Hải Dương: Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mừng xuân Quý Mão

Nhằm góp phần phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023, Hải Dương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong dịp đầu năm và nghỉ lễ xuân Quý Mão.

Chú thích ảnh
Ngày 12/1, tại nhà triển lãm tỉnh Hải Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức khai mạc triển lãm mừng Đảng, mừng Xuân, Hội báo Xuân Quý Mão. Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương, từ ngày 11 đến 20/1 đã tổ chức các hoạt động trưng bày: Chuyên đề Tết xưa và không gian Chợ Tết xưa tại Bảo tàng tỉnh; Báo Xuân và Triển lãm thư pháp tại Thư viện tỉnh; Trưng bày Hội báo Xuân Quý Mão 2023 tại Nhà triển lãm tỉnh; tổ chức chương trình ca nhạc, dân vũ thể thao; Hát chèo trên thuyền Rồng trên sông Sặt; Giải Hiphop, Dancesport các câu lạc bộ tỉnh; tổ chức chợ Hoa Xuân

Tối 21/1 (30 Tết), chương trình nghệ thuật Mừng Xuân Quý Mão dược tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông; múa rồng lân tại quảng trường Độc Lập; bắn pháo hoa tại công viên Bạch Đằng. Tiếp đó, Hải Dương sẽ tổ chức các hoạt động như múa rối nước ở Trung tâm Văn hóa Xứ Đông; biểu diễn Nghệ thuật Chèo truyền thống; tổ chức Giải Võ thuật cổ truyền, Lân sư rồng

Ở các địa phương trong tỉnh, ngành văn hóa, chính quyền các địa phương đã tập trung trang trí đường phố, lắp đặt đèn led trang trí, cổng đèn hoa, đèn lồng... Nhiều ngành, đơn vị, địa phương đã tổ chức những chương trình giao lưu, hội thi, hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, trò chơi vận động cùng với nhiều tiết mục ca múa nhạc được đầu tư đổi mới cả về nội dung với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, mừng Đảng, mừng Xuân, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, mang đến không khí phấn khởi, vui xuân, đón Tết.

Cùng với lễ hội mùa Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc 2023 được tổ chức từ ngày 31/1 đến 13/2 với hàng loạt các nghi lễ và các hoạt động văn hóa, thể thao, trong những tháng đầu năm, tại Hải Dương còn diễn ra nhiều lễ hội truyền thống, nổi tiếng như: lễ hội chùa Hào Xá, đình Mộ Trạch, đền Chu Văn An, đền Quát, đền Cao, chùa Giám, đền Xưa, Văn miếu Mao Điền, đền Tranh, chùa Thanh Mai, chùa Nhẫm Dương, đền Cao An Phụ, đền Bia…

Mạnh Tú (TTXVN)
'Chắc tay súng' đón Tết ở vùng biên
'Chắc tay súng' đón Tết ở vùng biên

Tết đến Xuân về là dịp để gia đình đoàn tụ, nhưng với những người lính biên phòng- các anh phải gác lại nỗi niềm riêng, hy sinh hạnh phúc nhỏ của bản thân để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN