Tăng tốc hạ tầng khu công nghiệp
Nhà thầu thi công hạng mục bể nước phòng cháy chữa cháy tại Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN
Được lựa chọn là một trong những công trình quan trọng của tỉnh khởi công dịp 19/12, Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quế Võ II - giai đoạn 2 đang được chủ đầu tư tích cực triển khai các hạng mục bảo đảm bàn giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp từ tháng 6/2026.
Theo bà Nguyễn Thị Hòa, Chủ tịch Công ty TNHH Nhân Đạt Tiến, Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quế Võ II - giai đoạn 2 do Công ty TNHH Nhân Đạt Tiến làm chủ đầu tư, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Quyết định số 640/QĐ-TTg ngày 4/5/2021. Dự án có quy mô 277,64 ha thuộc địa bàn xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Khu công nghiệp định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, xanh, bền vững, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng đón nhận các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch và sản xuất thông minh. Đây là một trong những dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh, hứa hẹn tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, thu hút đầu tư trong nước và quốc tế.
Ngay sau ngày khởi công 19/12, chủ đầu tư đã đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Dự án được xây dựng có quy mô 194 ha đất nhà máy, kho tàng; 4 ha dành cho trung tâm hành chính – dịch vụ; 30 ha cây xanh; 40 ha giao thông… Những ngày này, không khí làm việc tại công trường luôn tất bật. Mỗi ngày công ty bố trí hàng chục công nhân, người lao động cùng nhiều máy móc, thiết bị làm việc khẩn trương tập trung hạng mục san lấp mặt bằng; đặc biệt đẩy mạnh tiến độ thi công nút giao đấu nối Khu công nghiệp Quế Võ số II - giai đoạn 2 và Quốc lộ 18 để bảo đảm kết nối giao thông đáp ứng nhu cầu thi công hạ tầng khu công nghiệp.
Nhà thầu thi công các hạng mục Dự án Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN
Dự án Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung (phường Việt Yên và phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) với quy mô hơn 197 ha, tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng được khởi công từ cuối tháng 8/2025, chia làm 3 giai đoạn; trong đó, giai đoạn đầu triển khai 50 ha từ khi khởi công đến tháng 6/2026; giai đoạn 2 với diện tích 87,9 ha được thực hiện từ tháng 7/2026 đến hết năm 2027; giai đoạn 3 được thực hiện đến năm 2028. Khởi công dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung là sự nối tiếp định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh, đồng thời mở ra một không gian phát triển mới, gắn với tầm nhìn xây dựng Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghệ cao, logistics và đô thị thông minh của vùng Thủ đô và cả nước.
Với mong muốn khi đi vào hoạt động sẽ trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu “sáng, xanh, sạch, thông minh, đa tiện ích”, những ngày này, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hà Nội - Bắc Giang (chủ đầu tư dự án) huy động hàng trăm công nhân, người lao động cùng các phương tiện, máy móc của 5 đơn vị thi công triển khai các hạng mục hạ tầng.
Theo ông Lưu Quang Minh, Trưởng Ban Quản lý dự án Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung, hiện tại giai đoạn 1 đã hoàn thành 50% khối lượng san nền, 70% hệ thống đường nội bộ; 90% phần xây dựng trạm xử lý nước thải; đang thi công hệ thống điện, phòng cháy, chữa cháy… phấn đấu đến hết tháng 5/2026 hoàn thành xây dựng hạ tầng để bàn giao cho các nhà đầu tư thứ cấp.
Nhà thầu thi công san lấp mặt bằng Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN
Hiện nay, dự án đang gặp khó khăn do thiếu vật liệu san lấp mặt bằng, còn 3 hộ dân chưa di dời bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Doanh nghiệp cũng mong muốn các cấp chính quyền quan tâm hỗ trợ giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc để dự án về đích đúng tiến độ như cam kết. Với việc khan hiếm vật liệu san lấp, doanh nghiệp mong muốn tỉnh có cơ chế hỗ trợ tháo gỡ, giúp doanh nghiệp tiếp cận các mỏ đất, tạo điều kiện khai thác để phục vụ dự án.
Là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong thi công hạ tầng khu công nghiệp, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển hạ tầng và Công nghệ số VNDC - 1 trong 5 nhà thầu thi công Dự án Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung đang tích cực huy động 200 nhân công lao động cùng 70 xe đầu kéo, 5 máy xúc, 5 máy ủi ngày đêm thực hiện hạng mục san nền và đường giao thông cùng thi công hạ tầng kỹ thuật. Đến nay, dự án đã đạt 60% khối lượng giai đoạn 1, vượt trước tiến độ 1 tháng.
Anh Nguyễn Đức Quang, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển hạ tầng và Công nghệ số VNDC, chỉ huy trưởng công trình cho biết, với phương châm mang đến hạ tầng tốt nhất chào đón nhà đầu tư, nhà thầu, toàn bộ lao động luôn làm việc tận tâm, trách nhiệm, thi công theo theo tiêu chuẩn kỹ thuật; thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư, giám sát chất lượng công trình. Thời gian qua, mặc dù nhà thầu gặp khó khăn do khan hiếm nguồn đất san lấp, giá đất tăng nhưng nhà thầu tập trung khắc phục khó khăn, huy động nhân lực, máy móc, vượt tiến độ đề ra, về đích theo kế hoạch.
Cơ chế thông thoáng, cởi mở tạo bến đỗ hút nhà đầu tư
Nhà thầu thi công san lấp mặt bằng Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn, nằm trong “vành đai sản xuất - công nghệ” bao quanh Thủ đô Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh không chỉ là điểm đến hấp dẫn của các tập đoàn toàn cầu trong lĩnh vực điện tử - bán dẫn, mà còn là mắt xích quan trọng liên kết vùng, kết nối Hà Nội với Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên và các trung tâm công nghiệp lớn. Với vị trí địa kinh tế thuận lợi cùng hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng ngày càng đồng bộ, hiện đại, Bắc Ninh đang trở thành một trong những địa phương có mức độ hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu tại khu vực ASEAN.
Về hạ tầng công nghiệp, toàn tỉnh hiện có 43/52 khu công nghiệp được phê duyệt quy hoạch, với tổng diện tích trên 13.000 ha; trong đó, 36 khu công nghiệp đã được phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trên diện tích khoảng 10.500 ha. Diện tích đất công nghiệp, đất hành chính - dịch vụ đã cho thuê đạt 4.087 ha, tương đương 55,04%. Bên cạnh đó, tỉnh có 64/96 cụm công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng và đi vào hoạt động, với diện tích 2.172 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 73,34%. Các khu, cụm công nghiệp đã giải quyết việc làm cho trên 750.000 lao động, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.
Năm 2025, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vững chắc vị thế là một trong những “thủ phủ công nghiệp” của miền Bắc, là điểm sáng về phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư của cả nước; trong đó, giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp ước đạt 2,4 triệu tỷ đồng; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,6% so với năm 2024, nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước; tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh trong các khu công nghiệp đạt 6,85 tỷ USD. Toàn tỉnh có 3.356 dự án FDI đang hoạt động, với tổng vốn đầu tư đạt 46,7 tỷ USD, đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Foxconn, Goertek, Luxshare… tiếp tục lựa chọn Bắc Ninh là cứ điểm sản xuất chiến lược, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của tỉnh trong chuỗi giá trị công nghệ cao toàn cầu.
Có thể nói sau hợp nhất, Bắc Ninh trở thành thủ phủ công nghiệp phía Bắc. Với chính sách cởi mở, thông thoáng, hạ tầng đồng bộ, hiện đại cùng tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, tỉnh Bắc Ninh đang là thỏi nam châm hút các nhà đầu tư. Tỉnh công khai, minh bạch các quy hoạch phát triển công nghiệp, quy hoạch sử dụng đất, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin và chủ động trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Việc đẩy nhanh thi công hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, với khí thế thi đua “3 ca, 4 kíp”, làm việc cả ngày nghỉ vẫn đang được các nhà thầu thi công tích cực triển khai góp phần tạo điểm nhấn, động lực đưa những công trình, dự án kịp về đích, góp phần chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Các thông tin chính thống, đầy đủ và cập nhật về Đại hội được đăng tải tại trang thông tin điện tử Đại hội Đảng:
https://daihoidang.vn