Các hội viên được tiếp cận vốn vay, tập huấn về kỹ năng kinh doanh, xây dựng thương hiệu, chuyển đổi số và đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử…
Từ những sự hỗ trợ đó, các mô hình sản xuất, kinh doanh do phụ nữ làm chủ đã gia tăng thu nhập và tạo việc làm cho nhiều lao động, phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình và kinh tế tập thể ở địa phương.
Thay đổi tư duy sản xuất kinh doanh
Chị Cao Thị Hằng, Giám đốc HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thắng Thủy, một trong những điển hình trong phát huy những nguồn hỗ trợ từ các cấp Hội phụ nữ thành phố để ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp ở địa phương.
Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thắng Thủy tại xã Vĩnh Thịnh, thành phố Hải Phòng nổi tiếng là một mô hình hợp tác xã sản xuất và kinh doanh hiệu quả, đặc biệt là thử nghiệm các loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao, ứng dụng công nghệ, liên kết và bao tiêu sản phẩm nông sản. Sau gần 10 năm với cương vị là Giám đốc Hợp tác xã, chị Cao Thị Hằng đã chèo lái công việc sản xuất kinh doanh, đưa quy mô vùng nguyên liệu lớn gấp 5 lần so với những ngày đầu thành lập, đa dạng sản phẩm nông sản.
Hợp tác xã đang tạo việc làm trực tiếp cho 17 thành viên và tạo việc làm thông qua liên kết sản xuất cho trên 30 người, cung cấp ra thị trường những nông sản an toàn, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương.
Chị Cao Thị Hằng, Giám đốc Hợp tác xã cho biết: "Trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh, chúng tôi luôn được sự quan tâm, đồng hành rất thiết thực từ các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ. Tôi được tham gia nhiều lớp tập huấn về kỹ năng kinh doanh, xây dựng thương hiệu, chuyển đổi số và đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử. Nhờ sự hỗ trợ đó, tôi đã thay đổi tư duy sản xuất kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp hơn".
Đặc biệt, Hội Phụ nữ cũng đã đứng ra tín chấp, tạo điều kiện cho chị em được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Chị Hằng đã được tiếp cận nguồn vốn này để đầu tư mở rộng sản xuất, thu mua nông sản, phát triển vùng nguyên liệu trong những giai đoạn khó khăn. Với chị, đây là sự hỗ trợ rất thiết thực, bởi đối với phụ nữ nông thôn, nguồn vốn luôn là rào cản lớn nhất khi khởi nghiệp và phát triển sản xuất.
Bên cạnh việc đồng hành trong sản xuất, Hội còn tạo điều kiện để hợp tác xã được tham gia các hội chợ và diễn đàn kết nối tiêu thụ sản phẩm, các cuộc thi sáng tạo và những tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp. Nhờ vậy, sản phẩm của hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thắng Thủy thêm cơ hội quảng bá, mở rộng thị trường, tiếp cận nhiều khách hàng hơn.
Còn tại xã Yết Kiêu, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã triển khai nhiều chương trình giúp hội viên cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật về phát triển kinh tế, khởi nghiệp; vận động hội viên thay đổi tư duy và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, khát vọng kinh doanh làm giàu chính đáng; từng bước áp dụng vào thực tế sản xuất, kinh doanh.
Bên cạnh đó, Hội cũng tích cực kết nối, tìm nguồn vốn vay cho phụ nữ trong xã phát triển kinh tế. Trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ xã đã giúp 256 phụ nữ khởi nghiệp được hỗ trợ vay số tiền 48,8 tỷ đồng, hỗ trợ 15 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn khởi nghiệp như mua máy may, mua con giống, hỗ trợ vốn để chị em khởi nghiệp, kết nối với 3 đơn vị tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho hội viên.
Hội Phụ nữ xã cũng đã chủ động đề xuất xây dựng 1 mô hình câu lạc bộ phụ nữ doanh nghiệp, hỗ trợ 3 hội viên đăng ký hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ, kết nối cho 9 thành viên câu lạc bộ vay vốn đầu tư khởi nghiệp với số tiền trên 3 tỷ đồng... Mô hình "Nuôi trồng thủy sản tập trung gắn với bảo vệ môi trường" với tổng diện tích 8,44 ha, có 35 thành viên tham gia, hằng năm cho thu nhập bình quân từ 150 đến 180 triệu đồng/ha. Chị Nguyễn Thị Hương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Bá Đạt, xã Yết Kiêu cho biết: Qua kênh tín chấp của Hội Phụ nữ xã, có 10 hội viên của Chi hội đã được vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội để khởi nghiệp, phát triển chăn nuôi thủy sản và trang trại.
Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng, những năm qua, hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh tập trung các hoạt động hỗ trợ thích ứng với nền kinh tế số, kinh tế xanh; nâng cao năng lực; kết nối hỗ trợ vốn vay, tiêu thụ sản phẩm, huy động sự tham gia đồng hành hỗ trợ của các chuyên gia về khởi nghiệp và các cá nhân, tập thể đã khởi nghiệp thành công; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025". Giai đoạn 2021-2025, hơn 2.400 phụ nữ đã được hỗ trợ để khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp.
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
Chị Vũ Thị Lý, thôn Bá Đại, xã Yết Kiêu (thành phố Hải Phòng) nhờ được vay vốn 150 triệu đồng qua tín chấp của Hội Phụ nữ xã đã phát huy hiệu quả nuôi cá và trang trại lợn.
Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố là một trong những tổ chức chính trị - xã hội dẫn đầu về chất lượng và hiệu quả hoạt động quản lý các nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Trong 5 năm qua, các cấp Hội tín chấp hơn 6.700 tỷ đồng cho 112.000 phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế.
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng Đặng Thị Phương Liên cho biết, thời gian tới, Hội sẽ tập trung các giải pháp đồng bộ để triển khai hiệu quả Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 theo Quyết định 2415/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, các cấp Hội tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, khát vọng làm giàu chính đáng của phụ nữ; Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tăng cường kết nối giữa chính quyền, tổ chức Hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia; xây dựng mạng lưới cố vấn, đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp; Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp toàn diện, từ đào tạo, tư vấn, hoàn thiện ý tưởng đến tiếp cận vốn, thị trường, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và phát triển kinh doanh bền vững. Cùng với đó, nâng cao năng lực của tổ chức Hội các cấp; tăng cường tham mưu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực xã hội hóa, đa dạng hóa các kênh hỗ trợ…
Chia sẻ về quá trình khởi nghiệp, nhiều hội viên phụ nữ bày tỏ mong muốn thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ từ Trung ương đến thành phố sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến phụ nữ nông thôn, đặc biệt là hỗ trợ về vốn, đào tạo kiến thức quản trị và chuyển đổi số, đồng thời kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các mô hình sản xuất kinh doanh do chị em phụ nữ làm chủ.
Theo chị Nguyễn Thị Hương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Bá Đạt, xã Yết Kiêu, hiện nay, việc hỗ trợ nguồn vốn vẫn là sự hỗ trợ đắc lực cho chị em trong khởi nghiệp, sản xuất. Tuy nhiên, hiện nay, việc nuôi trồng thủy sản đối mặt với không ít khó khăn từ thời tiết và môi trường nên rất mong các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục đồng hành, có giải pháp đề nghị cơ quan chuyên môn hỗ trợ kỹ thuật để khắc phục môi trường nước và xem xét kiến nghị giảm thuế cho các hộ nuôi trồng thủy sản để người chăn nuôi có thêm động lực gắn bó với sản xuất nông nghiệp.
Còn đối với chị Cao Thị Hằng, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thắng Thủy, từ thực tiễn được thụ hưởng các chương trình hỗ trợ mà các cấp Hội Phụ nữ triển khai, điều ý nghĩa nhất là Hội Phụ nữ không chỉ hỗ trợ về kiến thức, kết nối thị trường hay nguồn vốn mà đã tiếp thêm cho các chị em niềm tin và động lực để dám nghĩ, dám làm, tự tin khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình và kinh tế tập thể. Chị Hằng chia sẻ: "Phụ nữ nông thôn rất cần một điểm tựa để biến sự chăm chỉ, sáng tạo của mình thành những mô hình kinh tế hiệu quả. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều chị em được tiếp thêm cơ hội để tự tin khởi nghiệp, phát triển kinh tế và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng".