Tết Nhân ái - Lan tỏa yêu thương

Sáng 20/1, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức khai mạc Tết Nhân ái và Ngày hội "Về Hiệp Hòa - thăm ATK2, trẩy hội bánh chưng Vân".

Chú thích ảnh
Trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh nhấn mạnh: Chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo, hoàn cảnh khó khăn là mộtchủ trương lớn được Đảng, Nhà nước thực hiện xuyên suốt nhiều năm qua, thể hiện sâu sắc truyền thống, đạo lý tương thân, tương ái, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam.

Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được từ phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục triển khai phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 trên cả nước. Toàn Hội đặt mục tiêu phấn đấu chăm lo, hỗ trợ cho 1,2 triệu lượt người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương với tổng giá trị đạt 700 tỷ đồng.
 
Trong đó, các cấp Hội tập trung đổi mới hình thức tổ chức theo phương thức “Hội chợ - Tặng quà - Vui Tết”; khuyến khích sự chung tay của cộng đồng nhằm đa dạng hóa các hoạt động trợ giúp cả về vật chất, tinh thần, phù hợp với nét văn hoá của từng địa phương, trao quyền lựa chọn nhiều hơn cho những người yếu thế khi tham gia các hoạt động vui Xuân, đón Tết, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái. 

Chú thích ảnh
Đại diện các cá nhân, tập thể trao biểu trưng tiền ủng hộ Tết vì người nghèo. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Tại chương trình, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã đăng ký ủng hộ Tết Nhân ái tại Bắc Giang và Tết vì người nghèo huyện Hiệp Hòa với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Trong đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ủng hộ 100 triệu đồng; Công ty May Xuất khẩu Hà Phong ủng hộ 500 suất quà trị giá 300 triệu; Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGrup ủng hộ 1.800 suất quà trị giá hơn 1 tỷ đồng; Hội Chữ Thập đỏ các tỉnh Cụm thi đua Trung du và miền núi phía Bắc ủng hộ 50 triệu đồng; Câu lạc bộ Báo chí Bắc Giang tại Hà Nội ủng hộ 100 triệu đồng, Công ty TNHH Hòa Phú Everest ủng hộ 450 triệu đồng... Ban Tổ chức trao tặng 40 suất quà cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn (trị giá 1,2 triệu đồng/suất).

Chú thích ảnh
12 gian hàng 0 đồng dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang bố trí 12 gian hàng Tết nhân ái - gian hàng 0 đồng với 500 suất quà là các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu trị giá hơn 300 triệu đồng để trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhận quà tại gian hàng Tết nhân ái 0 đồng, bà Hoàng Thị Cách 68 tuổi, hộ neo đơn (xã Mai Đình, Hiệp Hòa) xúc động chia sẻ: Bà hiện ở một mình, chi phí sinh hoạt hàng ngày dựa chủ yếu vào sự giúp đỡ của họ hàng, các cháu. Hôm nay bà được trao suất quà gồm bánh kẹo, các sản phẩm thiết yếu dịp Tết nên bà rất phấn khởi và trân trọng cảm ơn cộng đồng đã hỗ trợ để có cái Tết đầy đủ, đầm ấm hơn.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra động thi gói bánh chưng Vân; chương trình văn nghệ; trưng bày các sản phẩm OCOP; thăm di tích Quốc gia đặc biệt ATKII Hiệp Hòa (Đình Chợ Vân, Nhà truyền thống...).

Đồng Thúy (TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tham dự Chương trình Tết Nhân ái - Xuân Giáp Thìn tại Bình Định
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tham dự Chương trình Tết Nhân ái - Xuân Giáp Thìn tại Bình Định

Ngày 19/1, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã tham dự Chương trình Tết Nhân ái - Xuân Giáp Thìn tại thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN