Chung tay xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo Điện Biên đón Tết

Chiều 4/1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã đại diện tiếp nhận số tiền ủng hộ 1 tỷ đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên từ Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Đại đức Thích Đạo Thịnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận số tiền ủng hộ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
 

Trao số tiền ủng hộ đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Điện cho biết, hưởng ứng chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vận động tăng, ni, phật tử tích cực quyên góp với mong muốn chung tay cùng Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam giúp người nghèo tỉnh Điện Biên có căn nhà mới nhân dịp Tết đến, xuân về. Theo Hòa thượng Thích Thanh Điện, việc làm này cũng góp phần thể hiện sự tri ân nghĩa tình đối với những cống hiến lớn lao của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên cho Tổ quốc.

Cảm ơn tấm lòng của Hòa thượng Thích Thanh Điện, Đại đức Thích Đạo Thịnh cùng đông đảo các tăng, ni, phật tử, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, số tiền ủng hộ này sẽ tiếp thêm nguồn lực cho tỉnh Điện Biên nỗ lực hoàn thành mục tiêu bàn giao 5.000 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận số tiền ủng hộ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên từ Đại đức Thích Đạo Thịnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Ông Nguyễn Hữu Dũng cho biết, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì tổ chức Lễ phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc. Mục tiêu là tập trung vận động các nguồn lực của xã hội để trong một năm (từ 7/5/2023 - 7/5/2024) sẽ hỗ trợ làm mới 7.000 - 8.000 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc (trong đó, hỗ trợ tỉnh Điện Biên làm 5.000 căn, sau khi hỗ trợ đủ 5.000 căn cho tỉnh Điện Biên, số còn lại hỗ trợ các địa phương khác địa bàn Tây Bắc).

"Lời kêu gọi đã nhận được sự chung tay ủng hộ tích cực từ các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Mỗi người một sự sẻ chia để cùng đồng lòng, chung sức giúp các hộ nghèo sớm ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững", ông Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

Đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc đồng hành cùng MTTQ Việt Nam triển khai các chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng mong muốn thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Mặt trận để góp thêm nguồn lực chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cam kết số tiền ủng hộ sẽ được phân bổ kịp thời, góp phần cùng với tỉnh Điện Biên có thêm nguồn lực để nhanh chóng hoàn thiện và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn, giúp các gia đình được đón Tết trong không khí ấm áp, đủ đầy.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Hậu Giang: Bàn giao hơn 1.100 căn nhà Đại đoàn kết
Hậu Giang: Bàn giao hơn 1.100 căn nhà Đại đoàn kết

Ngày 27/12, đại diện lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và thành phố Vị Thanh đã dự lễ khánh thành bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Trần Thị Kiêm, khu vực 5 và bà Lê Thị Phấn, khu vực 3 phường 4, thành phố Vị Thanh. Đây là những hộ nằm trong kế hoạch vận động xã hội hóa để xây dựng 1.400 căn nhà Đại đoàn kết (trị giá mỗi căn 50 triệu đồng), hỗ trợ cho hộ gia đình chính sách, hộ người có công, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn bức xúc về nhà ở của tỉnh năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN