Từng bước phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh của Hưng Yên

Với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, đoàn kết, thống nhất, phường Trà Lý cần nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy những mặt mạnh của từng phường, xã cũ... xứng đáng là một trong hai đô thị hạt nhân, là trung tâm kinh tế - xã hội quan trọng của khu vực.

Chú thích ảnh
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Trà Lý lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Đây là chỉ đạo của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên Ngô Thị Kim Hoàn tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Trà Lý lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tổ chức ngày 14/7.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Trà Lý là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng. Đại hội không chỉ tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động trong thời gian qua mà còn là Đại hội đầu tiên để xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, định hình phương hướng phát triển mới cho toàn phường, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển, mở ra một chặng đường mới đầy triển vọng cho phường Trà Lý nói riêng, tỉnh Hưng Yên nói chung.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đề nghị Đại hội và Đảng bộ phường Trà Lý tập trung ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; đẩy mạnh chuyển đổi số; xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết đại hội với tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời gian, rõ lộ trình"...

Chú thích ảnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên Ngô Thị Kim Hoàn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Đại hội Đảng bộ phường Trà Lý lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt mục tiêu tập trung xây dựng phường Trà Lý từng bước phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, đô thị cảnh quan, có bản sắc riêng, văn minh, hiện đại ven sông Trà Lý, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí... Phấn đấu đến năm 2030, Trà Lý là một trong những trung tâm kinh tế - xã hội quan trọng của khu vực, phát triển thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí quy mô lớn, văn hóa, du lịch tâm linh gắn với phát triển đô thị ven sông Trà Lý.

Tại Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy phường Trà Lý nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Trần Lê Huy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Phạm Văn Quỳnh giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường...

Phường Trà Lý được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị hành chính gồm phường Hoàng Diệu, xã Đông Mỹ, Đông Hòa, Đông Thọ (thành phố Thái Bình) và xã Đông Dương (huyện Đông Hưng). Sau sáp nhập, phường có diện tích  20,94 km2, dân số gần 44.000 người. Phường có nhiều tuyến quốc lộ chạy qua, nhiều công trình, di tích lịch sử, văn hóa, tôn giáo trên địa bàn. Đảng bộ phường Trà Lý hiện có 62 tổ chức đảng, 2.225 đảng viên. 

Chú thích ảnh
Ban chấp hành Đảng bộ phường Trà Lý nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các phường, xã thuộc phường Trà Lý đã nỗ lực, phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật trong 5 năm qua, tổng giá trị sản xuất toàn địa bàn ước đạt 16.276,4 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,6%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 46,7%, công nghiệp - xây dựng 41,1%, nông nghiệp - thủy sản giảm còn 9,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 75,2 triệu đồng/năm. 

Công nghiệp - xây dựng tiếp tục là trụ cột tăng trưởng, với giá trị sản xuất ước đạt 1.667,9 tỷ đồng vào năm 2025, tăng bình quân 7,4%/năm. Khu công nghiệp Gia Lễ (30 ha) thu hút thêm 13 dự án đầu tư mới trong nhiệm kỳ, giải quyết việc làm cho trên 6.000 lao động. Lĩnh vực xây dựng cũng ghi nhận nhiều công trình trọng điểm được triển khai, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị. Thương mại - dịch vụ của phường phát triển mạnh với tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ năm 2025 ước đạt 2.841,9 tỷ đồng, tăng bình quân 12,5%/năm. Trên địa bàn phường hiện có hơn 2.000 hộ kinh doanh và gần 150 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, cùng hệ thống chợ, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi ngày càng mở rộng. Nông nghiệp - thủy sản tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng vẫn duy trì hiệu quả sản xuất tại các vùng chuyên canh cây cảnh, lúa chất lượng cao và giảm phát thải khí nhà kính. Hệ thống đê điều, thủy lợi, giao thông nội đồng được phường quan tâm đầu tư, nâng cao khả năng chống thiên tai và phục vụ sản xuất.

Sơn Hải (TTXVN)
Phát triển Đồng Xoài thành đô thị xanh, thành phố hội tụ thông minh
Phát triển Đồng Xoài thành đô thị xanh, thành phố hội tụ thông minh

Đồng Xoài được biết đến là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN