Vĩnh Phúc huy động nguồn lực đối phó với mưa lũ

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng xoáy thấp hoạt động mạnh, khoảng 17 giờ ngày 17/8 đến 7 giờ ngày 18/8, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra mưa lớn, lượng mưa đo được nơi cao nhất là 175 mm.

Mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp, một số công trình hồ chứa nước dâng cao.

Cụ thể, trên địa bàn Vĩnh Phúc có hơn 200 ha lúa và hoa màu bị ngập, tập trung tại các huyện: Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Yên Lạc... Mưa lũ còn làm cho việc điều tiết nước không kịp khiến hàng trăm ha cây trồng khác trên địa bàn tỉnh bị thối rễ do úng ngập. Hiện các công ty thủy lợi đã và đang vận hành gần 30 máy bơm dã chiến tại các trạm bơm để tiêu, thoát nước cho những diện tích đang bị ngập úng; tiếp tục bố trí nhân viên trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý khi phát sinh thêm các tình huống xấu.

Theo dự báo của Đài Khí thượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 18-23/8/2020, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to trên diện rộng. Xét đề nghị của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Xuyên tại Văn bản số 01/BCH-NN và PTNT ngày 18/8/2020 về việc xả tràn hồ Thanh Lanh địa bàn huyện Bình Xuyên, tại thời điểm 11 giờ ngày 18/8/2020 mực nước hồ ở mức +76,10m. Để đảm bảo an toàn hồ Thanh Lanh, tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân, Vĩnh Phúc ra lệnh xả tràn hồ Thanh Lanh xuống Cost (+74.00m) để đón lũ theo đúng quy trình vận hành, điều tiết...

Vĩnh Phúc cũng yêu cầu các ngành chức năng và địa phương triển khai ngay lực lượng chốt chặn tại các ngầm, tràn qua đường nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và các phương tiện giao thông đi qua trong thời gian điều tiết; thông báo cho vùng hạ du đập (vùng ảnh hưởng) về tình hình điều tiết xả nước hồ để các địa phương có phương án phòng tránh ngập úng và lập các chốt canh gác tại các ngầm, tràn bị ngập; đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân theo phương án trọng điểm đã được duyệt; theo dõi chặt chẽ diễn biến của hồ, tăng cường công tác tuần tra canh gác 24h/24h, phát hiện và xử lý kịp thời mọi sự cố xảy ra.

Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương và ngành chức năng có các công trình thủy lợi lớn (các hồ, đầm, đập ngăn nước...), nhất là địa phương vùng núi trên địa bàn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của mỗi công trình, tăng cường công tác tuần tra canh gác, phát hiện và xử lý kịp thời mọi sự cố xảy ra; đồng thời báo cáo đầy đủ mọi diễn biến về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để xử lý...

Vĩnh Phúc có nhiều đoạn đường nằm phía dưới dãy núi Tam Đảo và khu vực chân đồi núi các huyện Bình Xuyên, thành phố Phúc Yên..., mỗi khi có mưa, lượng nước trên đồi núi cao dồn về rất lớn. Do đó, người tham gia giao thông vào buổi tối sẽ bị hạn chế tầm nhìn qua vùng đường nước ngập, chảy xiết nên dễ xảy ra tai nạn, thiệt hại người và tài sản. Điển hình mới đây tại thành phố Phúc Yên, do mưa lớn, khoảng 21 giờ ngày 17/8, một xe ô tô bán tải khi đi qua đập tràn đoạn Cống Thó giáp ranh giữa xã Ngọc Thanh và phường Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên đúng thời điểm nước lũ chảy mạnh đã bị lật. Người lái xe kịp nhảy ra khỏi xe nhưng vợ và con gái 2 tuổi bị nước lũ cuốn trôi và tử vong...

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)
Mưa lũ khiến hàng chục hộ dân ở Sơn La phải di dời khẩn cấp
Mưa lũ khiến hàng chục hộ dân ở Sơn La phải di dời khẩn cấp

Từ ngày 16 - 19/8 trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xuất hiện nhiều đợt mưa to, gió lốc, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN