Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 8/9/2026

Ngày 8/9/2026, kinh tế Việt Nam có nhiều thông tin đáng chú ý.

Chú thích ảnh
Thương hiệu bánh dừa nướng Top Coco đạt chứng nhận OCOP 4 sao của thành phố Đà Nẵng đã xuất khẩu ra quốc tế tại hơn 10 quốc gia như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Mông Cổ... Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

1. Việt Nam - Mông Cổ phát huy lợi thế, mở rộng cơ hội hợp tác: Sau hơn 70 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 17/11/1954, quan hệ Việt Nam - Mông Cổ đã được thúc đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực và có những bước phát triển thực chất, toàn diện trong những năm gần đây. Đặc biệt, hai bên đã thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ, mở ra chương mới nhằm mở rộng và làm sâu sắc, hợp tác bền vững hơn giữa hai nước. Do đó, chuyến thăm chính thức Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tạo đòn bẩy để hai bên cụ thể hóa cam kết và định hướng lớn cũng như trao đổi sâu về hợp tác trong lĩnh vực nhiều tiềm năng và dư địa.

2. Đề xuất các giải pháp đột phá đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế tăng trưởng cao: Ngày 8/9, tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo khoa học “Xác lập mô hình tăng trưởng mới gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đổi mới mô hình phát triển kinh tế dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030” nhằm định hình cơ sở lý luận và thực tiễn cho các định hướng phát triển kinh tế giai đoạn 2026 - 2030; tìm kiếm, đề xuất các giải pháp đột phá, góp phần đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế tăng trưởng cao thông qua đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại toàn diện nền kinh tế.

3. Thúc đẩy, nâng tầm hợp tác đầu tư toàn diện Việt Nam - EU: Sáng 8/9, Bộ Tài chính tổ chức Tọa đàm về “Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW để thúc đẩy, nâng tầm hợp tác đầu tư toàn diện Việt Nam - EU trong giai đoạn phát triển mới". Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn, với nền tảng sự tin cậy, chia sẻ, quan hệ hợp tác đầu tư giữa Việt Nam - EU đã không ngừng phát triển và có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hiệp định Thương mại Tự do Việt nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) tiếp tục là nền tảng thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp hai bên. EU là một trong những đối tác uy tín, tin cậy mà Việt Nam kỳ vọng sẽ đóng góp ngày càng lớn về công nghệ, vốn, quản trị và các mô hình phát triển bền vững.

Chú thích ảnh
Lao động Việt Nam theo Chương trình EPS nhập cảnh Hàn Quốc tại sân bay Incheon. Ảnh minh họa: Anh Nguyên/TTXVN

4. Mỗi lao động Việt Nam phải chi bình quân 125,7 triệu đồng để đi làm việc ở nước ngoài: Sáng 8/9, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tổ chức Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu, phân tích chuyên sâu về chi phí do người lao động Việt Nam chi trả để đi làm việc ở nước ngoài. Theo đó, cơ quan thống kê xác định mỗi lao động Việt Nam phải chi bình quân 125,7 triệu đồng để đi làm việc ở nước ngoài.

5. Bộ Tài chính quy định danh mục hàng dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 131/2026/TT-BTC quy định về Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính trực tiếp quản lý. Theo đó, Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính trực tiếp quản lý gồm lương thực và thực phẩm thiết yếu; vật tư, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn (Nhà bạt cứu sinh các loại; phao áo cứu sinh; phao tròn cứu sinh; bè nhẹ cứu sinh; xuồng (tàu) tốc độ cao các loại; máy bơm nước chữa cháy; máy phát điện các loại; thiết bị khoan cắt; máy khoan phá bê tông; thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh; thiết bị phóng dây cứu hộ; muối trắng (muối ăn); hệ thống sản xuất; hệ thống lưu trữ; hệ thống truyền dẫn, phát sóng và phân phối (xe truyền hình lưu động; séc phát sóng; tổng khống chế); hệ thống sản xuất, hệ thống lưu trữ, hệ thống truyền dẫn, phát thanh và phân phối.

Chú thích ảnh
Hành khách đến TP Hồ Chí Minh tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất sáng 28/8/2026. Ảnh: Tiến Lực/TTXVN

6. Ba cảng hàng không quốc tế Việt Nam vào nhóm dẫn đầu khu vực về mức cải thiện kết nối: 3 cảng hàng không chủ lực của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là Cảng hàng không quốc tế: Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Đà Nẵng xếp trong trong nhóm các sân bay có mức cải thiện kết nối nổi bật nhất theo từng phân khúc quy mô khai thác. Kết quả này được ghi nhận tại Báo cáo Chỉ số kết nối hàng không (Air Connectivity Index) vừa được Hội đồng Sân bay Quốc tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Trung Đông (ACI APAC & MID) công bố.

7. Thủy sản trước sức ép tăng trưởng và cạnh tranh bền vững: Xuất khẩu thủy sản đang duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026, song tốc độ đã có dấu hiệu chậm lại khi sức ép từ thuế thương mại, phòng vệ thương mại và các yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng rõ nét. Trong bối cảnh đó, mở rộng thị trường, nâng giá trị sản phẩm và tháo gỡ các điểm nghẽn về nguyên liệu, hạ tầng nuôi trồng, logistics,… được xem là những giải pháp quan trọng để ngành thủy sản phát triển bền vững trong dài hạn. Theo số liệu của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (Vasep), 8 tháng năm 2026, kim ngạch đạt 8 tỷ USD, tăng 11,8%. Tuy nhiên, mức tăng này đã chậm lại so với 12,8% của 7 tháng đầu năm.

8. TP Hồ Chí Minh nghiên cứu bổ sung Vành đai 4,5 và Vành đai 5: Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đang nghiên cứu phương án bổ sung các tuyến đường vành đai, cao tốc trên địa bàn thành phố và các địa phương trong vùng. Mục tiêu là nghiên cứu, rà soát và đề xuất phương án kết nối hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đối ngoại, bảo đảm tính đồng bộ, liên kết vùng và đáp ứng yêu cầu phát triển không gian đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics của khu vực TP Hồ Chí Minh.

9. Tìm mô hình Trung tâm Năng lượng tái tạo phù hợp với Việt Nam: Việt Nam đang nghiên cứu, từng bước thúc đẩy phát triển trung tâm năng lượng tái tạo theo hướng không chỉ tập trung sản xuất điện mà còn hình thành hệ sinh thái công nghiệp, hạ tầng, dịch vụ, chuỗi cung ứng, nghiên cứu - đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại Hội thảo “Thúc đẩy phát triển Trung tâm Năng lượng tái tạo tại Việt Nam” do Cục Điện lực, Bộ Công Thương phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức ngày 8/9 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy chuyển dịch ngành năng lượng tại Việt Nam” (TEV) do Chính phủ Đức tài trợ.

Chú thích ảnh
Các phương tiện lưu thông qua vị trí Km76+800 đến Km77+154, Quốc lộ 24 cần theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

10. Phân luồng giao thông để xử lý sạt lở Quốc lộ 24: Để phục vụ cho công tác khắc phục, xử lý hư hỏng, sụt lún nền, mặt đường đoạn Km76+800 đến Km77+154, Quốc lộ 24, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành thông báo phân luồng giao thông để phục vụ thi công công trình. Theo đó, trong thời gian 30 ngày kể từ chiều 7/9, đơn vị thi công sẽ tiến hành nổ mìn để xử lý vị trí sạt lở trong các khung giờ từ 11h - 13h30 và từ 16h30 - 18h30. Riêng thứ Bảy và Chủ nhật, đơn vị sẽ không tiến hành nổ mìn.

Anh Nguyễn (TTXVN)
Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 7/9/2026
Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 7/9/2026

Ngày 7/9/2026, kinh tế Việt Nam có nhiều thông tin đáng chú ý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN