Hà Giang tăng cường lực lượng cho tuyến đầu chống dịch COVID-19

Chiều 27/5, Trung đoàn 877 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tỉnh Hà Giang đã tổ chức lễ bàn giao chiến sĩ tăng cường lực lượng cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Việt - Trung.

Chú thích ảnh
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Máy (BĐBP tỉnh Hà Giang) tuyên truyền cho người dân phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: BĐBP cung cấp

Theo đó, thực hiện quyết định của lãnh đạo Quân khu 2, 80 chiến sĩ nhập ngũ năm 2020 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang tăng cường cho các đồn biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 kể từ khi tăng cường đến khi kết thúc nhiệm vụ. Tất cả các chiến sĩ tăng cường lần này sẽ được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang phân công về các tổ, chốt biên giới, những địa bàn trọng điểm, phức tạp thuộc 9/12 đồn biên phòng quản lý.

Đại tá Hoàng Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang cho biết: Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Hà Giang phối hợp với các lực lượng duy trì hoạt động của tất cả chốt kiểm soát cố định, các tổ cơ động trên tuyến biên giới, bổ sung thành lập các chốt khi cần thiết nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở… thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, không để dịch COVID-19 xâm nhập vào nội địa. Các chiến sĩ tăng cường cho 9 đồn biên phòng này sẽ là lực lượng quan trọng cùng với lực lượng biên phòng Hà Giang nâng cao công tác tuần tra kiểm soát, quản lý và bảo vệ biên giới; tăng khả năng bao quát khép kín biên giới địa bàn cả về không gian và thời gian nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép.

Là tỉnh vùng cao biên giới địa đầu của Tổ quốc, Hà Giang có trên 277 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc. Do điều kiện địa hình phức tạp, đường biên giới dài nên hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép diễn ra hết sức phức tạp. Hơn nữa, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường. Chính vì vậy, việc kiểm soát chặt chẽ biên giới, nhất là đường mòn, lối mở, không để các công dân nhập cảnh trái phép, tiềm ẩn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng là đặc biệt quan trọng.

Hiện nay công tác phòng dịch đã được đơn vị kích hoạt ở mức độ cao nhất. Cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng trên toàn tỉnh Hà Giang thường xuyên duy trì 24/24 giờ tất cả các tổ chốt chặn. Các đơn vị tăng cường lực lượng, phương tiện ở địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp; trang bị đầy đủ lương thực, thực phẩm dự trù cho lực lượng thường trực; đảm bảo quân số, ngăn chặn nguy cơ nhiễm dịch từ bên ngoài vào địa bàn.

Minh Tâm (TTXVN)
Hà Giang có 2 cơ sở y tế đủ điều kiện xét nghiệm SARS-CoV-2
Hà Giang có 2 cơ sở y tế đủ điều kiện xét nghiệm SARS-CoV-2

Theo ông Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế Hà Giang: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang là hai cơ sở y tế của tỉnh Hà Giang vừa được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cấp Giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN