Tạo môi trường tốt giúp Cần Thơ phát triển kinh tế-xã hội

Chiều 2/1, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo hội nghị.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an thành phố Cần Thơ đạt được thời gian qua. Theo Thượng tướng Lương Tam Quang, Cần Thơ được mệnh danh là thủ phủ miền Tây, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng-an ninh, có đóng góp tích cực vào sự phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Thời gian tới, thành phố Cần Thơ sẽ phát triển thành đô thị thông minh. Do đó, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường bình yên, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố rất nặng nề, hết sức quan trọng. 

Thời gian tới, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ coi trọng công tác Đảng, xây dựng lực lượng. Trong đó, công tác quy hoạch nhân sự cấp ủy phải đồng bộ với quy hoạch thủ trưởng cơ quan, đơn vị; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phải thực hiện thường xuyên, đột xuất, mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm theo hướng “chủ động, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Về công tác chuyên môn, Thượng tướng Lương Tam Quang đề nghị Công an thành phố Cần Thơ đặc biệt quan tâm đến công tác nghiệp vụ cơ bản, coi trọng công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, trong đó chú trọng công tác nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ khi chưa xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, Công an thành phố Cần Thơ phải xác định rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng và trách nhiệm được giao của lực lượng công an trong Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của thành phố; kiên quyết xử công khai, minh bạch, có lý, có tình đối với những vụ án điểm, lĩnh vực có liên quan đến thành phố mà Trung ương đang chỉ đạo; chú trọng công tác quản lý nhà nước, bảo đảm tiến độ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Bên cạnh đó, Công an thành phố Cần Thơ cần bố trí cán bộ đủ năng lực trình độ, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu, xây dựng quy trình mẫu để hướng dẫn công an cơ sở trong việc mở, cập nhật, kết thúc hồ sơ và đưa kết quả thực hiện công tác này vào tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, thời gian qua, Công an thành phố đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an về công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Qua đó, Công an thành phố đã đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án, chuyên án được lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền thành phố và nhân dân ghi nhận, biểu dương, khen ngợi, đánh giá cao. 

Về tội phạm trật tự xã hội, năm 2022, trên địa bàn thành phố xảy ra 574 vụ, giảm 5,3% so với cùng kỳ 2021; giảm 46,2% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt gần 90%; án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Đến nay, Công an thành phố Cần Thơ đã thực hiện đạt gần 92% chỉ tiêu Bộ Công an giao cả năm.

Chú thích ảnh
Tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị có thành tích xuất sắc của Công an TP. Cần Thơ. Ảnh: TTXVN phát

Công an thành phố đã chủ động tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030, đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu và nội dung đề ra. Trong đó, Công an thành phố tham mưu thành lập 682 tổ công tác thực hiện Đề án 06 từ cấp thành phố đến cấp huyện, xã, ấp; tiếp tục rà soát, kiểm tra, phúc tra, cập nhật, xây dựng Dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” và cấp căn cước công dân có gắn chíp cho nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có những chuyển biến tích cực.

Tại Hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những kết quả, thành tích, chiến công của Công an thành phố đã đạt được trong năm 2022, đây là tiền đề rất quan trọng trong việc thực hiện những nhiệm vụ của năm 2023. 

Theo ông Phạm Văn Hiểu, Cần Thơ đang tập trung thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ; Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ mong muốn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục ủng hộ, chỉ đạo Công an thành phố hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ đắc lực cho sự phát triển ổn định, bền vững của Cần Thơ nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Thanh Liêm (TTXVN)
Công an Hải Dương nâng cao bản lĩnh, nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ
Công an Hải Dương nâng cao bản lĩnh, nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ

Ngày 26/12, Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2022 và triển khai công tác năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN