Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tham dự Chương trình Tết Nhân ái - Xuân Giáp Thìn tại Bình Định

Ngày 19/1, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã tham dự Chương trình Tết Nhân ái - Xuân Giáp Thìn tại thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Chú thích ảnh
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Chương trình Tết nhân ái. 

Chương trình thu hút hơn 500 người thuộc hộ cận nghèo, hộ có người bị nhiễm chất độc da cam, gia đình chính sách và các hộ dễ bị tổn thương khác tham dự. Tại chương trình, người dân được tặng phiếu đi "Chợ 0 đồng"; khám, tư vấn bệnh, cấp thuốc và tư vấn pháp luật miễn phí; tham gia chụp ảnh miễn phí và các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian…
 
Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Bình Định trong phát triển kinh tế cũng như công tác chăm lo cho người nghèo. Năm 2023, Bình Định đã hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,3 %. Tỉnh trích ngân sách xây dựng nhà cho các hộ nghèo, có chính sách tặng mỗi buôn làng một bộ cồng chiêng góp phần gìn giữ và phát huy văn hóa của đồng bào dân tộc trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình tặng quà Tết cho người dân tại huyện Vân Canh. 

Năm nay, Tết Nhân ái được triển khai gần 30 tỉnh, thành trong cả nước; đối tượng được ưu tiên hưởng lợi thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dân tộc ít người trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Các tỉnh, thành phố đều có sáng kiến tổ chức Tết cho người dân, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần làm nên một cái Tết ấm áp, an lành cho toàn dân.
 
Ông Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh sáng kiến của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện Vân Canh (Bình Định) đã nỗ lực tổ chức Tết Nhân ái, "Chợ 0 đồng" tại huyện; mong những hoạt động tương tự cùng với những sáng kiến khác được triển khai nhiều hơn trong cả tỉnh.
 
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình chúc dân huyện Vân Canh đón Tết ấm áp, sum vầy bên cạnh gia đình, người thân, đảm bảo an toàn, chấp hành pháp luật của Nhà nước, không tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia. Sau Tết, người dân tiếp tục tham gia tích cực vào lao động sản xuất để cải thiện cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương.

Chú thích ảnh
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình tặng quà Tết cho người dân tại huyện Vân Canh.

Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình đã trao 500 suất quà tặng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Vân Canh.
 
Trước đó, đoàn đã đến thăm và trao tặng 30 phần quà cho hộ nghèo gia đình chính sách khó khăn tại UBND xã Canh Hiệp (huyện Vân Canh).

Sỹ Thắng (TTXVN)
Chủ tịch nước dự 'Tết nhân ái' Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại Nghệ An
Chủ tịch nước dự 'Tết nhân ái' Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại Nghệ An

Sáng 17/1/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự Chương trình “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN