Tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực biên giới

Nhằm đảm bảo bình yên khu vực biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã và đang tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện nhập cảnh…

Chú thích ảnh
Lực lượng Biên phòng và Công an xã, dân quân tuần tra, soát khu vực biên giới. 

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khu vực biên giới Đức Cơ được kiểm soát chặt chẽ với nhiều chốt chặn được các lực lượng triển khai. Trong đó, sự phối hợp chặt chẽ, triển khai các biện pháp đồng bộ giữa các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng nhằm đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tình trạng vận chuyển pháo nổ, thuốc lá lậu, vượt biên trái phép. 

Ngoài hơn 30 km đường biên giới, Đức Cơ là địa bàn có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, đây là địa bàn nhạy cảm về tình hình an ninh trật tự, nhất là tình trạng buôn lậu, xâm nhập biên giới trái phép. Để chủ động đấu tranh, tấn công trấn áp, các lực lượng chức năng đã có sự phối hợp chặt chẽ với nhau, thường xuyên trao đổi thông tin, huy động tối đa lực lượng nhằm tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm.

Đại úy Nguyễn Văn Hùng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cho biết, để thực hiện tốt, có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, mật phục trên tuyến biên giới, đặc biệt là khu vực trọng điểm, khu vực đang hoạch định phân giới cắm mốc… , đơn vị đã chủ động ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng vận chuyển hàng cấm, đặc biệt là pháo nổ, xuất nhập cảnh trái phép. Nhờ sự phối kết hợp đồng bộ giữa các lực lượng, trong những tháng cuối năm 2020, các lực lượng chức năng tại khu vực biên giới đã phát hiện 13 vụ tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép trên tuyến biên giới, thu giữ gần 1 tấn pháo các loại. 

Thượng tá Nguyễn Bá Ngọc, Phó Trưởng Công an huyện Đức Cơ chia sẻ, thời gian qua, việc phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an và bộ đội Biên phòng đã góp phần ổn định tình hình tại khu vực biên giới. Đặc biệt, lực lượng chức năng đã kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, gây mất an ninh trật tự cũng như chủ động công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tin, ảnh: Quang Thái (TTXVN)
Tạm giữ 5 đối tượng để điều tra hành vi đưa người trái phép qua biên giới
Tạm giữ 5 đối tượng để điều tra hành vi đưa người trái phép qua biên giới

Chiều 22/1, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi đưa người trái phép qua biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN