Mạng lưới điểm giao dịch của NHCSXH Kiên Hải luôn được giữ vững, hoạt động thông suốt.
Vượt qua những khó khăn, thử thách của năm đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặc khu Kiên Hải (An Giang) đã đạt được những thành tựu toàn diện, kinh tế vẫn duy trì mức tăng trưởng khả quan 5,24%, vượt mục tiêu đề ra. Đáng chú ý, thu nhập bình quân đầu người đạt 75,2 triệu đồng. Một thành tựu nổi bật khác là hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; hộ cận nghèo chỉ còn 0,08%.
Thành quả đó cho thấy sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp, trong đó không thể không nhắc đến phần đóng góp thiết thực, hiệu quả của ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).
Mạng lưới điểm giao dịch của NHCSXH Kiên Hải luôn được giữ vững, hoạt động thông suốt.
Bí thư Chi bộ, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH đặc khu Kiên Hải, ông Phạm Hùng Cường, cho biết: Liên tục những năm qua, NHCSXH đặc khu Kiên Hải, tiền thân là NHCSXH huyện Kiên Hải, luôn nỗ lực triển khai các biện pháp đảm bảo giữ vững mạch chảy vốn tín dụng chính sách thông suốt.
Trên vùng biển đảo Kiên Hải bấy lâu nay, mạng lưới điểm giao dịch của NHCSXH đặt tại trụ sở UBND các xã cũ, mới là Hòn Tre, An Sơn, Lại Sơn, Nam Du, được duy trì hoạt động đều đặn. Hầu hết hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có đủ điều kiện, có nhu cầu đã vay được vốn chính sách của nhà nước thuận lợi.
Tiêu biểu là bà Trần Thị Hội, ngụ tại ấp An Phú, đã mạnh dạn vay hàng trăm triệu đồng vốn ưu đãi từ NHCSXH Kiên Hải, để đầu tư mở rộng lồng bè, mua con giống... để nuôi cá lồng bè trên biển. Hiện gia đình bà đã có 8 bè nuôi cá giống, mỗi bè diện tích hơn 100 m2, thả từ 5.000-6.000 con cá giống/bè, thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 6 lao động tại địa phương.
Cán bộ tín dụng NHCSXH Kiên Hải gắn bó với cơ sở, đồng hành với ngư dân trong sử dụng vốn ưu đãi phát triển sản xuất kinh doanh.
Tương tự, gia đình bà Vũ Thị Thắm, ngụ tại ấp Hòn Tre, cũng làm giàu từ biển. Với 40 lồng nhựa, nuôi đa dạng các loại cá giá trị kinh tế cao như cá bớp, cá mú, cá chim vây vàng, mỗi năm gia đình bà xuất bán 40 tấn cá, có doanh thu ổn định.
Các tổ hợp tác và HTX dịch vụ nuôi trồng thủy sản ở các ấp thuộc 2 xã Nam Du, An Sơn (cũ) cũng đã động viên bà con ngư dân sử dụng vốn vay ưu đãi, đầu tư đóng mới nâng cấp lồng bè nuôi cá biển.
Sự hỗ trợ tích cực, kịp thời của NHCSXH đã thúc đẩy toàn đặc khu Kiên Hải ngày nay có 215 hộ nuôi, với 1.200 lồng cá, tổng diện tích trên 756.000m2; tạo sinh kế bên vững cho hơn 1.200 lao động.
Chủ tịch UBND đặc khu, kiêm Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Kiên Hải, ông Châu Hồng Kỳ nhận định: Tín dụng chính sách thông qua NHCSXH triển khai thực hiện cho vay rất đa dạng, giải ngân nhanh chóng, không chỉ giúp nhân dân có vốn kịp thời, chủ động vào vụ sản xuất kinh doanh, mà thực sự còn là động lực thúc đẩy, hỗ trợ địa phương hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo đa chiều, nâng cao mức sống cho ngư dân và phát triển mạnh mẽ kinh tế biển theo hướng hiện đại, bền vững.
Giám đốc NHCSXH Kiên Hải, ông Phạm Hùng Cường, chia sẻ thêm: Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn thống nhất cao về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách; coi đây là động lực trong công cuộc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ, tập trung huy động được nguồn vốn lớn và tổ chức hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước.
Tính đến 30/6/2026, tổng nguồn vốn đạt 252.948 triệu đồng, tăng 5,83% so với đầu năm, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương là 48.123 triệu đồng, chiếm 19,2% tổng nguồn vốn. Đơn vị đang thực hiện 10 chương trình tín dụng, với tổng dư nợ đạt 252.792 triệu đồng, số khách hàng còn dư nợ là 3.687 hộ, trung bình dư nợ trên 68 triệu đồng/hộ.
Trong suốt hơn 2 thập kỷ qua, nhất là sau năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, NHCSXH Kiên Hải luôn chủ động triển khai mọi hoạt động giao dịch, bảo đảm hoạt động tín dụng chính sách ổn định, thông suốt, mang đến sự yên tâm, hài lòng cho người dân.
Bước vào giai đoạn mới, để nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách, phục vụ nhân dân tốt nhất, NHCSXH Kiên Hải tiếp tục chủ động tập trung huy động mọi nguồn lực, tích cực chuyển tải kịp thời, an toàn nguồn vốn đến đúng các địa chỉ, đối tượng thụ hưởng, tăng cường củng cố hoạt động ủy thác của các hội đoàn thể, phấn đấu thực hiện hiệu quả Chỉ thị 39-CT/TW ngày 30/12/2024 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trong thời kỳ mới, ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng chính sách nhằm đưa những giao dịch của ngân hàng hiện đại về gần với nhân dân và các đối tượng chính sách và làm động lực thúc đẩy đặc khu Kiên Hải tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội sâu rộng trong kỷ nguyên phát triển, vươn mình của đất nước.