Nhân rộng, khen thưởng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực

Ngày 25/9, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần V nhiệm kỳ 2020-2025. Hơn 200 đại biểu đại diện cho các tập thể cá nhân là những gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của tỉnh dự Đại hội.

Chú thích ảnh
 Trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Phú Yên cho các tập thể điển hình thi đua yêu nước tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng nêu rõ, trong 5 năm qua, các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị nỗ lực khắc phục khó khăn, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục có bước phát triển; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm đạt 7%; quy mô nền kinh tế gấp 1,6 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 53,4 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa bình quân hàng năm tăng 15,4%. 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, đến nay Phú Yên có 55 xã đạt nông thôn mới (66 %) và một xã nông thôn mới nâng cao; hai huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống người dân cơ bản được hoàn thiện đồng bộ, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - sản xuất khu vực nông thôn. Trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh thực hiện tốt các chương trình, chính sách bảo trợ xã hội, cứu trợ, giúp đỡ hàng vạn hộ gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt; hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở, triển khai các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được thực hiện đồng bộ tại nhiều địa phương. Nhờ vậy, Phú Yên đã có 20.550 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 còn 3,93%. Ước đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,58% đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Chú thích ảnh
Trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho các cá nhân điển hình thi đua yêu nước tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc.

Các phong trào thi đua đã kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Thời gian tới, phong trào thi đua của tỉnh cần tiếp tục thực hiện hiệu quả 4 phong trào thi đua lớn do Thủ tướng Chính phủ phát động gồm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”); đồng thời hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020-2025), tập trung đổi mới mô hình và nâng cao mức tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh theo hướng bền vững;...

Chú thích ảnh
 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương phát động Phong trào thi đua nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ông Phạm Đại Dương lưu ý cần có sự cần đổi mới trong công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, nhân rộng các gương điển hình, nhân tố mới; chống biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng; hiệu triệu được các tầng lớp nhân dân hăng hái, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã tặng Bằng khen 16 tập thể và 33 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh giai đoạn 2015-2020./.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)
 400 cá nhân, tập thể được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục
400 cá nhân, tập thể được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục

Sáng 23/9, Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VII, diễn ra tại Hà Nội, đã vinh danh gần 400 cá nhân, tập thể xuất sắc giai đoạn 2016 - 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN