Thanh Hóa quyên góp gần 12 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung

Sáng 4/11, ông Hà Văn Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Với tinh thần “Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, sau gần nửa tháng phát động đợt ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, các sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã quyên góp được gần 12 tỷ đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Chú thích ảnh
Lực lượng quân đội phối hợp với chính quyền và người dân xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh khẩn trương khắc phục điểm sạt lở đê kè biển, khu vực nhiều hộ dân sống sát biển. Ảnh: TTXVN

Tỉnh Thanh Hóa cũng đã tổ chức các đoàn trực tiếp đến các tỉnh miền Trung trao quà và thăm hỏi, động viên bà con vùng lũ. Đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam. Trước những thiệt hại to lớn do thiên tai gây ra tại tỉnh Quảng Nam kết nghĩa, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đã chia sẻ về nhữung khó khăn, mất mát, trao số tiền hỗ trợ 2 tỷ đồng giúp tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ.

Trước đó, Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, hỗ trợ huyện Thăng Bình (Quảng Nam) 200 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình tại huyện Thăng Bình bị thiệt hại nặng do bão số 9 gây ra; thăm, chia sẻ khó khăn với các bệnh nhân bị thương do sạt lở núi ở huyện Nam Trà My đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam; dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam và Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, tỉnh Thanh Hóa cũng đã cử đoàn công tác vào thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) trao số tiền 500 triệu đồng góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An giúp đồng bào khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra; đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hưng Trung (huyện Hưng Nguyên), địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt tại tỉnh Nghệ An; trao tặng lương thực, quần áo... và trực tiếp trao 5 suất quà cho 5 hộ dân bị thiệt hại tại địa phương này, mỗi suất 2 triệu đồng.

Ông Hà Văn Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm hỗ trợ đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiều địa phương, doanh nghiệp ủng hộ với số tiền lớn như huyện Thạch Thành (500 triệu đồng), huyện Như Thanh (300 triệu đồng), các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (400 triệu đồng), Tổng Công ty cổ phần Miền Trung Thanh Hóa (100 triệu đồng)...

Hiện tại, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục kêu gọi và tiếp nhận sự ủng hộ của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp… để chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung.

Khiếu Tư (TTXVN)
Khôi phục, cấp điện trở lại cho xã vùng cao của tỉnh Quảng Bình
Khôi phục, cấp điện trở lại cho xã vùng cao của tỉnh Quảng Bình

Ngày 4/11, ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa hoàn tất đóng điện trở lại cho 100% các khách hàng ở xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) để người dân ổn định cuộc sống, sinh hoạt và khắc phục hậu quả sau lũ lụt...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN