Hưng Yên xử lý vi phạm hành lang thoát lũ tại bến thủy nội địa

Tỉnh Hưng Yên xử lý doanh nghiệp sử dụng không đúng mục đích diện tích đất được cấp phép; tập kết, bốc dỡ vật liệu xây dựng từ các mố cẩu ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ; phương tiện chuyên chở vật liệu gây rơi vãi ra đường ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường… Theo phản ánh của một số người dân, Công ty TNHH Xây dựng Quang Tuấn (Công ty Quang Tuấn) - doanh nghiệp thuê lại bến thủy nội địa của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại tổng hợp Đại Lợi (Công ty Đại Lợi) tại thôn Quý Châu, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên trong quá trình hoạt động đã sử dụng không đúng mục đích diện tích đất được cấp phép; tập kết, bốc dỡ vật liệu xây dựng từ các mố cẩu ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ; phương tiện chuyên chở vật liệu gây rơi vãi ra đường ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường…

Chú thích ảnh
2 mố cẩu được Công ty TNHH Xây dựng Quang Tuấn sử dụng để trung chuyển vật liệu đã hiện hữu từ trước, không phải do doanh nghiệp xây dựng. 

Trước nội dung trên, ông Phạm Thành Đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Vũ Thư khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm nhằm thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo an toàn đê điều, hành lang thoát lũ, khi mùa mưa bão đang đến. Để chấn chỉnh lại hoạt động của Công ty nêu trên, UBND xã Vũ Thư yêu cầu Công ty chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, khoáng sản, đê điều, bảo vệ môi trường; sử dụng đúng mục đích, đúng diện tích theo hồ sơ, hợp đồng đã ký kết và theo quy định của pháp luật; nghiêm túc tháo dỡ các hạng mục, công trình, vật liệu tập kết trong hành lang thoát lũ.

Mặt khác, với các phương tiện vận tải khi lưu thông trên đường, UBND xã Vũ Thư yêu cầu phải có bạt che chắn, không để rơi vãi vật liệu, ảnh hưởng đến môi trường và an toàn giao thông. Xã Vũ Thư cũng đề nghị các ngành chức năng nhất là lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát để phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm.

Trước phản ánh về việc 2 mố cẩu phục vụ việc trung chuyển vật liệu của Công ty, vi phạm hành lang đê điều, dòng chảy, thoát lũ, ông Phạm Thành Đô khẳng định, Công ty Quang Tuấn và Công ty Đại Lợi không xây dựng 2 mố cẩu. Qua tài liệu, hồ sơ, bình đồ còn lưu giữ tại UBND xã, thì mố cẩu đã hiện hữu từ trước khi Công ty Đại Lợi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. Tuy nhiên, có việc, trong quá trình hoạt động Công ty Quang Tuấn đã sử dụng 2 mố cẩu này phục vụ cho việc bốc dỡ vật liệu.

“Để giải quyết dứt điểm 2 mố cẩu này, dự kiến xã sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan như: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị quản lý đê trên địa bàn… tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ vi phạm, tìm các chứng lý liên quan để có phương án thấu tình, đạt lý, không dung túng, bao che cho sai phạm, đảm bảo thượng tôn pháp luật nhưng cũng tháo gỡ được các kiến nghị, vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động trên địa bàn”, ông Đô bày tỏ.

Chú thích ảnh
Khu vực tập kết vật liệu của Công ty TNHH Xây dựng Quang Tuấn tại thôn Quý Châu, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên. 

Còn đối với nội dung như việc thuê lại bến bãi để sản xuất kinh doanh, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Thư cho biết, qua kiểm tra các giấy tờ lưu giữ, cơ quan chức năng của xã nhận thấy, các bên liên quan tuân thủ, đảm bảo theo các quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế và nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động doanh nghiệp vẫn chưa tuân thủ theo đúng các nội dung đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Phạm Thành Đô cho biết thêm, vấn đề của Công ty Quang Tuấn đã tồn tại từ lâu, khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, UBND xã Vũ Thư đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu công ty khắc phục những tồn tại, thực hiện nghiêm các quy định hiện hành. Công ty cũng đã chấp hành nhưng việc thực hiện chưa đúng, chưa đủ, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Với những vấn đề còn tồn tại, xã sẽ tiếp tục chấn chỉnh và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các nội dung khắc phục cũng như vấn đề quản lý, sử dụng bến bãi, vận tải… theo các quy định hiện hành.

Theo ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam trong những ngày đầu tháng 8, Công ty Quang Tuấn đã dừng toàn bộ các hoạt động tại bến để tiến hành khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra.

Với việc kiên quyết xử lý, không bao che cho vi phạm nhưng cũng tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, xã Vũ Thư không chỉ thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ mà còn duy trì kỷ cương quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, hoạt động của các bến thủy nội địa trên địa bàn.

Tin, ảnh: Thế Duyệt (TTXVN )
Đảm bảo ngăn mặn, thoát lũ khi sửa chữa đập Thảo Long trên sông Hương
Đảm bảo ngăn mặn, thoát lũ khi sửa chữa đập Thảo Long trên sông Hương

Chủ đầu tư và nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện thi công cả ngày và đêm Dự án sửa chữa cấp bách đập ngăn mặn, giữ ngọt Thảo Long ở hạ lưu sông Hương, thành phố Huế.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN