Hải Dương: Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh

Ngày 24/2, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị triển khai phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh năm 2023 và trao tặng các phần thưởng cao quý.

Chú thích ảnh
Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Năm 2023, Hải Dương tập trung nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo, cá nhân lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, tỉnh xác định tập trung xây dựng củng cố tổ chức đảng, chất lượng đảng viên; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy cấp trên cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực công tác tốt; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở nhất là đối với các xã, phường, thị trấn...

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng khẳng định, năm 2023, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định về nêu gương; kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hải Dương sẽ chú trọng làm tốt công tác xây dựng đảng, cốt lõi là công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, công tác cán bộ và kiểm tra giám sát; phát huy cao vai trò cấp ủy, trách nhiệm người đứng đầu; chú trọng công tác phát triển đảng và chất lượng đảng viên.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện có hiệu quả Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; gắn sơ kết với lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy. Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định cho phù hợp với các văn bản của Trung ương và tình hình thực tiễn; chủ động nắm tình hình, kịp thời kiểm tra và kết luận những tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nhất là những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực…

Chú thích ảnh
 Trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Năm 2022, phong trào thi đua xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh ở Hải Dương đã được các cấp quan tâm. Nội dung, phương pháp thực hiện phong trào thi đua đã được cụ thể hoá bằng các tiêu chí thi đua thiết thực, gắn với việc đăng ký các nhiệm vụ trọng tâm, các công việc đột phá.

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp được tiến hành nghiêm túc và thực chất. Qua đó, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Công tác thi đua, khen thưởng, thẩm định chất lượng các tổ chức đảng, đảng viên được tiến hành chặt chẽ.

Cụ thể, Hải Dương đã đánh giá, xếp loại đối với 671/675 tổ chức cơ sở đảng, đạt 99,4%. Trong đó, có 20,4% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 2/14 đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có 4.313/4.328 chi bộ trực thuộc đảng ủy đã được đánh giá, xếp loại chất lượng. Trong đó, gần 20% số chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về kết quả xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý, năm 2022, toàn tỉnh có 3.577/3.586 (chiếm 99,74%) tập thể lãnh đạo, quản lý kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Có 9 tập thể lãnh đạo, quản lý chưa kiểm điểm, đánh giá xếp loại do mới thành lập. Ở cấp tỉnh, có 17,5% số tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cấp huyện có 22% tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cấp cơ sở có 19% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Qua kiểm điểm, các tập thể đã nhận rõ những hạn chế, khuyết điểm, khó khăn vướng mắc cần phải tháo gỡ, nhất là hạn chế, khuyết điểm trong phát triển kinh tế - xã hội, trong quản lý đất đai, môi trường, phát triển đảng viên mới, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Công tác điều hành kiểm điểm của người đứng đầu linh hoạt, dân chủ, các thành viên tham gia góp ý, thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm.

Trong năm qua, có 5.008 cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp được xếp loại, trong đó 20,6% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có 91.788 đảng viên được kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng...

Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng (phải) đã trao Huân chương Độc lập Hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Tại hội nghị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển vinh dự được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển.

Nhân dịp này, 3 cá nhân vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 2 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
 Tặng cờ thi đua cho các tổ chức cơ sở đảng có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục từ năm 2018-2022. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tặng Bằng khen cho 5 đảng bộ cấp trên cơ sở có thành tích xuất sắc năm 2022; tặng Cờ thi đua cho 10 tổ chức cơ sở đảng có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục từ năm 2018-2022; tặng Bằng khen cho 33 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Mạnh Minh (TTXVN)
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Mối quan tâm lớn nhất, sâu sắc nhất trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người là xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN