Người dân TP Hồ Chí Minh hối hả chở ‘Xuân’ về nhà trong ngày 30 Tết

Chỉ còn vài tiếng nữa là xuân Qúy Mão gõ cửa muôn nhà, khắp nẻo đường TP Hồ Chí Minh cũng đang vắng dần người qua lại, chỉ còn những chuyến xe hối hả, tất bật chở hoa trong chiều 30 Tết. Vì vậy, ai ra đường thời điểm này rất dễ bắt gặp hình ảnh người dân vội vã chở ‘Xuân’ về nhà.

Chú thích ảnh
Nhiều người dân tranh thủ chở cây kiểng về nhà trong ngày 30 Tết. 

Chị Vũ Thị Thanh, ngụ TP Thủ Đức cho biết, sau khi hoàn thành mâm cơm cúng tất niên, chị Thanh đã rủ những người bạn của mình cùng tranh thủ đi ngắm và mua hoa tại công viên Gia Định (Quận Phú Nhuận) trong chiều 30 Tết. Theo chị Vũ Thị Thanh, giá hoa ở các chợ hoa Tết đang giảm khá nhiều so với mấy ngày trước do tiểu thương phải trả mặt bằng sớm, hiện chỉ còn 100.000 đồng/chậu (giảm 50.000 đồng/chậu).

Chú thích ảnh
Một số người dân TP Hồ Chí Minh đang tranh thủ đi mua hoa trong ngày 30 Tết. 
Chú thích ảnh
Những chậu hoa mai vàng đang bung nở chờ người dân mang về nhà đón Tết.
Chú thích ảnh
Một số tài xế xe ba gác, xe ôm... chuyển sang vận chuyển hoa Tết về nhà cho khách hàng. 
Chú thích ảnh
Trung bình mỗi chuyến hàng có giá dao động từ 50.000 - 100.000 đồng tùy vào độ dài quãng đường vận chuyển.
Chú thích ảnh
Một số công ty còn thuê cả xe tải để chở hoa mai về chơi Tết.
Chú thích ảnh
Hoa đào miền Bắc ngày càng được người dân TP Hồ Chí Minh yêu thích và chọn chơi Tết. 
Chú thích ảnh
Giá hoa đào miền Bắc thấp nhất là 100.000 đồng/cành và cao nhất là giá hàng chục triệu vẫn có người mua chơi Tết.
Chú thích ảnh
Người dân TP Hồ Chí Minh thường chưng Tết bằng hoa cúc vàng. 
Chú thích ảnh
Trên các nẻo đường, rất dễ bắt gặp cảnh người dân chở hoa Tết về nhà.
Chú thích ảnh
Các cửa hàng hoa tươi cũng đang đón lượng khách hàng lớn trong ngày 30 Tết. 

           

Chùm ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Chiều 30 Tết, Việt Nam thêm 31 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, Hà Nội thêm 1 ca
Chiều 30 Tết, Việt Nam thêm 31 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, Hà Nội thêm 1 ca

Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 11/2 (30 tháng Chạp), Việt Nam ghi nhận thêm 31 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó, các ca bệnh đều là các trường hợp F1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN