Điện Biên - quyết tâm giảm nghèo bền vững

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, có hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nguồn lực hạn chế. Trong nhiều năm, các chương trình giảm nghèo chủ yếu tập trung hỗ trợ vật chất.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nếu thiếu định hướng phát triển bền vững, nhiều hộ nghèo vẫn khó thoát nghèo lâu dài. Trước yêu cầu mới, tỉnh đã chuyển hướng từ hỗ trợ “đơn thuần” sang giảm nghèo thực chất, chú trọng nâng cao năng lực sản xuất, phát triển hạ tầng, giáo dục, y tế và tạo việc làm ổn định cho người dân.

Chú thích ảnh
Người dân xã làm miến dong phục vụ cho địa phương và các tỉnh lân cận để tăng thu nhập

Ngày 10/12/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. Trên cơ sở đó, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với quyết tâm cao, huy động sức mạnh tổng hợp để hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

Từ các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh triển khai hàng trăm dự án, mô hình đa dạng hóa sinh kế do cộng đồng đề xuất như chăn nuôi, trồng dược liệu, cây ăn quả… mang lại hiệu quả kinh tế và tạo việc làm tại chỗ. Đặc biệt, 98 dự án sản xuất theo chuỗi giá trị đã được hình thành, thu hút hàng nghìn lao động, hướng tới giảm nghèo bền vững. Tỉnh cũng hỗ trợ chuyển đổi nghề cho hơn 2.400 hộ, giải quyết nước sinh hoạt cho trên 22.000 hộ; hàng nghìn hộ nghèo được làm nhà ở kiên cố, bảo đảm “3 cứng”, giúp ổn định cuộc sống lâu dài.

Chú thích ảnh
Sự dụng vốn vay trồng thuốc lá làm nguyên liệu

Cùng với hỗ trợ sản xuất, Điện Biên lồng ghép nhiều nguồn lực để đầu tư hạ tầng thiết yếu cho các xã đặc biệt khó khăn như đường giao thông, điện lưới, trường học, trạm y tế, nước sạch. Nhờ đó, nhiều thôn bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa đã có đường ô tô vào tận nơi, học sinh đến lớp đầy đủ, người dân tiếp cận các dịch vụ cơ bản.

Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh đầu tư 862 dự án trong các lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục… Nhiều công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao đời sống người dân, như dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, thủy lợi Nậm Pố, đường giao thông Mường Toong – Nậm Xả.

Chính quyền các xã cũng triển khai giải pháp phù hợp điều kiện thực tế. Bên cạnh tận dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ, các địa phương khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gắn với lợi thế đất đai và thị trường tiêu thụ; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức vươn lên, không trông chờ, ỷ lại; chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm để người nghèo có sinh kế ổn định.

Chú thích ảnh
Các hộ được vay vốn đầu tư vào chăn nuôi

Tín dụng chính sách xã hội cũng là điểm tựa quan trọng. Từ năm 2021 đến nay, trên 395.000 lượt hộ nghèo được vay vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế. Nhờ đó, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định hơn.

Những kết quả trên đã mang lại sự thay đổi rõ rệt: hàng nghìn hộ dân vùng cao được thụ hưởng điện, đường, trường, trạm, nước sạch, nhà ở kiên cố, việc làm bền vững. Quan trọng hơn, tinh thần tự lực, ý chí vươn lên của người nghèo được khơi dậy, tạo động lực để chính sách giảm nghèo phát huy hiệu quả. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có hơn 2.000 hộ nghèo tự nguyện xin thoát nghèo, trên 66.000 hộ vượt ngưỡng nghèo. Dự kiến đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh giảm xuống còn 17,66%, bình quân giảm gần 4% mỗi năm.

Với hướng đi đúng đắn, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và tinh thần nỗ lực của người dân, Điện Biên đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội vững chắc cho tương lai.

PV
Giai đoạn 2021-2025: Giáo dục nông thôn khởi sắc từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Giai đoạn 2021-2025: Giáo dục nông thôn khởi sắc từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Một trong những điểm sáng rõ rệt nhất sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025 là sự thay đổi căn bản của hệ thống trường lớp vùng nông thôn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN