Bến Tre: Trao tặng nhà Đại đoàn kết tại xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri

Ngày 10/12/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre phối hợp UBND xã Phước Ngãi, Ba Tri; tổ chức trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ bà Trần Thị Đường, sinh năm 1950, là hộ nghèo khó khăn về nhà ở, ngụ ấp Phú Long, xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo UBND xã Phước Ngãi trao quyết định bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Trần Thị Đường.

Căn nhà đại đoàn kết của hộ bà Trần Thị Đường có diện tích 60m2, với cột bê tông cốt thép và vách tô tường (mặt trước và vách thờ), mái lợp tole, đáp ứng tiêu chí “4 cứng”.

Tổng kinh phí xây dựng hơn 60 triệu đồng. Trong đó, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tri đã vận động bà Nguyễn Thị Thắm ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hỗ trợ 50 triệu đồng và Quỹ Vì nghèo huyện Ba Tri hỗ trợ 10 triệu đồng, thợ xây dựng hỗ trợ 750.000 đồng tạo kinh phí xây dựng.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham dự lễ bàn giao nhà đại đoàn kết chung vui với hộ bà Trần Thị Đường.

Bà Trần Thị Đường chia sẻ: Gia đình thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, không có đất sản xuất (chỉ có tầm 100m2). Chồng bà mất cách đây 15 năm do bệnh tật, bà có 2 người con, con trai cả 43 tuổi, chưa lập gia đình và sống cùng bà. Hơn 2 năm nay, người con này mắc bệnh ung thư đáy lưỡi, không có tiền chạy chữa, phải điều trị bằng thuốc nam từ thiện. Con gái út của bà 41 tuổi, đã lập gia đình ở TPHồ Chí Minh, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nên cũng không trợ giúp được gì. 

Tại sự kiện, đại diện lãnh đạo địa phương, Phó chủ tịch UBND xã Phước Ngãi Lê Văn Lột ghi nhận sự đóng góp của các nhà tài trợ trong công tác an sinh xã hội, cũng như việc hết lòng chăm lo cho hộ nghèo ở địa phương; kỳ vọng, thời gian tới, các nhà tài trợ sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trên bước đường phát triển về kinh tế - văn hóa và xã hội. 

Phước Ngãi là một xã thuần nông, với những khó khăn thực tiễn, trong năm 2023 đã được ban, ngành, đoàn thể vận động kinh phí các nhà tài trợ xây dựng 5/10 căn nhà cho những hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và cấp thiết về nhu cầu nhà ở.

Tin, ảnh: Đất Việt
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN