Tổng đầu tư cho chương trình trên toàn cầu từ khi bắt đầu năm 2010 đã vượt 100 triệu USD, với hoạt động tại hơn 60 quốc gia. Đây là mức đầu tư cộng dồn trên toàn cầu.
Tại Việt Nam, AstraZeneca và Plan International phối hợp triển khai YHP từ năm 2019, hướng đến thanh thiếu niên, đặc biệt là những nhóm gặp rào cản trong tiếp cận thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Chương trình tổ chức hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe tại trường học và khuyến khích người trẻ tham gia phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.
Theo số liệu hai đơn vị công bố, chương trình đã tiếp cận trực tiếp hơn 110.000 thanh thiếu niên tại Việt Nam và lan tỏa thông tin tới hơn 2 triệu người trong cộng đồng. Hơn 80% thanh thiếu niên tham gia đánh giá ghi nhận thay đổi tích cực về kiến thức, thái độ và hành vi phòng bệnh. Đây là kết quả đánh giá của chương trình, không phải số liệu về mức giảm bệnh tật.
Giai đoạn tiếp theo tại Việt Nam dự kiến triển khai ở Hà Nội và Cần Thơ, tiếp cận trực tiếp 49.200 người trẻ, đồng thời đào tạo thêm 300 nhà giáo dục đồng đẳng. Chương trình cũng hướng đến việc cải thiện dịch vụ y tế học đường, hỗ trợ các nghiên cứu và hoạt động do thanh thiếu niên đề xuất, trong đó có những vấn đề sức khỏe liên quan đến biến đổi khí hậu.
Ở quy mô toàn cầu, AstraZeneca đặt mục tiêu đến năm 2030 tiếp cận thêm 10 triệu thanh thiếu niên, đào tạo 800.000 người trẻ tham gia truyền thông, vận động và góp phần định hình 17 chính sách công. Doanh nghiệp cho biết YHP đã tiếp cận trực tiếp khoảng 23 triệu người trẻ tại hơn 60 quốc gia trong 15 năm qua.
Việc phòng bệnh từ sớm được đặt ra khi bệnh không lây nhiễm tiếp tục tạo gánh nặng lớn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các bệnh như tim mạch, ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và đái tháo đường chiếm khoảng 80% tổng số ca tử vong tại Việt Nam. Môi trường sống, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và những thói quen hình thành từ tuổi trẻ đều có ảnh hưởng đến sức khỏe về sau.
Ông Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc AstraZeneca Việt Nam, cho rằng đầu tư cho sức khỏe thanh thiếu niên góp phần tạo nền tảng phòng bệnh lâu dài. Thông qua chương trình, doanh nghiệp muốn giúp người trẻ có kiến thức và kỹ năng để lựa chọn lối sống lành mạnh, chủ động bảo vệ sức khỏe và tạo thay đổi tích cực trong cộng đồng.
Bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc quốc gia Plan International Việt Nam cho biết, thanh thiếu niên cần có cơ hội tham gia xây dựng hoạt động sức khỏe, thay vì chỉ tiếp nhận thông tin. Theo bà, giai đoạn mới sẽ tiếp tục trang bị kỹ năng cho người trẻ, khuyến khích họ hành động tại trường học và cộng đồng, đồng thời đóng góp ý kiến để dịch vụ y tế học đường đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế.