Phát động phong trào 'Tết Nhân ái' hỗ trợ 30.000 hộ nghèo vui Tết Giáp Thìn

Được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh, ngày 20/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang tổ chức Chương trình Chợ “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại thành phố Mỹ Tho.

Chú thích ảnh
Trao quà Tết cho hộ nghèo. 

Ban Tổ chức đã trao 400 phần quà Tết và 35 chiếc xe đạp tặng các hộ nghèo khó, neo đơn vui Tết Nguyên đán, các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học tốt. Tổng trị giá các phần quà và xe đạp trên 300 triệu đồng từ các nguồn tài trợ của nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh ủng hộ trên tinh thần “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.
 
Ngoài phiên chợ “Tết Nhân ái” đươc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang tổ chức tại thành phố Mỹ Tho, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh cũng tổ chức mỗi nơi một phiên chợ “Tết Nhân ái” qui mô tối thiểu 200 phần quà mỗi nơi, trị giá 60 triệu đồng/ nơi.

Chú thích ảnh
Các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình Chợ “Tết Nhân ái”. 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang Phan Đức Thanh cho biết, để có kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn, giúp bà con vui Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đơn vị đang mở đợt vận động cao điểm đóng góp phong trào "Tết Nhân ái" từ ngày 20/1 đến ngày 4/2/2024. 

Dự kiến, tổng kinh phí vận động phục vụ nhằm đưa phong trào “Tết Nhân ái” sâu rộng đến với mọi nhà trong tỉnh Tiền Giang lên đến 15 tỷ đồng. Qua đó, hỗ trợ 30.000 hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương… trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới.

Đây là nỗ lực của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang chung tay vì người nghèo, để mọi người dân từ thành thị đến nông thôn ai cũng có một cái tết sum vầy, tươm tất; góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Chú thích ảnh
Các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình Chợ “Tết Nhân ái”. 

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang Phan Đức Thanh cũng cho biết, để phong trào đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng khắp và mang lại ý nghĩa nhân đạo, xã hội sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý “lá lành đùm lá rách”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đẩy mạnh chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, khơi gợi tình cảm tương thân, tương ái và hỗ trợ tích cực của cộng đồng xã hội cho phong trào “Tết Nhân ái”.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang cũng quan tâm đa dạng hóa phương thức vận động nguồn lực, phát huy vai trò các doanh nghiệp tại cộng đồng, tích cực kết nối các nhóm tự lực và các tổ, nhóm, đội thiện nguyện, từ thiện trong ngoài tỉnh hỗ trợ vận động tạo nguồn nhân lực, vật lực, hiện vật, kinh phí… ủng hộ phong trào “Tết Nhân ái”. Từ đó, giúp phong trào có sức lan tỏa rộng, phát huy được vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong các công tác nhân đạo, từ thiện xã hội, tích cực góp phần giúp giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Tin, ảnh: Minh Trí (TTXVN)
Tết Nhân ái - Lan tỏa yêu thương
Tết Nhân ái - Lan tỏa yêu thương

Sáng 20/1, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức khai mạc Tết Nhân ái và Ngày hội "Về Hiệp Hòa - thăm ATK2, trẩy hội bánh chưng Vân".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN