Tăng cường tuyên truyền xóa bỏ hủ tục lạc hậu vùng biên viễn Lai Châu

Trên vùng đất biên cương phía Tây Bắc của Tổ quốc, xã Pa Tần (tỉnh Lai Châu) đang thay da đổi thịt từng ngày.

Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh giai đoạn 2024 - 2030. Nghị quyết đã trở thành “kim chỉ nam” để Pa Tần quyết liệt hành động, góp phần xây đời sống mới tốt đẹp, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Hiện xã Pa Tần có hơn 9.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó có đồng bào Mảng - dân tộc ít người của Việt Nam, vẫn còn tồn tại một số hủ tục, phong tục lạc hậu trong đó phải kể đến như phong tục người chết không cho vào áo quan và để trong nhà dài ngày.

Để từng bước thay đổi nhận thức cho người dân, thời gian qua Đảng ủy, UBND xã Pa Tần đã tăng cường tuyên truyền về Nghị quyết số 15 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh giai đoạn 2024 - 2030. 

Chú thích ảnh
Lãnh đạo xã Pa Tần tuyên truyền người dân xã Pa Tần giữ gìn vệ sinh bản làng, xây dựng nếp sống văn minh.

Đặc biệt, ngay sau khi Nghị quyết số 53 của HĐND tỉnh Lai Châu quy định hỗ trợ chi phí mai táng đối với người dân tộc thiểu số giai đoạn 2025 - 2030 được ban hành, Đảng ủy, UBND xã Pa Tần đã nhanh chóng quán triệt, triển khai đến 26 bản trên địa bàn. Chính sách này không chỉ giúp đồng bào giảm bớt gánh nặng kinh tế, mà còn góp phần quan trọng trong việc xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Pa Tần Lầu A Tình cho biết, đến nay, 100% nhân dân ở 26 bản trong xã đã được quán triệt đầy đủ tinh thần của Nghị quyết. Nhiều hộ đã được hỗ trợ mai táng phí, giúp giảm gánh nặng cho gia đình và thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân.

Trước đây, trong đời sống của đồng bào Mảng ở bản Nậm Sảo 1, xã Pa Tần, khi có người qua đời sẽ quấn người chết trong chiếu hoặc chăn và để trong nhà nhiều ngày làm lễ, chờ ngày đẹp mới mang lên rừng chôn. Đây là một hủ tục tồn tại từ lâu, được truyền từ đời này sang đời khác. Chính những hủ tục này đã ảnh hưởng tới sức khỏe, môi trường sống. Nhờ sự kiên trì, bền bỉ tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền xã và chính sách hỗ trợ mai táng phí của HĐND tỉnh, hủ tục lạc hậu ấy đang dần được xóa bỏ, thay thế bằng nếp sống văn minh hơn khi đồng bào Mảng ở bản Nậm Sảo 1 giờ đây đã biết cho thi thể người chết vào áo quan tại nhà.

Chú thích ảnh
Cán bộ xã biên giới Pa Tần tăng cường tuyên truyền người dân về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Xã Pa Tần cũng triển khai hỗ trợ kịp thời các đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo Nghị quyết số 53 của HĐND tỉnh Lai Châu. Từ khi Nghị quyết này được triển khai, xã Pa Tần đã hỗ trợ mai táng phí cho 7 trường hợp thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người cao tuổi với tổng số tiền hơn 25 triệu đồng. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng đây là chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Chị Lý Me Yên, Trưởng bản Nậm Sảo 1, xã Pa Tần cho biết: “Chúng tôi phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã để thường xuyên tuyên truyền tới bà con trong các buổi sinh hoạt. Trước kia, khi có người mất, bà con để quan tài trên rừng. Nay được tuyên truyền đã biết cho người chết vào quan tài từ khi ở nhà, vừa hợp phong tục, vừa thể hiện nếp sống văn minh”.

Để Nghị quyết số 53 của HĐND tỉnh thực sự đi vào cuộc sống, xã Pa Tần niêm yết công khai thủ tục; đẩy mạnh tuyên truyền qua loa truyền thanh, họp bản và cử cán bộ hướng dẫn người dân lập hồ sơ. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể giám sát chặt chẽ, đảm bảo chi trả công khai, minh bạch.

Chú thích ảnh
Cán bộ xã biên giới Pa Tần tăng cường tuyên truyền người dân về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Bà Lùng Me Sọ, người dân dân tộc Mảng, ở bản Nậm Sảo 1, xã Pa Tần, chia sẻ: “Trước đây, cuộc sống của bà con chúng tôi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, lại tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu từ bao đời. Khi có người qua đời, mọi người thường để thi thể không trong nhà không dùng áo quan, không đảm bảo vệ sinh. Nay được Đảng, Nhà nước quan tâm, tuyên truyền, hỗ trợ, bà con đã hiểu và thay đổi cách nghĩ. Giờ đây, khi có người mất, đều tổ chức tang lễ tại nhà và đã biết cho thi thể vào áo quan - vừa hợp phong tục, vừa thể hiện nếp sống văn minh, sạch sẽ và tiến bộ hơn trước rất nhiều. Tôi sẽ vận động con cháu mình xóa bỏ những hủ tục lạc hậu".

Từ Nghị quyết số 15 và những chính sách nhân văn của Nghị quyết số 53 của HĐND tỉnh Lai Châu, tinh thần đổi mới đang lan tỏa khắp các bản làng ở xã biên giới Pa Tần. Người dân từng bước xóa bỏ hủ tục, giữ gìn bản sắc, chung tay xây dựng đời sống văn hóa mới - văn minh, tiến bộ, đậm đà bản sắc dân tộc nơi biên cương.

Trung Dũng
Sáng tạo trong tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh
Sáng tạo trong tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh

Sáng 14/10, Tỉnh ủy tỉnh Lai Châu tổ chức khai mạc Hội thi Dân vận khéo với chủ đề “Tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu năm 2024”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN