Hải Dương: Trên 35.000 suất quà Tết tặng hộ nghèo 

Ngày 23/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị triển khai vận động quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương Nguyễn Đức Tuấn (phải) tiếp nhận hỗ trợ của các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp ủng hộ cuộc vận động. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Tại hội nghị, 35 đơn vị đã hưởng ứng cuộc vận động, cam kết trao 35.154 suất quà (trị giá từ 300.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/suất) với tổng số tiền 19,1 tỷ đồng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng, năm 2023, dù có nhiều khó khăn, tuy nhiên, với sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hải Dương đạt 8,3%; thu hút đầu tư trên 1,3 tỷ USD.

Cùng với tăng trưởng về kinh tế, trong năm qua, công tác an sinh xã hội cũng đã được cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội rất quan tâm, coi đây là một trong những trụ cột quan trọng cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Tỉnh cũng dành một phần ngân sách để hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Hằng năm, từ nguồn ngân sách, tỉnh hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn hàng nghìn tỷ đồng. Các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Trân trọng sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp của các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", đã tham gia các hoạt động an sinh xã hội nói chung và hỗ trợ người nghèo nói riêng trên địa bàn thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương kêu gọi các doanh nghiệp, cộng đồng xã hội tiếp tục dành nhiều quan tâm tới hoạt động nhân văn này, đặc biệt là trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận tiếp nhận phân bổ và phối hợp tổ chức trao các phần quà đến tận tay các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo kịp thời và công bằng.

Theo đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương, đến cuối năm 2023, toàn tỉnh còn 8.871 hộ nghèo (chiếm 1,37%), 11.008 hộ cận nghèo (chiếm 1,7%) và hàng nghìn người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi.

Theo Kế hoạch phối hợp vận động, tặng quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương, Chương trình vận động và tặng quà Tết cho người nghèo được triển khai từ ngày 1/1 đến ngày 4/2/2024 (tức từ ngày 20/11 đến ngày 25/12 năm Quý Mão).

Chú thích ảnh
Tiếp nhận quà tặng các Mẹ Việt Nam anh hùng tại Hải Dương. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Cũng tại chương trình, Công ty Cổ phần Tập đoàn MH Group đã trao biển tượng trưng tặng 43 suất quà trị giá 86 triệu đồng tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng tại Hải Dương.

Mạnh Minh (TTXVN)
Phát động phong trào 'Tết Nhân ái' hỗ trợ 30.000 hộ nghèo vui Tết Giáp Thìn
Phát động phong trào 'Tết Nhân ái' hỗ trợ 30.000 hộ nghèo vui Tết Giáp Thìn

Được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh, ngày 20/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang tổ chức Chương trình Chợ “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại thành phố Mỹ Tho.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN