Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Tây Ninh

Ngày 8/1, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm đã làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch CCOVID-19 các huyện, thị tại các đồn Biên phòng trọng điểm như: Đồn biên phòng Phước Chỉ (Thị xã Trảng Bàng), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân (huyện Châu Thành) về công tác triển khai và duy trì các biện pháp phòng, chống dịch trên tuyến biên giới, nhất là thời điểm cao điểm của Tết Nguyên Đán 2021.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thị xã Trảng Bàng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng, huyện Bến Cầu, huyện Châu Thành đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đã gửi lời động viên các chiến sĩ, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19; đánh giá cao kết quả mà chính quyền, quân, dân thị xã Trảng Bàng, huyện Bến Cầu, huyện Châu Thành đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh (bên trái) thăm, động viên cán bộ chiến sĩ tại chốt chống dịch trên tuyến biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa biên giới và nội địa; chủ động sẵn sàn ứng phó với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ và kiểm soát chặt chẽ biên giới, không để dịch bệnh lây lan vào nội địa; đảm bảo các chế độ và giữ an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y tế trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch ở biên giới.

Trước dịp Tết Nguyên Đán 2021, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh lưu ý các lực đóng quân ở biên giới cần tăng cường cảnh giác cao độ, vì dự báo sẽ có lượng lớn người Việt Nam nhập cảnh về nước để ăn Tết, nên việc đảm bảo phương án cách ly hiệu quả, an toàn là rất cần thiết. Đồng thời, các cơ quan chức năng nên duy trì các điểm chốt chặn chống dịch trong thời gian tới, quyết tâm không để Tây Ninh trở thành địa bàn nóng về hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh (bên trái) thăm, động viên cán bộ chiến sĩ tại chốt chống dịch trên tuyến biên giới.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm cũng đã đến thăm động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch trên biên giới và đội ngũ y tế đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Tin, ảnh: Lê Đức Hoảnh (TTXVN)
Bố trí 177 tổ, chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới An Giang
Bố trí 177 tổ, chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới An Giang

Với mục tiêu đảm bảo công tác phòng, chống tội phạm, kiểm soát người qua lại biên giới, không để xảy ra trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua tuyến biên giới tỉnh An Giang, đảm bảo người dân vui Xuân, đón Tết an toàn, sáng 7/1, tại thành phố Long Xuyên, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ xuất quân tăng cường lực lượng phòng, chống dịch trên tuyến biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN