Hoàn trả mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế còn gặp nhiều khó khăn

Hạng mục dọn dẹp vệ sinh và hoàn trả mặt bằng sau khi di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế thuộc dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế dù đã hoàn thành hơn một nửa khối lượng công việc, nhưng từ đầu năm 2024 đến nay đang phải tạm dừng do thiếu vốn.

Chú thích ảnh
Nhiều hộ dân chưa bàn giao nhà trên đất di tích để ra khu tái định cư, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu. 

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế, toàn bộ gói thầu có giá trị 54 tỷ đồng, bắt đầu thực hiện từ cuối tháng 6/2023, đến nay tổng khối lượng công việc đã triển khai đạt 53%, chủ đầu tư đã giải ngân 19 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2024 đến nay, các nhà thầu đã phải tạm ngừng triển khai công việc do gói thầu chưa được bố trí nguồn vốn còn lại là 16,5 tỷ đồng (tổng vốn dự án điều chỉnh từ 54 tỷ đồng xuống 35,5 tỷ đồng).

Chú thích ảnh
Nhiều hộ dân chưa bàn giao nhà trên đất di tích để ra khu tái định cư, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu. 

Khu vực tường thành Kinh thành Huế có chiều dài hơn 7km, với 16 Eo Bầu, song song là Tuyến Phòng lộ và Hộ Thành hào với tổng diện tích thực hiện gói thầu gần 47 ha. Việc tạm dừng triển khai và chậm bàn giao các hạng mục đã hoàn thành dọn dẹp cho đơn vị quản lý, khai thác khiến nhiều vị trí trên khu vực Thượng Thành, Eo Bầu cỏ dại và cây cối mọc um tùm, làm giảm ý nghĩa thực hiện gói thầu này.

Đến nay, tại khu vực Thượng Thành, tiến độ dọn dẹp theo hợp đồng đạt 95% trên toàn tuyến, còn vướng một hộ dân ở phường Đông Ba chưa chịu bàn giao mặt bằng. Khu vực Eo Bầu, tiến độ theo hợp đồng đạt 65%, hạ giải được 106/130 nhà đã bàn giao, đạt 82% khối lượng nhà bàn giao; đã hoàn thành công tác san nền, vuốt mái taluy nền đào và đắp trên phạm vi mặt bằng bàn giao. Khu vực Tuyến Phòng lộ tiến độ theo hợp đồng đạt hơn 88%, khu vực Hộ Thành hào đạt hơn 14%, khu vực Trấn Bình Đài đạt 24%.

Chú thích ảnh
Nhiều hộ dân chưa bàn giao nhà trên đất di tích để ra khu tái định cư, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu. 

Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế Nguyễn Thắng Duy cho biết, đơn vị kiến nghị UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế sớm bố trí nguồn ngân sách để thực hiện khối lượng công việc còn lại của gói thầu nhằm đảm bảo tiến độ. Bên cạnh đó, hiện còn nhiều hộ dân chưa chịu bàn giao nhà trên đất di tích để ra khu vực tái định cư, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu tháo dỡ, phục hồi lại cảnh quan vốn có của hệ thống Kinh thành Huế. Trong tháng 3/2024, Trung tâm sẽ tiến hành bàn giao những diện tích mặt bằng đã dọn dẹp xong ở khu vực Thượng Thành và Eo Bầu, Tuyến Phòng lộ cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, khu vực Hộ Thành hào cho chính quyền các phương để quản lý, thực hiện công tác trùng tu theo kế hoạch.

Tin, ảnh: Đỗ Trưởng (TTXVN)
Mở rộng phạm vi di dời dân cư ở các di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế nằm ngoài Kinh thành Huế
Mở rộng phạm vi di dời dân cư ở các di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế nằm ngoài Kinh thành Huế

Chiều 21/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa VIII tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 13, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc điều chỉnh, mở rộng phạm vi Đề án “Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Di tích Kinh thành Huế thuộc Quần thể di tích Cố Đô Huế”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN