Quảng Ninh kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới trên đất liền và biển 

Với mục tiêu tiếp tục giữ vững địa bàn an toàn, thực hiện thành công “mục tiêu kép”, kiên quyết không để dịch COVID-19 xâm nhập vào tỉnh, Quảng Ninh đã và đang tăng cường nhiều biện pháp mạnh trong phòng, chống dịch.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết tham gia tố giác người xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN

Theo đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến đường biên giới trên đất liền, trên biển (các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, các cảng, bến...) và kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu; xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức, tiếp tay, hỗ trợ nhập cảnh trái phép.

Quảng Ninh đã phát động phong trào toàn dân tố giác người nhập cảnh trái phép gắn với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chính quyền địa phương tổ chức người dân cam kết khai báo, tố giác và không chứa chấp người nhập cảnh trái phép. Trong đó, các địa phương tăng cường tuyên truyền đối với người dân có người thân ở nước ngoài để vận động người thân không nhập cảnh trái phép, tích cực tham gia tố giác các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Tỉnh cũng đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể tích cực vào cuộc vận động hội viên, đoàn viên nghiêm túc và có trách nhiệm cao trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; không chủ quan, lơ là trong mọi trường hợp.

Lực lượng Công an tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú; thực hiện tốt công tác quản lý đăng ký tạm trú, tạm vắng; tiến hành rà soát, phân loại, thống kê, lập danh sách  đối với các trường hợp tạm trú ở địa bàn dân cư. Đồng thời, Công an kiểm tra, giám sát, nắm bắt thông tin từ cộng đồng dân cư để kiểm soát toàn bộ các trường hợp người trở về hoặc có tiếp xúc gần với các trường hợp từ các vùng có dịch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về cư trú.

Hiện, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thành lập các chốt kiểm soát tại 3 cửa ngõ ra, vào tỉnh tiếp giáp với địa phương lân cận gồm: chốt cầu Bạch Đằng (thuộc thị xã Quảng Yên, tiếp giáp với Hải Phòng), chốt tại “Cổng tỉnh” (thuộc thị xã Đông Triều, tiếp giáp với Hải Dương) và chốt trên Quốc lộ 4B (thuộc địa bàn huyện Tiên Yên tiếp giáp với Lạng Sơn) để kiểm soát người nước ngoài ra, vào địa phương. Trong nửa tháng 1/2021, đã phát hiện 4 người nước ngoài trên các phương tiện giao thông công cộng không có giấy tờ tùy thân; lực lượng Công an đã tạm giữ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Đức (TTXVN)
Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới
Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới

Ngày 19/1, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN