Hải Phòng: Học tập, quán triệt, triển khai kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4

Ngày 6/4, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ thành phố nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và Kế hoạch số 122- KH/TU, ban hành ngày 28/2/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang nhấn mạnh các nội dung cần triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). 

Việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và kế hoạch số 122 KH/TU nhằm tạo bước phát triển mới của Đảng bộ thành phố trong việc đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Đặc biệt là nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động và quyết tâm thực hiện thắng lợi kết luận, quy định, kế hoạch trên.

Tại hội nghị, lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh những nội dung của Kế hoạch số 122 KH/TU mà hệ thống chính trị của thành phố cần thực hiện. Lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng cũng hướng dẫn tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang yêu cầu, việc triển khai kết luận của Trung ương, kế hoạch của thành phố phải đồng bộ, không chỉ riêng ai, cơ quan nào, cần có sự phân công công việc, kế hoạch cụ thể. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần nội dung cần triển khai; nhân rộng mô hình hay, điển hình tốt trong quá trình thực hiện.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang cũng nêu các nhiệm vụ, giải pháp gồm: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu. Đây là gốc của vấn đề, là then chốt của then chốt. Thời gian qua, Thành ủy Hải Phòng đã thực hiện luân chuyển, bổ nhiệm, điều động cán bộ ở hơn 100 vị trí công tác. Thời gian tới, Hải Phòng tiếp tục tính toán, cân nhắc trong việc bố trí, điều động cán bộ nếu cần thiết và phù hợp với tình hình, đòi hỏi của thực tế.

Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nhiều kết luận và đã có hướng dẫn của cơ quan Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Thành ủy Hải Phòng cũng ban hành các văn bản liên quan. Trên cơ sở đó, đội ngũ cán bộ của Hải Phòng cần nắm vững và lồng ghép các quy định để triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Kế hoạch số 122- KH/TU hiệu quả theo tinh thần nhận thức chín, tư tưởng thông, quyết tâm lớn, phương pháp đúng - Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Minh Thu (TTXVN)
Các đơn vị, doanh nghiệp nhà nước tập trung triển khai kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII
Các đơn vị, doanh nghiệp nhà nước tập trung triển khai kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

Sáng 19/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII của Đảng; học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN