Nguồn vốn chính sách - 'đòn bẩy tri thức' cho thế hệ trẻ 

Khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, từ đầu đầu năm 2025 đến nay, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Huế tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ, góp phần thiết thực vào công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh và thúc đẩy phát triển bền vững của địa phương.

Chú thích ảnh
UBND thành phố Huế tặng Giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ người dân vay vốn.

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Huế, tính đến hết quý III/2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt hơn 5.312 tỷ đồng, tăng gần 8% so với đầu năm 2025; tổng dư nợ cho vay đạt 5.298 tỷ đồng, với hàng chục nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn.

Ông Phan Văn Pháp - Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Huế cho biết, điểm nhấn nổi bật trong năm 2025 là chương trình cho vay học sinh, sinh viên và người học theo các ngành khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán (STEM) theo Quyết định 29/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán.

Chỉ sau hơn một tháng triển khai, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Huế đã giải ngân cho 19 khách hàng, tổng số tiền hơn 1,55 tỷ đồng. Điều này mở ra hướng đi mới trong hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai. Nguồn vốn chính sách giờ đây không chỉ là “đòn bẩy sinh kế” mà còn là “đòn bẩy tri thức”, góp phần bồi đắp khát vọng sáng tạo và tinh thần học tập của thế hệ trẻ Huế.

Chú thích ảnh
Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Huế tích cực hỗ trợ người dân vay vốn. 

Bên cạnh đó, chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 đã mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách xây mới, sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống. Hàng nghìn ngôi nhà kiên cố được hoàn thành, không chỉ là nơi an cư mà còn là biểu tượng của niềm tin, của chính sách vì dân của Đảng và Nhà nước.

Ông Pháp nhấn mạnh, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã trở thành động lực quan trọng giúp thành phố Huế thực hiện các mục tiêu phát triển toàn diện, bao gồm giảm nghèo bền vững, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Các chương trình vay vốn cho học sinh, sinh viên, người lao động, vay xây dựng nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường, sản xuất kinh doanh… đã chạm tới mọi lĩnh vực đời sống. 

Chuyển đổi số và an sinh xã hội của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Huế cũng là một trong những điểm sáng. Hiện nay, ngân hàng đang triển khai App Ngân hàng chính sách xã hội, Mobile Banking, giao dịch điện tử tại xã; phát động phong trào “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”; tổ chức các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ học sinh nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng - ông Pháp cho hay.

Chú thích ảnh
Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Huế tích cực hỗ trợ người dân vay vốn. 

Trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính, Ban đại diện đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, phường để duy trì 133 điểm giao dịch xã, đảm bảo phục vụ người dân kịp thời, an toàn, không gián đoạn, khẳng định tính ổn định, bền vững của mô hình ngân hàng vì cộng đồng.

Đặc biệt, trong 3 quy vừa qua, Ban đại diện các cấp cũng tổ chức hàng trăm lượt kiểm tra tại xã, phường, Tổ tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra trực tiếp hàng nghìn hộ vay. Các đợt kiểm tra không chỉ giúp phát hiện, chấn chỉnh sai sót mà còn là cơ hội để hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và củng cố chất lượng tín dụng. Song hành cùng đó là hoạt động kiểm soát nội bộ, phối hợp giám sát ủy thác với tổ chức chính trị - xã hội như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên…, tạo nên một mạng lưới phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả.

Trong quý cuối của năm 2025 và năm 2026, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Huế tiếp tục phát huy vai trò chỉ đạo và giám sát trong việc triển khai Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Huế theo Quyết định 1560/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, gắn với thực hiện các chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố.

Bài, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)
Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo cho người dân Phú Thọ
Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo cho người dân Phú Thọ

Việc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã được các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình trước đây, tỉnh Phú Thọ mới ngày nay, luôn được các cấp, các ngành xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; giúp Phú Thọ trở thành điểm sáng ở khu vực Tây Bắc, với tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, đời sống đồng bào các dân tộc từng bước nâng lên…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN