Vốn tín dụng chính sách tiếp sức thanh niên khởi nghiệp

Tín dụng chính sách đang trở thành một trong những kênh hỗ trợ quan trọng giúp thanh niên hiện thực hóa các ý tưởng sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp.

Tại Vĩnh Long, nguồn vốn ưu đãi không chỉ tạo điều kiện để nhiều đoàn viên, thanh niên mạnh dạn đầu tư phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập mà còn góp phần hình thành các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ, phát huy vai trò của lực lượng trẻ trong phát triển kinh tế địa phương.

Chú thích ảnh
Anh Trần Hoàng Nhân, phường Long Đức (Vĩnh Long) giới thiệu mô hình trồng nấm bào ngư. 

Sau khi tốt nghiệp đại học, năm 2021, anh Trần Hoàng Nhân (khóm Hòa Hữu, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long) quyết định trở về quê hương lập nghiệp với nghề trồng nấm bào ngư. Khởi đầu từ nguồn vốn tích lũy của gia đình, đến nay anh duy trì khoảng 4.000 phôi nấm trên diện tích 50m2.
 
Điểm nổi bật của mô hình là việc ứng dụng hệ thống phun sương tự động, cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và camera giám sát, giúp quản lý toàn bộ quy trình sản xuất từ xa bằng điện thoại thông minh. Sau khi thu hoạch nấm bào ngư, phần phôi thải được tận dụng để trồng nấm rơm; lượng phế phẩm còn lại tiếp tục được xử lý thành phân hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Mỗi phôi nấm bào ngư cho thu hoạch 8 lần trong thời gian 4 tháng. Với giá bán dao động từ 45.000 - 60.000 đồng/kg tùy thời điểm thị trường, sau một chu kỳ sản xuất 4 tháng, doanh thu đạt khoảng 120 triệu đồng, mang lại lợi nhuận 50% sau khi trừ chi phí. Ngay chu kỳ đầu tiên anh Nhân đã thu hồi đủ vốn đầu tư.

Chú thích ảnh
Anh Trần Hoàng Nhân (bên trái) ở phường Long Đức (Vĩnh Long) giới thiệu mô hình trồng nấm bào ngư. 

Qua sự giới thiệu, hỗ trợ của Đoàn Thanh niên phường Long Đức, anh Nhân được tiếp cận chương trình tín dụng chính sách dành cho thanh niên phát triển kinh tế và vừa được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Trà Vinh giải ngân 100 triệu đồng để mở rộng quy mô sản xuất.
 
"Tôi dự kiến sử dụng nguồn vốn vừa được vay để mở rộng quy mô từ 4.000 phôi nấm bào ngư lên khoảng 10.000 phôi, đồng thời đầu tư thêm nhà trồng nấm rơm và tiếp tục ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Tôi đang xúc tiến liên kết tiêu thụ với Hợp tác xã Ngũ Lạc để ổn định đầu ra cho sản phẩm", anh Nhân cho biết.

Theo anh Trịnh Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Long Đức, phường hiện có 336 đoàn viên, thanh niên; trong đó 168 đoàn viên đang vay vốn thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Trà Vinh, với tổng dư nợ hơn 6,6 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Trà Vinh giải ngân cho đoàn viên Trần Hoàng Nhân, phường Long Đức (Vĩnh Long) mở rộng mô hình trồng nấm bào ngư. 

Nguồn vốn được thanh niên sử dụng đúng mục đích, tập trung đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ và các mô hình khởi nghiệp. Hầu hết các mô hình đều phát huy hiệu quả, người vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả lãi theo quy định, không phát sinh nợ quá hạn. Đoàn Thanh niên phường sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi để phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Tín dụng chính sách xã hội luôn phát huy vai trò là công cụ quan trọng của Nhà nước trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Đến ngày 25/6/2026, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 16.146 tỷ đồng, tăng 1.354 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 99,1% kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long đã giải ngân hơn 3.404 tỷ đồng cho trên 72.000 lượt khách hàng vay vốn; doanh số thu nợ đạt 2.044 tỷ đồng. Hiện Chi nhánh đang triển khai 14 chương trình tín dụng chính sách, đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh của người dân.

Chú thích ảnh
Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Trà Vinh giải ngân cho các tổ tiết kiệm và vay vốn phường Long Đức (Vĩnh Long). 

Ông Lê Hoàng Phi, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, hoạt động tại 354 điểm giao dịch xã vẫn được duy trì thông suốt, không để gián đoạn việc giải ngân và thu nợ. Hoạt động ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả với tổng dư nợ đạt hơn 15.908 tỷ đồng, chiếm 98,53% tổng dư nợ. Toàn tỉnh hiện có 7.673 tổ tiết kiệm và vay vốn; trong đó, trên 97% số tổ được xếp loại tốt.

Riêng tổ chức Đoàn Thanh niên đang quản lý 867 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ hơn 1.726 tỷ đồng, hỗ trợ gần 37.000 hộ vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Theo ông Phi, nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ giúp người dân, nhất là thanh niên có điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập mà còn góp phần hạn chế tín dụng không chính thức, tạo động lực để nhiều bạn trẻ mạnh dạn khởi nghiệp, lập nghiệp trên chính quê hương.

Theo anh Nguyễn Thanh Nhã, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long, xác định đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy phát triển kinh tế cho đoàn viên, thanh niên. Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 25 hoạt động học tập, quán triệt Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và kế hoạch thực hiện của Đoàn, thu hút trên 4.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; đồng thời giới thiệu, nhân rộng 15 mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên.
 
Cùng đó, các cấp bộ Đoàn tổ chức 16 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 2.130 lượt thanh niên; hỗ trợ 3 dự án, ý tưởng khởi nghiệp; tư vấn hướng nghiệp cho 11.380 đoàn viên, thanh niên, trong đó có 480 trường hợp được tư vấn tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cũng được triển khai thông qua 33 hoạt động tuyên truyền, kết nối tiêu dùng sản phẩm khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên.

Bài và ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)
Chàng trai 9X truyền cảm hứng khởi nghiệp từ mô hình nông nghiệp công nghệ cao
Chàng trai 9X truyền cảm hứng khởi nghiệp từ mô hình nông nghiệp công nghệ cao

Với khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh Lê Quang Sang (sinh năm 1999) đã vượt qua muôn vàn khó khăn để xây dựng trang trại trồng dưa lưới công nghệ cao tại xã Đan Điền, thành phố Huế, tạo nên mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN