Từ ruộng đồng đến khu công nghiệp: Hưng Yên trên hành trình đổi thay hướng ra biển lớn

Tỉnh Hưng Yên đang có sự chuyển mình mạnh mẽ khi công nghiệp phát triển nhanh, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao đời sống người dân.

Chú thích ảnh
Xí nghiệp Veston Hưng Hà (thuộc Tổng công ty May 10, xã Hưng Hà) đầu tư máy may sử dụng công nghệ AI để phục vụ sản xuất. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Từ những cánh đồng lúa trải dài, nhiều vùng quê đã khoác lên mình diện mạo mới với sự hiện diện của các nhà máy, khu, cụm công nghiệp hiện đại. Hành trình "từ ruộng đồng đến khu công nghiệp" không chỉ là sự thay đổi về không gian phát triển mà còn là bước chuyển căn bản trong tư duy sản xuất, cách làm kinh tế và trong chính cuộc sống của người dân địa phương.

Nguồn nhân lực chất lượng cao ngay chân nhà máy

Cách đây 15 năm, sau khi rời ghế nhà trường, chị Nguyễn Thị Xuân Quỳnh (xã Hưng Hà, Hưng Yên) từng loay hoay tìm việc làm. Khi ấy, cơ hội tại địa phương còn hạn chế, phần lớn thanh niên phải rời quê mưu sinh. Bước ngoặt đến khi Xí nghiệp May veston Hưng Hà thuộc Tổng Công ty May 10 được thành lập, mở ra cơ hội việc làm ổn định ngay trên quê hương.

Chị Quỳnh chia sẻ: "Nếu đi làm ở tỉnh ngoài hoặc các tỉnh phía Nam, thu nhập có thể cao hơn, nhưng sau nhiều cân nhắc, tôi quyết định ở lại quê nhà. Tôi rất mừng vì có việc làm ổn định ngay tại quê hương, vừa gần gia đình, vừa có công việc ưng ý". Quyết định ấy không chỉ mang lại thu nhập bền vững mà còn giúp chị gắn bó lâu dài với mảnh đất nơi mình sinh ra.

Những ngày cuối năm, tại Khu công nghiệp Phố Nối A (Hưng Yên), nhịp sản xuất diễn ra khẩn trương. Từ sáng sớm đến đêm khuya, công nhân nối nhau vào ca. Trong các nhà xưởng, dây chuyền vận hành liên hồi, cho ra đời những sản phẩm mang thương hiệu Việt vươn tới nhiều thị trường trên thế giới.

Trong số những công nhân ấy có Trần Minh Đức (sinh năm 1990, xã Như Quỳnh, Hưng Yên), từng xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Trở về nước năm 2022, Đức lựa chọn làm việc tại một nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi cách nhà 7 phút đi xe máy, với mức lương 15 triệu đồng/tháng. Anh cho biết, được làm việc gần gia đình là điều may mắn, khi địa phương thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Chú thích ảnh
Công nhân tại Khu Công nghiệp Phố Nối A hăng say sản xuất. Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN

Những câu chuyện như của chị Quỳnh, anh Đức là minh chứng sinh động cho định hướng phát triển công nghiệp gắn với tạo sinh kế bền vững. Công nghiệp hóa không chỉ làm thay đổi diện mạo hạ tầng mà còn giúp người lao động "ly nông bất ly hương", ổn định cuộc sống trên chính quê hương mình.

Từ một tỉnh thuần nông, Hưng Yên đã bứt phá để trở thành địa phương công nghiệp hàng đầu miền Bắc. Giai đoạn 2021-2025 được xem là thời kỳ rực rỡ nhất trong thu hút công nghiệp. Bình quân mỗi năm, tỉnh giải phóng khoảng 1.000 ha đất nông nghiệp để chuyển sang phát triển công nghiệp, dịch vụ. Trong 5 năm, có 14.186 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 200.199 tỷ đồng, tăng 47,63% về số doanh nghiệp và 126,89% về vốn so với giai đoạn trước.

Cùng thời gian này, Hưng Yên thu hút 912 dự án đầu tư trong và ngoài nước, với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt 368.194 tỷ đồng và 10 tỷ USD (tương đương khoảng 24,5 tỷ USD), chiếm gần 60% tổng vốn đăng ký lũy kế đến giữa năm 2025. Những con số biết nói ấy phản ánh sức hấp dẫn và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh.

Hướng ra biển, mở không gian phát triển mới

Không chỉ dừng lại ở công nghiệp nội địa, Hưng Yên đang mở rộng không gian phát triển theo hướng biển. Xưa kia, xã Hưng Phú từng là địa phương miền biển với sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng hải sản bấp bênh. Còn nay xã đang đổi thay từng ngày khi Khu công nghiệp Hưng Phú rộng 210 ha được triển khai với tổng vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng.

Ông Bùi Bình Nhưỡng, Bí thư chi bộ thôn Tân Trào cho biết: "Khi có công nghiệp về làng người dân vui vẻ lắm chỉ trong vòng một tháng, toàn bộ 550 hộ xã viên trong thôn đã ký đơn tự nguyện giao đất cho dự án. Sự đồng thuận cao của người dân đã tạo nền tảng thuận lợi để dự án triển khai nhanh chóng. Người dân phấn khởi bởi công nghiệp về làng không chỉ mở ra cơ hội việc làm mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, trên công trường, không khí thi công nhà máy trong Khu vẫn đang khẩn trương. Dáng dấp của một khu công nghiệp hiện đại đã dần hình thành nơi cửa biển. Chủ đầu tư phấn đấu đến tháng 10/2026, nhà máy sản xuất ô tô Gel O&J sẽ được hoàn thành và xuất xưởng chiếc xe đầu tiên từ Khu công nghiệp. Đây sẽ tạo cú hích tăng trưởng cho địa phương và đóng góp cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

Nói về quan điểm của địa phương trong phát triển công nghiệp, ông Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Hưng Phú cho biết, địa phương thực hiện chủ trương phát triển hướng biển của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất theo thẩm quyền để thu hút nhà đầu tư; đồng thời giữ vững an ninh chính trị, ổn định bộ máy, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và thủ tục hành chính.

Cũng hình thành từ việc mời gọi "cá mập" vào đầu tư, Khu công nghiệp Liên Hà Thái, một trong 5 khu công nghiệp thuộc Khu Kinh tế Thái Bình đang phát huy hiệu quả. Sau 5 năm thành lập, khu công nghiệp đã thu hút 56 dự án thứ cấp với tổng vốn đăng ký 1,6 tỷ USD; tỷ lệ lấp đầy đạt 51% diện tích đã giao, tạo việc làm ổn định cho hơn 7.000 lao động địa phương.

Ông Charles Liu, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Keystone Electrical Việt Nam cho biết, doanh nghiệp lựa chọn đầu tư nhờ chính sách thông thoáng, hạ tầng đồng bộ, giao thông thuận lợi kết nối sân bay và cảng Hải Phòng, cùng nguồn lao động dồi dào. Nhà máy đạt sản lượng khoảng 3 triệu sản phẩm mỗi năm ngay trong giai đoạn đầu.

Từ niềm tin của nhà đầu tư có thể thấy, tỉnh Hưng Yên đang là mảnh đất lành cho các doanh nghiệp đặt đại bản doanh. Tính đến hết năm 2025, Hưng Yên có 1 khu kinh tế và 25 khu công nghiệp được thành lập (trong đó 5 khu nằm trong khu kinh tế) với tổng diện tích 5.891,4 ha, tỷ lệ lấp đầy 64,9%. Tỉnh cũng có 74 cụm công nghiệp với tổng diện tích 3.931,2 ha; trong đó, 34 cụm đã đi vào hoạt động. Hạ tầng công nghiệp ngày càng đồng bộ, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Chú thích ảnh
Máy là hơi tự động trị giá hơn 1,3 tỷ đồng - một trong những thiết bị hiện đại nhất của Xí nghiệp Veston Hưng Hà (thuộc Tổng công ty May 10, xã Hưng Hà) đang được công nhân vận hành. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Không thu hút công nghiệp bằng mọi giá

Khép lại năm 2025, cũng là thời điểm mở ra một giai đoạn phát triển mới 2025-2030, tỉnh Hưng Yên có quyền tự hào và tin tưởng về chính sách chuyển đổi từ ruộng đồng đến khu công nghiệp. Nhưng ở giai đoạn mới này, Hưng Yên không thu hút công nghiệp bằng mọi giá mà có sự lựa chọn nhà đầu tư phù hợp, ưu tiên công nghệ cao, thân thiện môi trường. Ông Lê Đình Đáp,

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Green I-Park - chủ đầu tư Khu công nghiệp Liên Hà Thái khẳng định các ngành nghề vào khu công nghiệp đều phải đáp ứng tiêu chí môi trường; nhà đầu tư được lựa chọn kỹ lưỡng để không phá vỡ định hướng phát triển bền vững.

Ở tầm chiến lược, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết, tỉnh tập trung phát triển nền công nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, lao động và thân thiện môi trường; đồng thời xây dựng hệ sinh thái công nghiệp đồng bộ, phát triển kinh tế biển bền vững, hướng tới hình thành khu kinh tế tự do đa ngành theo chuẩn quốc tế, gắn với lấn biển, phát triển logistics, cảng biển, sân bay và đô thị nghỉ dưỡng biển, tạo cực tăng trưởng mới cho vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, cùng với hạ tầng số, nhân lực là yếu tố quyết định. Vì vậy, tỉnh đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.

Chú thích ảnh
Quảng trường Nguyễn Văn Linh (phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) rực rỡ, thu hút nhiều người dân tới chụp ảnh, check-in. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Với tinh thần "Chủ trương một, giải pháp mười, quyết tâm hai mươi", Hưng Yên đang tiến gần mục tiêu đến năm 2045 trở thành trung tâm kinh tế mạnh của phía Bắc theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Từ những cánh đồng lúa đến các khu công nghiệp hiện đại, hành trình đổi thay của Hưng Yên không chỉ được đo bằng diện tích nhà xưởng hay số vốn đầu tư, mà còn bằng chất lượng sống của người dân và niềm tin của nhà đầu tư. Đó là nền tảng để tỉnh tiếp tục bứt phá, vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn mới.

Mạnh Khánh (TTXVN)
Khu công nghiệp xanh hút dòng vốn ngoại
Khu công nghiệp xanh hút dòng vốn ngoại

Từ năm 2026, thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc được dự báo bước vào giai đoạn tăng tốc mới khi hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược hoàn thiện, nguồn cung tiếp tục mở rộng và mô hình khu công nghiệp xanh trở thành tiêu chí quan trọng trong chiến lược lựa chọn địa điểm của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN