Sau kỳ nghỉ Tết, sáng 3/2 (mùng 6 tháng Giêng), cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hầu hết mang tâm thế phấn khởi, thực hiện nghiêm giờ giấc và nội quy làm việc, đảm bảo kỷ cương hành chính.
Phường Hiến Nam (thành phố Hưng Yên), cán bộ, công chức đã đến sớm hơn mọi ngày khoảng 30 phút. Đúng 8 giờ, các bộ phận đã có mặt tại vị trí làm việc thường ngày để tiếp nhận, giải quyết các nhu cầu của nhân dân. Ông Vũ Văn Nam, hơn 40 tuổi, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Hiến Nam) là người đầu tiên đến bộ phận “một cửa” của UBND phường làm thủ tục chứng thực sao y bản chính các văn bằng. Với thủ tục hành chính nhanh gọn, cán bộ “một cửa” đã trả kết quả cho ông Nam, không quên lời chúc mừng năm mới sức khỏe và bình an. Ông Nam cho biết: "Các cán bộ phường đã tận tâm trách nhiệm, ngay từ ngày đầu, giờ đầu để giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Việc gì cũng trở nên rõ ràng và nghiêm túc, minh bạch theo hướng tạo điều kiện cho dân hơn”.
Theo bà Nguyễn Thị Quế, Chủ tịch UBND phường Hiến Nam, khi họp tổng kết năm, lãnh đạo thị trấn đã quán triệt tất cả bộ phận về kỷ luật, kỷ cương trước, trong và sau Tết. Trước ngày đi làm đầu năm mới, lãnh đạo UBND phường đã thông báo trong nhóm Zalo của bộ phận “một cửa” về việc đề nghị thực hiện nghiêm quy chế, đến trước giờ làm việc 30 phút. Nhờ đó, trong ngày đầu làm việc, các cán bộ, công chức của thị trấn đều có tâm thế phấn khởi với tinh sẵn sàng, tận tụy phục vụ nhân dân.
Còn tại Trung tâm phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên, đầu giờ sáng đã có một số người đến làm thủ tục gia hạn giấy phép lái xe. Hàng chục hồ sơ đã được cán bộ làm việc ở đây đã tiếp nhận với thái độ niềm nở, ân cần. Trong sáng 3/2, Trung tâm đã tiếp hơn 100 lượt công dân đến giao dịch; tiếp nhận và xử lý 91 hồ sơ; thu nộp ngân sách nhà nước trên 11,8 triệu đồng; có 81 lượt đánh giá trên tổng số 81 hồ sơ tiếp nhận, 100% kết quả là "Rất hài lòng".
Ghi nhận tại huyện Phù Cừ, huyện vùng xa của tỉnh Hưng Yên, đúng 8 giờ ngày 3/2, các vị trí đã vào làm việc. Riêng tại thị trấn Trần Cao (huyện Phù Cừ), đến 10 giờ cùng ngày, bộ phận “một cửa” đã tiếp nhận 3 hồ sơ; trong đó đã trả kết quả 2 hồ về tư pháp hộ tịch; còn 1 hồ sơ đang giải quyết theo quy trình. So với ngày thường, lượng hồ sơ giảm hơn nhiều. Lãnh đạo thị trấn cho biết, dù lượng hồ sơ không nhiều, nhưng quán triệt tới các bộ phận không được lơ là công việc.
Trước đây, nhiều cán bộ công chức quan niệm, “tháng Giêng là tháng ăn chơi” nhưng quan điểm đó đã trở nên lạc hậu, lỗi thời. Theo Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên Trần Minh Hải, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “ba ca, bốn kíp,” tại Hưng Yên, công nhân vẫn làm việc xuyên Tết tại nhiều công trình để nhằm đảm bảo về đích đúng tiến độ. Trong năm 2025, tỉnh tập trung hoàn thành các tuyến đường như: Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội qua địa bàn tỉnh; Dự án đường Tân Phúc - Võng Phan (giao ĐT.378)… Nhiều dự án đang đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị khởi công như: Tuyến đường bộ kết nối di sản văn hóa, du lịch phát triển kinh tế dọc sông Hồng; cầu Hải Hưng; Dự án xây dựng cầu Cửu An 1, cầu Cửu An 2…
Để tiến độ công trình về đích đúng tiến độ, Sở đã quán triệt tới các nhà thầu về giờ giấc, tinh thần làm việc đầu năm mới. Việc này cũng sẽ được duy trì trong cả năm theo tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”.
Ngày 3/2, tại công trường thi công Dự án đường Tân Phúc - Võng Phan, từng tốp công nhân đang miệt mài làm việc. Trong màu áo bám bụi đường công trường, công nhân Nguyễn Văn Minh như khỏe mạnh, phấn chấn hơn trong ngày đầu chào mừng mùa Xuân mới. Do quê ở xa nên Minh đã không về ăn Tết mà ở lại trông nom công trường. Anh Minh cho biết, đơn vị thi công chỉ nghỉ ngày mùng 1 Tết, còn sau đó các tốp kỹ sư, công nhân ai vào việc nấy để “chạy đua với thời gian”, đưa công trình về đích đúng tiến độ.
Ðất trời vào Xuân, lòng người rạo rực, chào đón năm mới Ất Tỵ với nhiều ấp ủ, dự định tốt đẹp cùng ước vọng đất nước hùng cường, phát triển. Năm mới, chặng đường mới với niềm tin và khí thế mới, huyện Văn Lâm xác định tiếp tục triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp” để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền.
Nhiều thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực như: Nội vụ, giáo dục và đào tạo, lao động - thương binh và xã hội, y tế, tư pháp... được rút ngắn từ 30 đến 60% thời gian giải quyết. Hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 100%... Nhờ vậy, năm 2024, huyện Văn Lâm đứng đầu trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính khối các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.
Ông Trần Chu Đức, Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm chia sẻ, kết quả trong cải cách hành chính trong năm 2024 vừa mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp, cũng là động lực cho năm 2025 trong phát triển kinh tế, xã hội, cải cách hành chính.
Trong năm mới, huyện sẽ có nhiều đổi mới theo hướng chủ động, linh hoạt, quyết liệt. Huyện xác định cải cách hành chính, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung ưu tiên, tạo đột phá thúc đẩy kinh tế - xã hội năm 2025.
Thời gian qua, huyện yêu cầu các bộ phận giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, giúp doanh nghiệp giảm bớt thời gian, chi phí. Nhờ đó, huyện nhiều năm dẫn đầu khối huyện, thị xã, thành phố của tỉnh về chỉ số cải cách hành chính.
Cũng trong ngày làm việc đầu năm mới Ất Tỵ, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên đã đi kiểm tra thi công một số công trình, đôn đốc các bộ phận tiếp công dân, tập trung nhiệm vụ, giữ nghiêm kỷ luật hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp.