Nhân rộng những mô hình giảm nghèo bền vững

Một trong những điểm sáng của chương trình giảm nghèo ở Võ Nhai là Dự án chăn nuôi gà hướng thịt lông màu nhập nội, được triển khai giai đoạn 2023 – 2024. Dự án có 9 thành viên thuộc 3 xóm tham gia, trong đó có 1 hộ làm kinh tế giỏi, 3 hộ nghèo, 5 hộ thoát nghèo dưới 36 tháng.

Hiện nay, mô hình tại khu vực xã Lâu Thượng (cũ) vẫn duy trì hơn 1.000 con gà. Các hộ dân tham gia dự án không phải nộp tiền đối ứng cho UBND xã mà được hướng dẫn làm việc trực tiếp với đơn vị cung ứng thức ăn và thuốc thú y.

Chú thích ảnh

Thông qua mô hình, người dân được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, giảm chi phí đầu tư và tăng hiệu quả kinh tế. Các hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có thêm thu nhập ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Anh Nông Văn Quỳnh (sinh năm 1993), xóm Là Dương, tổ trưởng Tổ hợp tác chăn nuôi Lâu Thượng, chia sẻ: “Gia đình tôi nuôi khoảng 2.000 con gà ta, nhờ được hỗ trợ từ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, tôi có điều kiện mở rộng quy mô, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho 8 – 10 hộ trong tổ, chủ yếu là hộ nghèo và cận nghèo. Mỗi năm, tổ hợp tác xuất bán hàng nghìn con gà, mang lại nguồn thu khá ổn định”.

Còn chị Mông Thị Thi, hộ nghèo ở xóm Là Dương, thành viên của tổ hợp tác vui mừng nói: “Tôi được hỗ trợ nuôi 100 con gà, cán bộ hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ con giống, thức ăn. Gà lớn nhanh, ít bệnh, sau khi bán cũng có thêm thu nhập để trang trải sinh hoạt”.

Anh Nông Văn Thanh, hộ cận nghèo cùng xóm, cũng phấn khởi cho biết: “Nhờ tham gia mô hình, gia đình tôi có thêm kinh nghiệm và vốn để phát triển sản xuất. Mặc dù quy mô nhỏ, nhưng nếu chăm sóc tốt, mỗi vụ gà cũng đem lại vài chục triệu đồng”.

Chú thích ảnh

Từ những kết quả bước đầu, có thể thấy mô hình hỗ trợ sinh kế ở xã Võ Nhai không chỉ giúp người dân cải thiện thu nhập mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tự lực, chủ động vươn lên thoát nghèo. Chính quyền xã tiếp tục định hướng nhân rộng các mô hình hiệu quả, lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án để bảo đảm tính bền vững trong công tác giảm nghèo.

Ông Phạm Minh Phương khẳng định: “Thời gian tới, xã Võ Nhai sẽ tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực, chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng trong giám sát và thực hiện chính sách. Mục tiêu là không chỉ giảm nghèo về thu nhập mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân cả về vật chất lẫn tinh thần”.

Những nỗ lực đồng bộ, sự vào cuộc quyết liệt cùng tinh thần vượt khó của người dân sẽ là nền tảng để Võ Nhai tiếp tục vững bước trên con đường phát triển toàn diện và bền vững./.

Hoàng Nguyên – Phương Thảo
Nỗ lực giảm nghèo bền vững ở Nậm Năm
Nỗ lực giảm nghèo bền vững ở Nậm Năm

Tận dụng lợi thế bên lòng hồ thủy điện Sơn La cũng như đất đai, khí hậu thuận lợi, Cấp ủy, chính quyền xã Nậm Tăm (Lai Châu) đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia. Qua đó, giúp người dân tiếp cận, hưởng thụ, vận dụng để đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN