Những cơn mưa 'vàng' cuối năm giúp nông dân ứng phó hạn, mặn

Những cơn mưa cuối năm được nông dân Bến Tre ví như cơn mưa “vàng” góp phần làm giảm ảnh hưởng nước mặn đối với cây trồng.

Chú thích ảnh
Người dân Bến Tre trữ nước ngọt trong ao để sử dụng trong mùa hạn mặn sắp tới. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền/TTXVN

Tận dụng trời mưa, vừa bón thêm đợt phân cho vườn dừa 1,3 ha, ông Trần Văn Tâm, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) vui mừng vì cây dừa có thêm sức đề kháng, chống chọi đợt hạn mặn trong thời gian tới. Ông Tâm cho biết, các cơn mưa cuối năm 2020 tuy không lớn nhưng cũng mang lại lợi ích rất lớn cho người nông dân vì có thể, nước mặn sẽ không đến sớm như đầu năm 2020. Bên cạnh đó, nước mưa giúp cây dừa giữ ẩm, có thể hồi phục sau đợt hạn mặn kéo dài vừa qua.

Theo ông Tâm, cây dừa đang trong gian đoạn hồi phục, nếu gặp tình trạng nước mặn đến sớm, cây sẽ chững lại, không phát triển. Do vậy, các cơn mưa sẽ giúp cây dừa có đủ thời gian tích trữ dinh dưỡng chống chọi hạn, mặn trong thời gian tới. Mặt khác, ông Tâm đang tập trung gia cố đê bao trữ nước ngọt, hạn chế nước mặn xâm nhập, bảo vệ vườn cây.

Bà Nguyễn Thị Thảo, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách cho hay, thời điểm tháng 12/2019, nước mặn vào sớm ảnh hưởng đến sản xuất hoa, kiểng phục vụ Tết của người dân. Cuối năm nay, nhờ những cơn mưa trái mùa ngăn chặn nước mặn đến sớm, giúp người dân an tâm sản xuất hơn. Mặt khác, để ứng phó hạn mặn, năm nay, gia đình bà Thảo cho xây dựng hồ chứa nước ngọt hơn 300m3 để tưới cho hơn 2.000 giỏ hoa cúc mâm xôi. Bên cạnh đó, những cơn mưa cuối năm giúp người trồng hoa an tâm hơn, không lo hạn mặn đến sớm, ảnh hưởng đến sản xuất. Người dân đã chủ động có biện pháp xử lý nước mưa ảnh hưởng đến sản xuất.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, hạn mặn kéo dài từ cuối năm 2019 đến giữa năm 2020 đã ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Trong đó, 72 nghìn ha dừa bị ảnh hưởng, các loại cây ăn trái đặc sản như: sầu riêng, chôm chôm, bưởi da xanh… bị thiệt hại nghiêm trọng.

Ông Huỳnh Quang Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre cho biết, các cơn mưa cuối năm tuy không lớn nhưng phần nào làm giảm tác động hạn mặn ảnh hưởng đến cây trồng. Bên cạnh đó, các loại cây trồng đang trong giai đoạn phục hồi có đủ thời gian tích tụ dinh dưỡng, chống chọi hạn mặn trong thời gian tới. Hiện nay, ngành chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân chủ động tận dụng các cơn mưa để trữ nước. Đồng thời, có biện pháp giữ ẩm, bón phân hợp lý, góp phần tăng sức đề kháng cho cây, chống chọi hạn, mặn tốt hơn trong thời gian tới.

Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)
Bến Tre trích 38,5 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi hạn mặn
Bến Tre trích 38,5 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi hạn mặn

Ngày 9/12, tại Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, các đại biểu chất vấn lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre và các sở, ngành liên quan về nhiều vấn đề cử tri quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN