Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các địa phương

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Trung ương về Phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 17 giờ ngày 17/8, mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Chú thích ảnh
Nhiều khu dân cư của thành phố Hạ Long, Cẩm Phả bị ngập trong nước. Ảnh: TTXVN phát

Tại tỉnh Quảng Ninh, mưa to đến rất to làm 3 người bị thương; ngập lụt 3km Quốc lộ 18 tại địa bàn phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, (đến 10 giờ ngày 17/8, nước cơ bản đã rút); ngập lụt các tuyến giao thông nội bộ tại các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả; ngập lụt cục bộ tại một số điểm thuộc 8 huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh; 114 ha lúa, hoa màu bị ngập; 73m kênh mương bị hư hỏng.

Lúc 6 giờ 30 phút ngày 17/8, trữ lượng nước tại 23 hồ chứa lớn trên địa bàn đạt khoảng 226,11 triệu m3 (bằng 76,5% dung tích thiết kế). Một số hồ thủy lợi bắt đầu xả nước như: Hồ Cao Vân xả với lưu lượng 207,7m3/s; hồ Đầm Hà Động xả với lưu lượng 124,52m3/s; hồ Chúc Bài Sơn xả với lưu lượng 12m3/s; hồ Tràng Vinh xả với lưu lượng 202,3m3/s. Hiện các công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi vẫn tiếp tục theo dõi mực nước các hồ. Các trạm bơm tiêu lớn tại thị xã Đông Triều với tổng công suất 147.000 m3/giờ sẵn sàng vận hành tiêu khi xảy ra ngập úng.

Tại tỉnh Điện Biên, mưa lớn đã làm 14 nhà bị thiệt hại, trong đó 4 nhà bị cuốn trôi; 128 hộ dân thuộc xã Nậm Nhùn bị chia cắt do ngầm tràn bị cuốn trôi; 4 phòng học bị cuốn trôi; 3 ha lúa bị thiệt hại; 25m nền đường bị sạt lở; 1 ngầm tràn bị cuốn trôi.

Lúc 16 giờ, ngày 17/8, mưa lớn trên diện rộng đã làm ngập úng cục bộ một số tuyến phố nội thành Hà Nội. Tại ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt (Hoàn Kiếm) đang bị ngập khoảng 20 cm, phương tiện vẫn lưu thông bình thường. Tuy nhiên, một số ô tô đi qua đây đã làm áp lực nước dâng lên khiến cho phương tiện xe máy bị cản trở, nguy cơ ngã đổ rất cao.

Phố Bùi Xương Trạch (Thanh Xuân) từ số nhà 49 đến số nhà 93 bị ngập khoảng 20 cm. Phố Vương Thừa Vũ (Thanh Xuân) có hiện tượng ngập nước khoảng 15 cm. Ngoài ra, phố Tông Đản (Hoàn Kiếm), Nguyễn Xiển (ngã ba Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển đến ngõ 214), ngã 5 Bà Triệu, phố Liên Trì, Thụy Khuê, Cao Bá Quát và một số con phố, ngõ của quận Hoàng Mai cũng đang bị ngập. Nhìn chung, tại các điểm ngập có hiện tượng ùn ứ song các phương tiện vẫn có thể đi lại do chưa phải vào giờ cao điểm.

Chú thích ảnh
Trên phố Phùng Hưng ngập sâu đến quá thân xe lực lượng cấp thoát nước phải lập rào chắn tránh nguy hiểm cho người tham gia giao thông (ảnh chụp lúc 18 giờ 30). Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, lượng mưa đo được tại một số nơi thời điểm 16 giờ 40 ngày 17/8 như sau: Quận Hai Bà Trưng là 73,8mm; quận Hoàn Kiếm 63mm; quận Đống Đa 54,8mm; quận Ba Đình là 52,7mm.

Để đảm bảo việc tiêu thoát nước được nhanh chóng, hạn chế úng ngập, ngay khi có hiện tượng mưa to, Công ty đã triển khai ngay các phương án thoát nước mùa mưa, bố trí nhân lực thực hiện tua vớt rác tại các miệng hố ga, cống tiêu thoát; lắp đặt biển cảnh báo, hướng dẫn cho người và phương tiện tham gia giao thông an toàn.

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, từ ngày 15-16/8 trên địa bàn các huyện Mai Sơn, Thuận Châu đã xảy ra mưa, lũ làm 1 người mất tích. Theo đó, em Lù A Tạng, sinh năm 2010 tại bản Kéo Lồm, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn bị nước cuốn trôi. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tìm kiếm người mất tích, tổ chức rà soát, tổng hợp thiệt hại để đề xuất hỗ trợ theo quy định.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông và mưa lớn, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thực hiện nghiêm Công điện số 08/CĐ- TWPCTT ngày 17/8 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn từ đó thông tin kịp thời đến cộng đồng, người dân để chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố triển khai Công văn số 322/VPTT ngày 14/5/2020 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai. Các địa phương bị thiệt hại tiếp tục chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thường xuyên cập nhật, kịp thời cung cấp các bản tin dự báo cảnh báo thiên tai và khu vực bị ảnh hưởng. Các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Thắng Trung   (TTXVN)
 Mưa lớn tại Hà Nội gây ngập úng và ùn tắc giao thông nhiều tuyến phố
Mưa lớn tại Hà Nội gây ngập úng và ùn tắc giao thông nhiều tuyến phố

Cơn mưa như trút từ khoảng 16 giờ 30 phút chiều 17/8 đã khiến nhiều tuyến phố Hà Nội rơi vào cảnh ngập úng. Các tuyến phố ùn tắc trầm trọng vào đúng giờ cao điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN